Trang chủ     Bóng đá   /   Đại chiến Man City vs Tottenham: 4 cái tên đáng xem nhất

Đại chiến Man City vs Tottenham: 4 cái tên đáng xem nhất

Cuối tuần này, Man City và Tottenham sẽ đụng độ nhau tại Wembley để tìm ra chủ nhân của danh hiệu cúp Liên Đoàn Anh năm nay. Và dưới đây là 4 cái tên đáng chú ý nhất.

Son Heung-min

Cho đến thời điểm hiện tại, khả năng ra sân của Harry Kane vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng dù cầu thủ người Anh có thể thi đấu, thì đó có thể cũng sẽ không phải là một Kane ở trạng thái sung mãn nhất. Bởi lẽ đó, cái tên đáng xem nhất trên hàng công của Tottenham trận này phải là Son Heung-min.

Tốc độ, khả năng đánh hơi cơ hội, kỹ năng dứt điểm, Son Heung-min có tất cả những phẩm chất của một ngôi sao tấn công hàng đầu. Mùa giải năm nay, anh đã ghi được 19 bàn thắng và có 10 kiến tạo cho Tottenham trên mọi đấu trường. Cũng chính Heung-min chứ chẳng phải ai khác là người đã sút thành công quả penalty ở phút thứ 90, qua đó đem về chiến thắng với tỷ số 2-1 cho Gà Trống trước Southampton.

Bernardo Silva

Nếu như điểm tựa tinh thần lớn nhất của các cổ động viên Tottenham là siêu sát thủ tới từ xứ kim chi, thì bên phía Man City, người đó là Bernardo Silva.
Silva hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng cho những đợt lên bóng của đại diện nửa xanh thành Manchester trong bối cảnh có thể họ sẽ thiếu đi sự phục vụ của Kevin de Bruyne.

QUẢNG CÁO

Phong độ của cựu sao Benfica đang là cực kỳ khủng khiếp. 3 lần ra sân gần nhất cho Man City, anh thực hiện tới 4 kiến tạo. Đặc biệt trong chiến thắng mới đây của The Citizens trước Aston Villa, Silva là người đã kiến tạo cho cả Phil Foden lẫn Rodri.

Toby Alderweireld

90 phút sắp tới tại Wembley, nhiều khả năng Tottenham sẽ phải chơi một thế trận phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi thời cơ để phản công. Chính vì thế, vai trò của một thủ lĩnh hàng thủ giàu kinh nghiệm trận mạc như Toby Alderweireld là cực kỳ lớn.

Trong trường hợp Toby Alderweireld có một ngày thi đấu xuất sắc, đó sẽ là cơ sở để Tottenham hướng đến chiến thắng. Ngược lại, e rằng đại diện bắc London sẽ khó lòng cản được sức công phá mạnh mẽ của The Citizens.

Phil Foden

Nói về hàng công của nhà đương kim á quân Premier League, bên cạnh Bernardo Silva, có một nhân tố khác đáng để người hâm mộ đặc biệt theo dõi, đó là Phil Foden.
Mới chỉ 20 tuổi, thế nhưng Foden lại thi đấu cực kỳ khôn ngoan, chững chạc.

Dù không phải một tiền đạo, thế nhưng thành tích săn bàn của anh là cực kỳ đáng nể với 14 lần xé lưới các đối thủ trên mọi đấu trường mùa này. Foden lập công trong cả 2 trận tứ kết Champions League lượt đi và lượt về, đồng thời đóng góp 1 bàn thắng vào thắng lợi 2-1 của Man City trước Aston Villa ngay ở Villa Park.  

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích