Trang chủ     Bóng đá   /   Conte và Zidane, số phận của 2 HLV mất việc vào rạng sáng nay

Conte và Zidane, số phận của 2 HLV mất việc vào rạng sáng nay

Conte và Zidane, 2 trong số những HLV tài năng nhất ở thời điểm hiện tại của bóng đá thế giới. Nhưng 24h vừa qua quả thực là khoảng thời gian sóng gió với họ. Chuyện gì đã xảy ra?

Antonio Conte quả thực đã phải rất khổ tâm trước khi đưa ra quyết định chia tay đội bóng của mình. Chiến lược gia người Ý mới tuần trước còn ăn mừng chiến tích vô địch Serie A, lật đổ chế độ thống trị của Juventus biết bao nhiêu năm nay. Conte xây dựng được một mối liên kết khăng khít và chặt chẽ với học trò của mình. Ông coi họ như những người con, thoải mái đùa với họ trên sân tập của đội bóng, và thẳng thắn trong cách tiếp cận với các cầu thủ của mình.

Bất đồng với ban quản trị Inter Milan, Antonio Conte đòi dứt áo ra đi

Bất đồng với ban quản trị Inter Milan, Antonio Conte đòi dứt áo ra đi Dù vừa giúp Inter Milan bước lên đỉnh Serie A sau 11 năm chờ đợi thế nhưng Antonio Conte đã quyết định sẽ rời đội bóng do những bất đồng với ban quản lý câu lạc bộ.

Đánh gục nhà vô địch Inter Milan, Juventus nuôi hi vọng dự Champions League

Đánh gục nhà vô địch Inter Milan, Juventus nuôi hi vọng dự Champions League Với chiến thắng 3-2 trước tân vương Inter Milan, Juventus chính thức lấy lại vị trí top 4 trên bảng xếp hạng Serie A.

Chức vô địch Serie A ở mùa giải này là hoàn toàn xứng đáng, tuy nhiên ban lãnh đạo đội bóng dường như lại không cảm thấy cảm kích với những gì Conte đã thể hiện. Thay vì thưởng nóng cho HLV cũng như các cầu thủ như mọi đội bóng bình thường khác, thượng tầng của Inter lại ra một yêu sách hết sức vô lí. Đó là buộc Conte phải giảm 20% lương, đồng thời bán bót những cầu thủ mà ông có trong đội đi để thu về ít nhất 70 triệu Euro cho đội bóng. 

QUẢNG CÁO

Việc họ đổ lên đầu HLV trưởng của mình gánh nặng về mặt tài chính với đội bóng quả thực là một điều khó ai có thể chấp nhận được. Rất nhanh chóng, Conte đã làm việc với những người làm bóng đá ở CLB. Mức đền bù trị giá 7 triệu Euro, và ngay lập tức, HLV này trở thành người tự do, sẵn sàng kí với bất kì đội bóng nào khác trong tương lai. 

Còn đối với Zidane, mọi thứ diễn ra có phần suôn sẻ hơn với vị chiến lược gia người Pháp này. Không mâu thuẫn với thượng tầng đội bóng, không bất đồng quan điểm với các cầu thủ, hay không có sự phật ý với các khán giả khó tính của Real Madrid. Zidane đơn giản là đã không còn mặn mà gì trong lần thứ 2 dẫn dắt đội bóng.

Việc Real bị loại ở bán kết Champions League, cũng như chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 2 trên BXH là một phần nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của Zidane. Ông đã có cuộc trò chuyện với các cầu thủ, cũng như tối nay là với ban lãnh đạo đội bóng với mong muốn được ra đi để tìm một bến đỗ mới, một thử thách mới. 

Zidane từng là một HLV mang đến nhiều thành công cho đội bóng ở lần đầu tiên dẫn dắt, nhưng chuyển trở về mái nhà Bernabeu lần 2 của ông lại không còn có nhiều niềm vui như trước nữa. Một mùa giải mà Real thất bại toàn tập và không thể mang về cho phòng truyền thống của đội bóng bất cứ danh hiệu nào khác. 

Cả 2 HLV Zidane và Conte đang trở thành những người tự do. Việc 2 người đổi vị trí cho nhau, khi Zidane chuyển tới Milan còn Conte thử sức tại Madrid cũng không phải là một ý tưởng tồi. Đó sẽ là câu chuyện mà chỉ có tương lai mới có thể giải đáp được. 

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích