Trang chủ     Bóng đá   /   Cựu sao Liverpool chật vật tìm bến đỗ mới ở châu Âu

Cựu sao Liverpool chật vật tìm bến đỗ mới ở châu Âu

Sau 6 tháng chơi trong màu áo của Al-Ittifaq tại Saudi Pro League, Jordan Henderson đã cảm thấy không chịu nổi và đang tìm được trở lại châu Âu.

Jordan Henderson

Jordan Henderson đã rời Liverpool vì "núi tiền" ở Saudi Arabia. Anh gia nhập CLB Al-Ittifaq với mức lương được cho là khoảng 350.000 bảng/tuần, thế nhưng cho đến nay, Jordan Henderson vẫn chưa nhận được xu nào. Thậm chí, cựu đội trưởng Liverpool có thể không bao giờ được nhận số tiền hơn 8 triệu bảng nếu muốn rời khỏi Saudi Pro League.

Mùa hè 2023, Henderson chấp nhận rời Anfield sau 12 năm gắn bó. HLV Jurgen Klopp rất muốn anh ở lại nhưng Henderson vẫn tìm đến Al-Ittifaq vì những đãi ngộ tuyệt vời ở đây, đội bóng trả cho Liverpool 12 triệu bảng phí chuyển nhượng đồng thời hứa hẹn trả cho tiền vệ người Anh mức lương lên đến 350.000 bảng/tuần.

Jordan Henderson

QUẢNG CÁO

Khoản thu nhập mà có nằm mơ cũng không thể nhận nếu Jordan Henderson tiếp tục chơi cho Liverpool. Cộng với việc được tái hợp với đồng đội cũ Steven Gerrard trong vai trò HLV trưởng của Al-Ittifaq, Henderson đã ra đi không chút do dự. Chỉ có điều, cuộc số tại Saudi Arabia không như Henderson mong muốn…

Kể từ đầu tháng 10-2023, Al-Ittifaq chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận tại Saudi Pro-League, trong khi đã hòa 6, thua đến 5 trận và xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Phong độ yếu kém của Al-Ittifaq khiến HLV Steven Gerrard đang đứng trước khả năng bị sa thải, đáng buồn hơn khi người hâm mộ còn không thèm đến sân cổ vũ. Sân Prince Mohamed bin Fahd có 35.000 chỗ ngồi những mỗi trận thì có không quá 700 người đến xem

Đội bóng gặp khó, gia đình vợ con Henderson cũng không thể hòa hợp với khí hậu Trung Đông. Vậy nên Henderson rất muốn quay về Anh chơi bóng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

Theo Daily Mail cho biết, nếu quay về Anh, Henderson sẽ phải nộp khoản thuế 45% cho thu nhập hơn 8 triệu bảng chưa nhận được của mình. Theo pháp luật của Anh, chỉ những người rời Vương quốc Anh ra nước ngoài làm việc trên 1 năm mới được miễn thuế. Henderson thì đang muốn rời Ả Rập Saudi càng sớm càng tốt, do vậy, tiền vệ này tính toán việc thi đấu ở Hà Lan trong màu áo Ajax Amsterdam để không phải đóng thuế.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích