Trang chủ     Quốc tế   /   Cực sốc: AFF mở cuộc điều tra bán độ quy mô lớn, dàn cầu thủ Lào khó thoát

Cực sốc: AFF mở cuộc điều tra bán độ quy mô lớn, dàn cầu thủ Lào khó thoát

Mặc dù giải đấu AFF Cup 2021 đã khép lại từ lâu nhưng những nghi vấn về việc bán độ khiến cho LĐBĐ Đông Nam Á AFF không thể ngồi yên và trong đợt càn quét mới đây, cơ quan này đã công khai một số cái tên đang có hành dàn xếp tỷ số. 

Lào dính nghi vấn bán độ tại AFF Cup 2021

Giải thích lý do Rashford việt vị nhưng vẫn được công nhận bàn thắng?

Giải thích lý do Rashford việt vị nhưng vẫn được công nhận bàn thắng? Theo như luật mới được áp dụng tại Ngoại Hạng Anh kể từ mùa giải này, các cầu thủ tấn công sẽ được hưởng lợi ở những pha bóng khó xác định việt vị.

Hot: Việt Nam có cầu thủ thứ 2 thi đấu tại trời Âu sau Quang Hải 

Hot: Việt Nam có cầu thủ thứ 2 thi đấu tại trời Âu sau Quang Hải  Sau khi cựu cầu thủ Hà Nội FC cập bến Ligue 2, bóng đá Việt Nam tiếp tục được nhận tin vui khi tiền đạo Huỳnh Như gia nhập CLB Lank đang thi đấu tại giải Bồ.

Đầu tiên, Lào là cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất. Ngôi sao Billy Ketkeo và một số cầu thủ khác của đội bóng này đã bị nhiều người lên tiếng tố cáo vì hành vi bán độ. Ở các trận đấu tại vòng bảng, tuyển Lào đều để thua đậm trước Malaysia và Indonesia, các tờ thể thao hàng đầu của 2 quốc gia này cũng đã đặt nghi vấn về việc đã có sự dàn xếp tỷ số ở những trận đấu này. 

QUẢNG CÁO

Một tài khoản trên Twitter đã lấy dẫn chứng về việc Lào thay thủ môn ở đầu hiệp 2, cho rằng Souvannasangso đã giả vờ chấn thương để cho Solasak Thilavong vào thay. Sau đó Lào liên tiếp hứng chịu bàn thua và tình huống mà Souvannasangso ngã xuống chính là ám chỉ của thủ thành này dành cho các nhà cái trực tuyến. 

Lào dính nghi vấn bán độ tại AFF Cup 2021

Thông thường trong một trận đấu, việc thay người sẽ tạo ra ảnh hưởng không hề nhỏ đến thế trận và kết quả trận đấu. Có những trận đấu, khi HLV các đội kèo trên rút bớt các cầu thủ tấn công và thay vào bằng những cầu thủ phòng ngự thì kể từ thời điểm đó cho đến khi trận đấu kết thúc, dường như sẽ chẳng có thêm một bàn thắng nào được ghi. Hoặc HLV chơi tất tay, tung vào nhiều cầu thủ tấn công thì phần sau của trận đấu, khả năng nổ tài lên đến 90%.

Còn một điểm khác thường nữa trong trận đấu với Indonesia đó chính là bàn thua ở phút 84. Solasak Thilavong đã tính lao ra cản phá nhưng rồi lại đứng như trời trồng khiến cho Lào phải nhận thêm bàn thua. Đáng chú ý, Solasak Thilavong cũng đã từng có một pha bóng tương tự như thế này trong quá khứ và nó cũng khiến anh lọt vào nghi án bán độ. 

Trận thua 1-5 của Lào trước Indonesia còn là nguyên nhân khiến cho ĐT Việt Nam phải đụng độ Thái Lan ở trận bán kết. Những nghi vấn này đã tạo nên một giả thuyết nữa về việc Thái Lan có dính líu, tác động vào một số cá nhân của tuyển Lào. Hiện tại AFF vẫn đang tích cực điều tra. Còn với tuyển Lào, họ vừa bị FIFA cấm thi đấu trọn đời với 45 cầu thủ vì có hành vi bán độ và các trận đấu này đều diễn ra từ khá lâu trước đó.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích