Trang chủ     Vòng loại WC   /   Công Phượng, Quang Hải và những ngôi sao đa năng nhất tuyển Việt Nam

Công Phượng, Quang Hải và những ngôi sao đa năng nhất tuyển Việt Nam

Thầy Park là một người cực kỳ giỏi xoay sở, và một trong những yếu tố giúp ông thầy người Hàn ứng biến tốt nhất là sự đa năng của các học trò. Những cầu thủ có thể chơi từ 3 vị trí trở lên sẽ là quân bài hữu hiệu về mặt chiến thuật, gây bất ngờ cho đối phương, thậm chí là có thể xoay chuyển tình thế của một trận đấu. 

Công Phượng

Không phải chỉ đến khi Kiatisak xuất hiện trên băng ghế huấn luyện viên của HAGL, Công Phượng đã từng rất nhiều lần đóng vai “siêu dự bị”. Trong màu áo ĐTVN, Phượng thường chơi ở vị trí tiền đạo cắm và tiền đạo cánh phải. Nhưng đó không phải là 2 vai trò duy nhất mà Công Phượng có thể đảm đương tốt. 

Hồi còn khoác áo TPHCM, mùa giải Phượng bùng nổ với 10 bàn thắng và 3 kiến tạo, HLV Chung Hae Seong đã xếp ngôi sao xứ Nghệ thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1. Trở lại HAGL, Công Phượng thích nghi rất tốt với vai trò hộ công và đá lùi sâu. 

QUẢNG CÁO

Nhờ có kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều vị trí nên cách di chuyển của cựu cầu thủ Sint Truidense trở nên rất khó lường và khó bị bắt bài. Công Phượng giờ đây trở nên rất đa năng và thường xuyên di chuyển rộng cũng như chơi tự do. 

Rất có thể, Công Phượng sẽ chơi ở đỉnh của viên kim cương, nếu HLV Park sử dụng lại sơ đồ này tại VLWC sắp tới. 

Tấn Tài

Đây là cầu thủ duy nhất có thể chơi ở tất cả các vị trí ở hàng phòng ngự của ĐTVN. Vị trí sở trường của Tài là hậu vệ cánh phải. Nhưng cầu thủ Bình Định có thể kéo vào đá trung vệ, hay đổi cánh hậu vệ trái. 

Chưa dừng lại ở đó, trong thất bại 0-4 của U20 VN trước U20 Pháp tại vòng bảng U20 WC 2017, Tấn Tài đã được HLV Hoàng Anh Tuấn bố trí chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 5-4-1/ Không chỉ đảm nhiệm được mọi vị trí ở hàng thủ, ngôi sao quê Bình Định cũng sẵn sàng chơi ở tuyến giữa nếu cần thiết. Chính hậu vệ sinh năm 1997 cũng vừa có phát biểu sẽ không kén chọn vị trí mà sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện. 

Văn Thanh

Văn Thanh đã ghi được tổng cộng 23 bàn thắng cho HAGL tại V.League, một con số có vẻ khó tin dành cho một hậu vệ. Nhưng cần biết rằng, Thanh là người đa năng và có thể đá từ vị trí hậu vệ cánh, cho tới tiền vệ biên, tiền vệ trung tâm, tiền đạo cánh và cả trung phong cắm. Ở vai trò nào, ngôi sao quê Hải Dương cũng có thể chơi tròn vai. 

Ngôi sao của HAGL đang là cầu thủ đa năng nhất trong đội hình ĐTVN ở thời điểm hiện tại. Điều thú vị là cả Văn Thanh và Tấn Tài đều đang là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho 2 vị trí hậu vệ biên của ĐTVN tại VLWC sắp tới. 

Trọng Hoàng

Sẽ rất sai lầm nếu nhắc tới cầu thủ đa năng mà bỏ qua Trọng Hoàng. Lão tướng sinh năm 1989 thường được biết đến với vai trò là tiền vệ trung tâm và tiền vệ công. Nhưng từ sau AFF Cup 2018, HLV Park đã làm tất cả phải ngạc nhiên khi kéo Trọng Hoàng xuống đá hậu vệ phải. Đáp lại, ngôi sao của Viettel có màn trình diễn cực kỳ xuất sắc đưa các chiến binh Rồng Vàng lên đỉnh cao khu vực. Kể từ đó trở đi, Trọng Hoàng nghiễm nhiên nắm chắc trong tay một suất đá chính ở vị trí hậu vệ phải trong tất cả các trận đấu của ĐTVN. 

Hiện tại với việc thiếu vắng Hùng Dũng dài hạn, Trọng Hoàng sẽ là một nhân tố sáng giá để thay thế Dũng Chíp nhờ lối chơi khôn ngoan, mạnh mẽ, và nền tảng thể lực như “người không phổi”. 

Ngoài ra Quang Hải và Hoàng Đức cũng là những cái tên có thể thay thế vị trí của Hùng Dũng. Khi thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Quang Hải sẽ chơi nhô cao như một số 8, di chuyển tự do, đôi khi xâm nhập vòng cấm đối phương và chủ yếu hỗ trợ tấn công. Còn Hoàng Đức có thể chơi như một nhạc trưởng, cáng đáng những công việc như phân phối bóng, thoát pressing, kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. 

Hay Đức Huy cũng là một nhân tố đáng được cân nhắc nhờ sự đa zi năng cần thiết. Nhưng vấn đề lớn nhất là phong độ của cầu thủ Hà Nội FC trong mùa giải năm nay là không ổn định. 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích