Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Công tác tuyển trạch tại CLB Manchester United đang bị đặt một dấu hỏi lớn

Công tác tuyển trạch tại CLB Manchester United đang bị đặt một dấu hỏi lớn

Man United bước vào mùa hè năm nay với sức ép cực lớn, khi họ vừa phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tân HLV Erik Ten Hag, đồng thời tái cấu trúc lại đội hình vừa trải qua mùa giải thất bại. Tuy nhiên, họ chỉ mới mang về 2 cái tên và thực sự khó có thể làm hài lòng các fan hâm mộ Quỷ Đỏ.

Quỷ Đỏ đang gặp vấp đề trong công tác chuyển nhượng

Tin bóng đá hôm nay 15/7: De Jong khiến Barca điêu đứng, Chelsea muốn cướp hàng Ajax

Tin bóng đá hôm nay 15/7: De Jong khiến Barca điêu đứng, Chelsea muốn cướp hàng Ajax Tin bóng đá hôm nay 15/1, cập nhật tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất hôm nay từ các CLB, cầu thủ hàng đầu châu Âu

Arsenal hướng đến con hàng tiếp theo của Manchester City

Arsenal hướng đến con hàng tiếp theo của Manchester City Sau khi chiêu mộ thành công tiền đạo Gabriel Jesus, Pháo Thủ tiếp tục chơi lớn với bản hợp đồng mang tên Zinchenko.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những cái tên như Christian Eriksen (tân binh mới về), Frenkie de Jong (mục tiêu đang theo đuổi), Lisandro Martinez (mục tiêu mới nhất) đều có một điểm chung là đã và đang chơi cho CLB Ajax. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi tân HLV Erik Ten Hag đang rất muốn sử dụng những cái tên quen thuộc trong giai đoạn tái cấu trúc đội hình của Quỷ Đỏ.

QUẢNG CÁO

Nhưng điều này cũng sẽ vấp phải một hệ quả quen thuộc rằng liệu họ có thực sự phù hợp và sẽ ra sao nếu như Ten Hag không thể giữ được vị trí của mình. Đã có rất nhiều đời HLV đến và đi như David Moyes, Van Gaal, Jose Mourinho,.... và phần lớn các cầu thủ của họ đều không được tái sử dụng ở triều đại tiếp theo. Đó chính là nguyên nhân khiến cho 1 tỷ bảng mà Quỷ Đỏ đổ vào thị trường trong hơn một thập kỷ qua chỉ giúp họ mang về vỏn vẹn 4 danh hiệu.

Một nguyên nhân nữa dẫn đến thất bại này đến từ đội ngũ tuyển trạch viên của Man United. Đối với các đội bóng lớn, đây là bộ phận cực kỳ quan trọng vì họ sẽ là cánh tay đắc lực cho các HLV trong việc tái cơ cấu đội hình hay tìm về những gương mặt để hoàn thiện chiến thuật cho đội bóng. Những tuyển trạch viên sẽ đi lùng sục khắp mọi nơi trên thế giới để có thể mang về những cái tên đáp ứng tiêu chí cho các HL trưởng.

Quỷ Đỏ đang trải qua một cuộc thanh trừng lớn trong đội hình

Nhưng mọi thứ không được diễn ra theo đúng trật tự tại Man United, khi cựu giám đốc điều hành Ed Woodward luôn là người đứng sau giật dây cho các thương vụ của Quỷ Đỏ. Mặc dù đem về hàng loạt các bom tấn như Pogba, Di Maria, Depay, Cavani,... nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn không thể trở lại đúng với hình ảnh của một ông lớn trong quá khứ. Điều này khiến cho BLĐ của Man United gặp không ít sức ép và việc thay đổi bộ máy điều hành chỉ là hành động mang tính chất chữa cháy.

Tháng 4/2022, họ chia tay hàng loạt các tuyển trạch viên lâu năm, đó là  Jim Lawlor - trưởng bộ phận tuyển trạch với 16 năm cống hiến cho CLB, và Marcel Bout - người phụ trách mạng lưới tuyển trạch toàn cầu của đội bóng này. Cùng với sự ra đi sau đó của Matt Judge - trưởng đoàn đàm phán chuyển nhượng của Man United, BLĐ hy vọng điều này sẽ giúp ích cho kỷ nguyên của Erik Ten Hag. Nhưng mọi thứ đang trở nên cực kỳ ảm đạm mặc dù kỳ chuyển nhượng hè đã diễn ra được hơn một nửa.

Các cái tên bom tấn nhắm đến đơn cử như tiền vệ Frenkie De Jong tỏ ra thờ ơ và nhiều lần công khai không muốn chuyển đến SVĐ Old Trafford thi đấu. Bất chấp mối quan hệ keo sơn với tân HLV Ten Hag, cầu thủ người Hà Lan vẫn mong mỏi được ra sân tại đấu trường đẳng cấp Champions League. Đây cũng là lý do chính khiến cho siêu sao Ronaldo cũng đang phân vân với quyết định nên đi hay ở của mình.

Man City đang ăn nên làm ra sau một quãng thời gian dài bị chèn ép

Từ việc được cập một khoản tiền mua sắm rất lớn, Ten Hag và các cộng sự giờ đây đang vô cùng loay hoay không biết nên tiêu số tiền này sao cho hợp lý. HLV 52 tuổi đang rất muốn vá lại các lỗ hổng trong đội hình của Quỷ Đỏ hiện tại, nhưng sự thật trớ trêu khi không một ai muốn về Man United vào lúc này.

 Nhìn qua người bạn cùng thành phố, công tác chuyển nhượng thành công trong nhiều năm qua đang dần giúp Man City sinh lời. Họ mang về 4 tân binh chất lượng, trong đó có siêu bom tấn Erling Haaland với tổng số tiền là 125,75 triệu Euro. Tuy nhiên, quỹ chuyển nhượng của họ vẫn đang ở số dương khi kiếm được 174 triệu Euro với việc bán đi thành công 3 cái tên trên hàng công là Torres, Sterling và Jesus. Đây được xem là điều Quỷ Đỏ cần phải học hỏi trên con đường tương lai phía trước.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích