Trang chủ     Bóng đá   /   Cột dọc và xà ngang cứu thua liên tục, HAGL chia điểm đáng tiếc với Bình Dương

Cột dọc và xà ngang cứu thua liên tục, HAGL chia điểm đáng tiếc với Bình Dương

HAGL đang có chuỗi trận toàn thắng trước khi gặp đội bóng có phong độ không cao Becamex Bình Dương trên sân nhà. Thế nhưng, thầy trò HLV Kiatisuk đã có trận đấu vất vả trước đội bóng đất Thủ.

Có lợi thế sân nhà Pleiku, thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang dồn lên tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 7, Washington Brandao cảnh báo Bình Dương với  đường chuyền ấn tượng cho Văn Toàn băng lên dứt điểm, nhưng cú sút của tiền đạo này đưa bóng đi chệch cột. 

Minh Vương: “Thể lực và sức khỏe của HAGL đang bị bào mòn”

Minh Vương: “Thể lực và sức khỏe của HAGL đang bị bào mòn” Tiền vệ Minh Vương cho biết, do lịch thi đấu dày đặt nên thể lực và sức khỏe của HAGL đang bị bào mòn đáng kể.

HAGL đang hướng đến kỷ lục mới nếu giành chiến thắng trước Bình Dương

HAGL đang hướng đến kỷ lục mới nếu giành chiến thắng trước Bình Dương Nếu giành chiến thắng Becamex Bình Dương trên sân nhà vào chiều mai, HAGL sẽ thiết lập kỷ lục mới.

HAGL vs Bình Dương

QUẢNG CÁO

Phút 21, Brandao đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Công Phượng tung ra một cú sút rất căng buộc thủ môn Đức Cường phải đẩy bóng ra và Brandao băng vào đá bồi, mở tỷ số cho HAGL. 

Tuy vậy, chỉ 5 phút sau, Becamex Bình Dương gỡ hòa. Thanh Thảo có tình huống dẫn bóng tốt trong vòng cấm của HAGL trước khi căng ngang để Sỹ Giáp đặt lòng trong thế cận thành và khiến Tuấn Linh phải vào lưới nhặt bóng. 

HAGL vs Bình Dương

HAGL không nao núng sau bàn thua. Đội chủ nhà dồn lên tạo cơ hội và có bàn thắng thứ hai do công của Văn Toàn. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Văn Toàn đánh đầu chuyền cho Brandao. Ngoại binh của HAGL nhả lại cho Văn Toàn khống chế rồi dứt điểm tung lưới Bình Dương. 

Nhưng một lần nữa, hàng thủ HAGL gặp vấn đề trong trận đấu hôm nay. Thủ môn Tuấn Linh của HAGL phán đoán sai điểm rơi từ quả phạt góc, Tạo điều kiện cho Trung Tín gỡ hòa 2-2 ngay giây cuối cùng của hiệp 1.

Phút 47, Sỹ Giáp đi bóng sát đáy vòng cấm HAGL rồi nhả lại thuận lợi, nhưng Trần Hoàng Phương lại dứt điểm một chạm thiếu chuẩn xác. 4 phút sau, Công Phượng dứt điểm chéo góc đánh bại Đức Cường, nhưng bóng lại đi dội cột dọc.

HAGL vs Bình Dương

Sau loạt tấn công này, Bình Dương lùi về siết đội hình để bảo vệ cầu môn. Đội khách chỉ cắm Pape Omar ở tuyến trên, còn dồn toàn lực để che chắn cho khung thành của Đức Cường. 

Tỷ số 2-2 được giữ nguyên trong hiệp thi đấu thứ 2 mặc dù HAGL đã dồn toàn lực lên tấn công. Họ có một lần đưa bóng đập cột dọc sau cú đá của Công Phượng và một lần bóng chạm xà ngang sau tình huống đánh đầu của Minh Vương ở những phút cuối nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào.

Đội hình thi đấu:

HAGL: Tuấn Linh, Memovic, Kim Dong Su, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Toàn, Brandao.

Bình Dương: Đức Cường, Trung Tín, Thanh Thảo, Thanh Long, Anh Tài, Tuấn Cảnh, Hoàng Phương, Văn Vũ, Rabo Ali, Omar, Việt Cường.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích