Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Cristiano Ronaldo đến Man City: Lợi và hại

Cristiano Ronaldo đến Man City: Lợi và hại

Tin đồn cho biết, cr7 đã rất gần man city rồi, thậm chí, anh đã dọn sạch tủ đồ của mình ở juventus. Điều đó sẽ mang lại cho man city những gì? Đó là một câu hỏi không nhỏ…

Đêm trước, lá thăm Champions League đưa PSG tái ngộ Man City ở bảng A. Ngày hôm sau, CR7 được cho là đã quá gần Man City. Hai thông tin đã thắp lại một hình ảnh “siêu kinh điển” ở định dạng mới. Đó là cuộc chiến Messi - Ronaldo trong sắc áo Paris và Manchester cùng với sự “lạ”: Messi đối đầu một Pep Guardiola có sự phục vụ của Ronaldo.

Messi và Ronaldo có thể gặp nhau tại Champions League?

Messi và Ronaldo có thể gặp nhau tại Champions League? Kết quả bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2021/22 đã có. Nhưng câu hỏi mà người hâm mộ quan tâm nhất là liệu Messi và Ronaldo có thể gặp nhau hay không?

Ronaldo sẽ không chơi cho Juventus thêm 1 trận nào nữa

Ronaldo sẽ không chơi cho Juventus thêm 1 trận nào nữa Cristiano Ronaldo sẽ không bao giờ khoác áo Juventus nữa, điều đó đã được khẳng định.

Việc Ronaldo đến Man City có thể sẽ tạo một cơn sóng lớn thực sự trong lòng Premier League. Những ủng hộ viên Man Utd chắc chắn sẽ rất đau lòng bởi họ vẫn ngóng ngày tái ngộ anh suốt nhiều năm rồi. Vậy mà giờ đây, nhiều khả năng họ phải chứng kiến anh khoác áo gã hàng xóm ồn ào, và có khi, lại mang những thương tổn cho họ trong những trận derby nảy lửa.

QUẢNG CÁO

Riêng với Man City, việc họ có Ronaldo sẽ mang lợi gì, hại gì? Sự việc nào cũng có hai mặt đối nghịch của nó cả. Và dù Man City vẫn muốn bổ sung một chân sút đi nữa thì giải pháp Ronaldo có vẻ là không hoàn hảo bởi bóng đá không chỉ là cá nhân mà chủ yếu là vai trò của hệ thống.

Ronaldo đang ngày càng gần Man City hơn

Ronaldo đang ngày càng gần Man City hơn

Trước khi vụ CR7 nổ ra, Man City đã theo đuổi Harry Kane rất lâu rồi. Sự cứng rắn của Daniel Levy và quyết định cuối cùng của Kane đã khiến Man City buộc phải chớp lấy cơ hội từ Juventus. Nhưng Ronaldo khác Kane. Man City có Kane, họ sẽ có lợi ích hơn về lâu về dài còn Ronaldo thì không hẳn.

Trước mắt, phải nhìn vào danh sách những cầu thủ Man City sẵn sàng thanh lý nếu có cơ hội mua Kane. Đó là Sterling, Mahrez, Jesus, Silva và Laporte. Không hẳn là Man City sẽ đẩy đi toàn bộ để có được thêm một chân sút nhưng họ sẵn sàng bán đi khoảng 3 trong số 5 cái tên ấy để đổi lấy một chân sút thượng thặng. Người nhiều khả năng phải ra đi nhất là Laporte. Và bây giờ, nếu Ronaldo góp mặt, có lẽ sẽ thêm cái tên Sterling nữa. Đơn giản, Man City không muốn phình to quỹ lương và sự góp mặt của Ronaldo sẽ khiến hàng công thêm dư thừa. Trong số dư thừa này, Sterling có vẻ là cái tên mà Pep đã không còn khả năng phát triển thêm nữa.

Kane khác Ronaldo ở chỗ anh xuất phát như một mũi nhọn và có khả năng chơi rộng, lùi sâu để hỗ trợ đồng đội. Ronaldo cũng có thể xuất phát ở vị trí này nhưng chủ yếu anh vẫn có xu hướng chơi chếch sang phía trái nhiều hơn. Do vậy, cùng với việc Pep Guardiola mới cho biết ông sẽ khai thác Jesus nhiều hơn ở mùa giải này, chúng ta dễ có thể hình dung chắc chắn Ronaldo sẽ chiếm một suất chủ yếu ở bên trái hàng công của Man City.

Một cầu thủ danh tiếng và có giá trị thương hiệu như Ronaldo sẽ không thể đến để ngồi dự bị. Đó là hiển nhiên. Và một khi Ronaldo chiếm chắc suất bên biên trái của Man City, những ai sẽ bị ảnh hưởng? Đó là vị trí của Sterling và Phil Foden. Và có đẩy được Sterling đi hay không đi nữa, sự góp mặt của Ronaldo sẽ khiến Phil Foden mất rất nhiều cơ hội ra sân. 

Sterling có thể là một phần thỏa thuận của thương vụ này

Sterling có thể là một phần thỏa thuận của thương vụ này

Foden là một cầu thủ rất được Pep ưa thích và anh cũng cho thấy mình có tiềm năng để vươn tới hàng ngôi sao đẳng cấp. Sự xuất hiện của Ronaldo buộc Foden rơi vào thế của một cầu thủ hạng 2 trong đội hình và nó cản trở tiến bộ của anh rất nhiều. Đừng nghĩ là Foden sẽ học được gì tù Ronaldo, Người ta chỉ học được từ nhau nếu được chơi chung với nhau mà thôi. Và cơ hội để Foden ra sân chung với Ronaldo sẽ chỉ rơi vào 2 tình huống: Pep xếp Ronaldo đá mũi nhọn hoặc Pep đưa Foden sang chơi ở biên phải.

Việc xếp Ronaldo ở mũi nhọn sẽ làm giảm đi ưu thế của Man City rất nhiều khi vị trí này luôn được Pep yêu cầu chơi như một tiền đạo toàn diện, bao gồm cả nhiệm vụ săn bàn, kiến tạo, cầu nối, pressing và đòi hỏi hoạt động rộng và sâu. Như đã nói ở trên, và như bao nhiêu năm Ronaldo đã chơi, chúng ta thấy rõ anh chủ yếu chơi ở vùng ưa thích của mình là lệch trái. Vì thế, khả năng Pep xếp anh chơi mũi nhọn sẽ không cao trừ phi anh thay đổi chính mình để tuân theo ý chỉ của Pep.

Còn nếu xếp CR7 bên hành lang trái và đưa Foden sang phải, điều đó có nghĩa là Pep đã bỏ một cầu thủ giỏi ở vị trí bên phải (là Mahrez) để dùng một cầu thủ kém hơn. Foden thực tế chỉ đạt được 60-70% năng lực của mình khi xuất phát từ biên phải. Anh mạnh khi được xuất phát ở bên trái. Ném Foden sang đó, không những Pep làm Man City yếu đi mà còn làm Foden cùn mòn đi.

Ronaldo thi đấu ở vị trí nào vào mùa trước?

Ronaldo thi đấu ở vị trí nào vào mùa trước?

Giá trị sử dụng trên sân của Ronaldo thực ra không còn dài, cùng lắm chỉ hai mùa nữa mà thôi. Nhưng hai mùa bóng đó chính là khoảng thời gian cực bản lề để phát triển sự nghiệp của Foden. Và nếu nhìn vào tương lai lâu dài của Man City, chúng ta sẽ nhận ra chính Foden mới là một tiềm năng để trở thành biểu tượng của CLB ở vài năm nữa.

Tuy nhiên, song song với cái hại này, CR7 có thể mang lại nhiều lợi ích cho Man City. Đó là kinh nghiệm ở Champions League của một cầu thủ từng chinh phục chức vô địch cùng Real suốt thập niên qua. Nhưng quan trọng hơn là giá trị thương hiệu. Với CR7, đây là lần đầu tiên Man City có một siêu sao đẳng cấp thế giới và anh sẽ mang lại cho Man City rất nhiều lợi ích từ thương mại và tài chính.

Với hơn 500 triệu tài khoản theo dõi trên mạng xã hội, CR7 đang là cầu thủ có doanh thu ngoài sân cỏ tốt nhất thế giới với ước tính là 50 triệu USD (theo Forbes). Hợp tác với CR7, Man City sẽ có được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn và cũng nhận được phần trăm từ các hợp đồng cá nhân của Ronaldo trong thời gian ràng buộc giữa hai bên.

Bảng xếp hạng giá trị của các bài post tại instagram của Ronaldo

Bảng xếp hạng giá trị của các bài post tại instagram của Ronaldo

Nhưng chúng ta nên nhớ, lợi ích ngoài sân cỏ sẽ chỉ được duy trì tốt nếu cầu thủ ra sân đều đặn. Như vậy, dung hoà thế nào giữa cái lợi ngoài sân cỏ với cái hại trong sân cỏ là bài toán rất lớn mà Pep phải đối diện. Nên nhớ, Ronaldo không phải kiểu ngôi sao mà Pep dễ đối phó như Ibra, Aguero hay Yaya Toure. Và nếu đưa anh vào sân mà không đặt anh ở vị trí thuận lợi nhất để anh toả sáng, đó cũng sẽ là vấn đề của Pep.

Nhưng trước mắt, Man City sẽ phải giải bài toán “phình to quỹ lương” của mình. Bán ai, và bán cho ai không phải chuyện ngày một ngày hai khi mà chỉ còn vài hôm nữa, TTCN sẽ đóng cửa.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích