Trang chủ     Bóng đá   /   Cục diện Top 4 Ngoại Hạng Anh: Ai còn quyền tự quyết

Cục diện Top 4 Ngoại Hạng Anh: Ai còn quyền tự quyết

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020/2021 đang dần tiến vào hồi kết khi chỉ còn 2 vòng đấu. Mặc dù chức vô địch đã sớm được trao cho Manchester City, nhưng cuộc đua top 4 vẫn đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Hãy cùng điểm qua tình hình và điều kiện của từng đội để giành vé dự Champions League trên bảng xếp hạng hiện nay.

Manchester United (70 điểm, còn 2 trận)

Manchester United đang ở một vị trí tương đối an toàn ở thời điểm hiện tại. Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer có nhiều hơn một cách để đến với Champions League mùa sau. Họ có thể làm điều đó bằng việc giành chiến thắng ở trận chung kết Europa League gặp Villarreal. Hoặc không, họ cần giành chiến thắng 1 trong 2 trận còn lại tại Premier League.

Kết quả MU vs Liverpool: The Kops kéo sập Old Trafford

Kết quả MU vs Liverpool: The Kops kéo sập Old Trafford Man United đã có một ngày thi đấu đáng quên trước Liverpool khi bị chính đại kình địch lội ngược dòng đau đớn trong trận cầu có đến 6 bàn thắng.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Chelsea phải trả giá đắt trước Arsenal

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Chelsea phải trả giá đắt trước Arsenal Được đánh giá mạnh hơn và áp đảo về mọi mặt, thế nhưng sự vô duyên của hàng công đã khiến Chelsea nhận lấy thất bại cay đắng trước Arsenal.

Ngoại Hạng Anh

QUẢNG CÁO

Leicester City (66 điểm, còn 2 trận)

Việc giành chiến thắng trước MU vòng đấu trước giúp Leicester City tiến gần hơn đến một vị trí trong top 4 cuối mùa. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo giành được tối thiểu 4 điểm ở 2 trận đấu cuối cùng và không cần quan tâm đến các đội bám đuổi. 

Chelsea (64 điểm, còn 2 trận)

Thất bại vô duyên trước Arsenal khiến thầy trò Thomas Tuchel vẫn còn khá chật vật trong việc giành vé đến Champions League. Tuy nhiên, Chelsea vẫn đang còn quyền tự quyết đến châu Âu của mình ở cả hai mặt trận. Ở Premier League, Chelsea cần giành được tối đa 6 điểm ở 2 vòng đấu cuối để chắc suất top 4. Hoặc không, họ có thể cố gắng giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League gặp Manchester City vào cuối tháng.

Ngoại Hạng Anh

Liverpool (60 điểm, còn 3 trận)

Liverpool là một trong hai đội trong cuộc đua này còn nắm trong tay thêm 1 trận chưa đấu. Tuy nhiên, họ đã mất quyền tự quyết và cần phải giành chiến thắng ở 3 trận còn lại, đồng thời mong chờ Chelsea hoặc Leicester sảy chân. Cơ hội vẫn còn nhưng đang ngày càng xa tầm tay Klopp và các học trò.

Westham (58 điểm, còn 3 trận)

Trên lý thuyết, việc Westham giành vé dự Champions League là hoàn toàn có thể xảy ra. Thầy trò HLV David Moyes vẫn còn 3 trận chưa đấu trong tay. Nếu họ giành được 9 điểm tối đa và nâng số điểm mình lên 66, họ sẽ kết thúc một vị trí trong top 4 nếu 2 trên 3 đội xếp trên có ít hơn 66 điểm. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra. Nếu nó thành hiện thực, đây nhất định sẽ là một mùa giải điên rồ bậc nhất lịch sử Premier League.

Ngoại Hạng Anh

Quang Huy

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích