Trang chủ     Bóng đá   /   Công tác chuẩn bị EURO đã xong, chỉ chờ đến giờ G

Công tác chuẩn bị EURO đã xong, chỉ chờ đến giờ G

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn cầu nên EURO 2020 đã dời sang năm 2021 tổ chức. Khác biệt mang tính đột phá ở Euro lần này là không chỉ có một nước đăng cai hoặc hai nước đồng chủ nhà như trước đây.

Công tác chuẩn bị Euro 2020

Những hình ảnh đầu tiên tại Lễ khai mạc EURO 2020

Những hình ảnh đầu tiên tại Lễ khai mạc EURO 2020 Trận khai mạc VCK EURO 2020 sẽ diễn ra vào ngày 12/6 lúc 02 giờ theo giờ Việt Nam tại SVĐ Olimpico ở Rome và những hình ảnh đầu tiên khai mạc EURO đã bắt đầu lộ diện.

Ý nghĩa đặc biệt của bài nhạc Euro 2020

Ý nghĩa đặc biệt của bài nhạc Euro 2020 Người hâm mộ môn túc cầu vô cùng háo hức khi những trận cầu đỉnh cao của Euro sắp chính thức bắt đầu. Bên cạnh việc công bố linh vật Euro 2020, ban tổ chức cũng đã chính thức công bố nhạc Euro 2020.

Thay vào đó, EURO 2020 diễn ra tại 11 sân vận động của 11 quốc gia. Các thành phố đăng cai vòng chung kết giải vô địch châu Âu là London (Anh), Rome (Italy), Munich (Đức), Baku (Azerbaijan), Saint Petersburg (Nga), Budapest (Hungary), Seville (Tây Ban Nha), Bucharest (Romania), Amsterdam (Hà Lan), Glasgow (Scotland) và Copenhagen (Đan Mạch). Dưới đây là một số thông tin về công tác tổ chức EURO 2020 trong mùa dịch Covid-19.

QUẢNG CÁO

Công tác chuẩn bị EURO

Thủ đô Rome (Italy) được chọn làm thành phố tổ chức lễ khai mạc giải đấu, diễn ra trên sân vận động Olimpico. 16.000 người hâm mộ sẽ được phép vào sân dự khán lễ khai mạc. Chính vì thế, công tác khử khuẩn cho SVĐ chính là điều kiện tiên quyết.

Công tác chuẩn bị Euro 2020

Bên cạnh đó, việc sửa chữa một số khu vực trong SVĐ cũng gấp rút được thực hiện. Việc xây dựng khu vực cho cổ động viên cũng được chú ý quan tâm bởi chính NHM là động lực để cho các tuyển thủ thi đấu hết mình. Ngoài ra, UEFA còn yêu cầu gấp rút kiểm tra việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho các cầu thủ đến từ các đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Âu.

Công tác chuẩn bị Euro 2020

Việc bố trí lực lượng giữ gìn an ninh cũng được BTC lưu ý ở tại mỗi SVĐ, bởi dù cho lượng khán giả đến sân thi đấu để xem trực tiếp không nhiều nhưng việc cuồng nhiệt của CĐV khi xem bóng vẫn dẫn đến những tình huống đáng tiếc.

Khai mạc EURO 2020

Theo thông tin từ UEFA, kỳ EURO năm nay sẽ bắt đầu diễn ra từ 12/06/2021 và kết thúc vào 12/07/2021. Bên cạnh đó, thay vì tổ chức tại một hoặc hai quốc gia như trước kia thì EURO 2020 sẽ được diễn ra ở ở 11 thành phố thuộc 11 quốc gia trong Liên đoàn bóng đá châu Âu.

Công tác chuẩn bị Euro 2020

Khẩu hiệu của Euro 2020 là “Live it. For real”, tạm dịch là Sống thật. Đây là thông điệp của UEFA về việc tạo ra một giải đấu mà ở đó người hâm mộ khắp nơi đều có thể tham gia, trải nghiệm và tận hưởng. Đó cũng chính là mục đích mà UEFA hướng đến khi tổ chức vòng chung kết Euro 2020 ở 11 quốc gia.

Tiểu Phàm

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích