Trang chủ     Bóng đá   /   Cựu trợ lý đội tuyển tiến cử người thay HLV Park Hang-seo

Cựu trợ lý đội tuyển tiến cử người thay HLV Park Hang-seo

Cựu trợ lý ĐT Việt Nam là Bae Ji-won mới đây có những tiến cử người thay thế cho HLV Park Hang-seo với công việc rất nhiều vào cuối năm 2021.

Năm 2021 được coi là năm bận rộn của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ. Trong đó, cả ĐTQG và U22 đều có nhiệm vụ rất quan trọng để hoàn thành. Với ĐTQG là góp mặt ở vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 (tạm thời dẫn đầu bảng G trước 3 lượt trận cuối) và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Trong khi đó, với U22 Việt Nam sẽ là góp mặt tại VCK U23 châu Á 2022 và hơn nữa giữ vững tấm huy chương vàng SEA Games từng giành được ở Philippines cách đây 2 năm.

HLV Kim Han-yoon và HLV Park Hang-seo

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt cả hai đội tuyển. Đây được xem là khối công việc nặng nề và áp lực là rất lớn. Chưa kể, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải phân chia thời gian để tập luyện cùng với các học trò. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2019, thì ông thầy sinh năm 1957 từng chia sẻ về vấn đề này.

QUẢNG CÁO

SEA Games là giải đấu dành cho các cầu thủ dưới 22 tuổi. Giải đấu ấy được gọi là Olympic của Đông Nam Á, nhưng nó tổ chức vào tháng 11. Sẽ rất khó khăn khi liên tục phải tập trung cho 2 chiến dịch liên tiếp là VL World Cup và SEA Games như vậy. Quá trình chuẩn bị sẽ gặp nhiều thách thức. Ở Việt Nam, họ muốn tôi huấn luyện cả hai đội, nhưng tôi chỉ muốn dẫn dắt một đội tuyển".

Hiểu được sự khó khăn mà người đồng hương sẽ đảm nhận, HLV Bae Ji-won đã có những chia sẻ và tiến cử người cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cân nhắc. Theo cựu trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam, thì ông Park nên tập trung vào dẫn dắt ĐTQG. Còn việc tại U22 thì nên giao cho người khác có đủ năng lực.

Tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ đủ sức để gánh vác trách nhiệm ở cả 2 đội tuyển. Có quá nhiều giải đấu quan trọng, được kỳ vọng lớn diễn ra trong năm nay, và nó nằm ngoài những sự chuẩn bị tốt nhất của HLV Park.

LV Bae Ji-won

Với ý kiến cá nhân của tôi, ông Park chỉ nên tập trung dẫn dắt 1 đội tuyển thì mới có thể đảm bảo công việc cũng như vơi bớt một phần nào áp lực. Khi bạn tham dự 1 lượt 4 giải đấu, mà giải nào cũng quan trọng như vậy, thật khó để đòi hỏi rằng sẽ làm tốt những nhiệm vụ được giao. Chưa kể đến là áp lực phải thành công là rất lớn từ NHM.

Tôi nghĩ rằng VFF nên cân nhắc việc quy hoạch lại bộ máy huấn luyện của đội U22, chúng ta không thiếu những người tài để thay ông Park gánh vác một phần nhiệm vụ. Điều đó sẽ tốt cho cả ông Park Hang-seo lẫn BĐVN.

Tôi nghĩ HLV Kim Han-yoon và ông Lee Young-jin là 2 người hoàn toàn có thể thay được ông Park cầm đội U22 Việt Nam để tham dự những đấu trường lớn. Triết lý bóng đá của họ là tương đối phù hợp với nhau. Theo tôi, VFF nên cân nhắc điều này để giúp cho ông Park có nhiều sự chuẩn bị hơn cho các chiến dịch của ĐTQG Việt Nam.

Về phần ông Kim và ông Lee, tôi nghĩ hai ông ấy cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Về chuyên môn, không có ai dám chê họ cả".

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích