Trang chủ     Bóng đá   /   Cựu chủ tịch Barca bị bắt tạm giam

Cựu chủ tịch Barca bị bắt tạm giam

Cựu chủ tịch CLB Barcelona, Josep Maria Bartomeu đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng vì có liên quan đến các hoạt động phi pháp, trong đó có scandal thuê người bôi nhọ hình ảnh của Messi và nhiều ngôi sao.

Chiều ngày 1/3 theo giờ Việt Nam, các đầu báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha như Marca, AS, Mundo Deportivo đồng loạt đưa tin cảnh sát địa phương Mossos d’Esquadra đã có mặt tại trụ sở của Barca để tiến hành khám xét văn phòng cũ của ông Bartomeu.

Barca cần Messi trong 10 năm tới để làm điều không tưởng

Barca cần Messi trong 10 năm tới để làm điều không tưởng Theo thông tin Thethaoso247 mới nhận được, Barca đề nghị siêu sao người Argentina ký hợp đồng mới có thời hạn 10 năm.

Granada tạo kỳ tích, Barca thảm bại trên sân nhà Granada

Granada tạo kỳ tích, Barca thảm bại trên sân nhà Granada Thất bại bạt nhược 1-2 trước Granada ngay trên sân nhà, Barca tự mình tạo khoảng cách với Atletico Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga mùa giải năm nay.

QUẢNG CÁO

Sau đó, tin tức về việc cựu chủ tịch CLB Barcelona bị điệu về đồn được lan ra nhanh chóng. Phía cảnh sát khẳng định đã có đủ bằng chứng để kết tội Bartomeu với các tội danh “rửa tiền, tham nhũng, quản trị mờ ám” và cả scandal có tên Barcagate. 

Barcagate là vụ bê bối diễn ra hồi tháng 2/2020, khi ban lãnh đạo Barca lúc đó bị cáo buộc phát động chiến dịch bôi nhọ các cầu thủ, cựu danh thủ và HLV, đồng thời đánh bóng tên tuổi cho ông Bartomeu bằng cách thuê công ty truyền thông có tên I3 Ventures.

Barca đã tốn khoảng 1 triệu euro để công ty này tạo ra gần 100 tài khoản mạng xã hội nhằm công kích các cá nhân có tầm ảnh hưởng tại sân Camp Nou. Và trong đó, Messi chính là nạn nhân của âm mưu này.

Số 10 của Barca bị hàng trăm tài khoản giả trên Facebook, Twitter bêu rếu về việc không chịu ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản.

Bên cạnh đó, các tài khoản ảo từ I3 Ventures còn chĩa mũi dùi vào những cựu cầu thủ Barca như Xavi, Carles Puyol hay HLV Pep Guardiola. Trung vệ Gerard Pique cũng đã từng bị bôi xấu do thực hiện những phi vụ kinh doanh ở Davis Cup.

Sau khi vụ lùm xùm trên bị phanh phui, Bartomeu và bộ sậu của ông đã lên tiếng phủ nhận tất cả. Tuy nhiên, vẫn có 8 thành viên của CLB đã gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát, dẫn đến một cuộc điều tra được tiến hành trong vài tháng qua.

Theo nhà đài Cadena SER, giám đốc điều hành Oscar Grau và luật sư Roman Gomez Ponti cũng bị bắt ở Nou Camp. Ngoài ra, một cựu giám đốc khác là Jaume Masferrer bị tóm tại nhà riêng giống như Bartomeu.

Vụ bắt giữ diễn ra chưa đầy một tuần trước khi cuộc bầu cử tân chủ tịch Barca được tổ chức. 3 ứng viên cho ghế nắm quyền tại sân Camp Nou hiện tại là Victor Font, Joan Laporta và Toni Freia.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích