Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Cristiano Ronaldo: Hat-trick và những kỷ lục

Cristiano Ronaldo: Hat-trick và những kỷ lục

Siêu sao người Bồ lại khiến cho làng túc cầu giáo dậy sóng với cú hat-trick vào lưới đối thủ Norwich City. Đây cũng là cú hat-trick thứ 60 của Ronaldo trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

Ronaldo có cú hat-trick thứ 60 trong sự nghiệp

Messi sắp có danh hiệu đầu tiên với CLB PSG

Messi sắp có danh hiệu đầu tiên với CLB PSG Siêu sao người Argentina dù trải qua mùa giải đầu tiên đầy khó khăn tại kinh đô nước Pháp, nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ có trong tay danh hiệu vô địch Ligue 1.

Chelsea giành vé vào chung kết FA Cup, HLV Tuchel cảm thán như thế nào?

Chelsea giành vé vào chung kết FA Cup, HLV Tuchel cảm thán như thế nào? Chia sẻ sau chiến thắng đầy tranh cãi của Chelsea trước Crystal Palace, HLV Thomas Tuchel đã có những phát biểu hết sức đáng chú ý.

“30 hat-trick trước 30 tuổi và thêm 30 hat-trick sau 30 tuổi. Đã đến lúc làm lệch cán cân”, đó chính là những gì Ronaldo đã viết trên Twitter của mình. Đây cũng chính là mục tiêu mà tiền đạo 37 tuổi sẽ hướng đến để thiết lập thêm kỷ lục trong sự nghiệp lừng lẫy của bản thân. Mặc dù trải qua mùa giải ảm đạm cùng Man United nhưng siêu sao người Bồ cũng đã kịp để lại cho bản thân những con số cực kỳ ấn tượng.

QUẢNG CÁO

Cú Hat-trick trong trận đấu trước Norwich đã là lần thứ 60 mà CR7 làm được điều này, trong đó có 50 ở cấp CLB và 10 ở cấp độ đội tuyển. Đây cũng là lần thứ hai trong mùa giải mà Ronaldo ghi được 3 bàn trong một trận đấu, sau chiến thắng 3-2 trước Tottenham. Thành tích này giúp siêu sao người Bồ có được 21 bàn thắng trên mọi đấu trường và vươn lên xếp ở vị trí thứ ba (15 bàn) chỉ sau Mohamed Salah (20 bàn) và Son Heung-min (17 bàn) trong danh sách vua phá lưới tại Ngoại Hạng Anh.

Siêu sao người Bồ cũng sô đổ hàng loạt các kỷ lục tại Ngoại Hạng Anh

Mặc dù Ban lãnh đạo của Quỷ đỏ sở hữu hàng loạt cái tên chất lượng trên hàng công như Sancho, Rashford, Bruno Fernandes, Cavani,... nhưng Ronaldo vẫn hiển nhiên trở thành chân sút tốt nhất của họ trong mùa giải này. Pha sút phạt thành công của CR7 trong trận đấu vừa quan cũng là bàn thắng thứ 58 từ các tình huống cố định, qua đó cân bằng thành tích với đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp Lionel Messi. 

Với 21 bàn thắng có được, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trên 36 tuổi ghi được trên 15 bàn một mùa tại Ngoại Hạng Anh, phá kỷ lục mà Gianfranco Zola của Chelsea thiết lập mùa 2002-2003. Ngoài ra, siêu sao người Bồ cũng đã thiết lập cột mốc ghi tối thiểu 21 bàn trong 16 mùa giải liên tiếp, kể từ mùa 2006/07. 

Có thể thấy, Ronaldo vẫn đang cho thấy sự đáng sợ và khả năng ghi bàn thính nhạy mặc dù đã bước qua tuổi 37. Bất chấp những lời phàn nàn của các HLV và CĐV Quỷ Đỏ về khả năng đóng góp vào lối chơi Pressing của Ronaldo, nhưng anh vẫn cho thấy mình là một mẫu tiền đạo toàn diện nhất trên thế giới. Man United chắc chắn sẽ lại có một mùa hè đầy biến động trên cả băng ghế huấn luyện lẫn đội hình, nhưng Ronaldo sẽ tiếp tục trở thành lá cờ tiên phong trong hành trình tìm lại ánh hào quang xưa của đội chủ sân Old Trafford.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích