Trang chủ     Bóng đá   /   Đang thăng hoa, Man City nhận hung tin từ Kevin de Bruyne

Đang thăng hoa, Man City nhận hung tin từ Kevin de Bruyne

Trong trận đấu bù với Aston Villa, tiền vệ Kevin de Bruyne đã gặp phải một chấn thương gân khoeo sau nỗ lực chạy nước rút.

Kevin de Bruyne sẽ nghỉ thi đấu đến hết tháng này

Cụ thể, phút 57 cuộc đối đầu với Aston Villa, Bruyne gặp một chấn thương gân kheo sau pha chạy nước rút và phải rời sân. Mùa này, tiền vệ số 17 người Bỉ liên tục phải cày ải cho nửa xanh thành Manchester bởi anh vốn là linh hồn trong triết lý bóng đá của HLV Pep Guardiola. Nhiều tháng liền không được nghỉ ngơi quá nhiều, thêm vào đó là lịch thi đấu bất thường của giải Ngoại Hạng Anh mùa này do Covid-19 đã không cho anh một thể lực sung mãn nhất.

Kevin de Bruyne,Man City vs Aston Villa. Kevin de Bruyne dính chấn thương trong trận đấu với Aston Villa.

Truyền thông nước Anh đưa tin, De Bruyne sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 2 đến 3 tuần để bình phục bởi chấn thương của anh không quá nghiêm trọng. Với lịch thi đấu sắp tới của Manchester City là các đối thủ “không mấy nặng ký” là West Brom, Sheffield United và Burnley, chắc chắn HLV Pep sẽ không sử dụng anh trong đội hình xuất phát.

Chấn thương nhỏ cũng khiến Pep phải đau đầu

Từ khi phục vụ Manchester City, Kevin de Bruyne luôn là người cầm trịch lối chơi, điều phối bóng và tạo ra các cơ hội cho hàng công của đội bóng. Thành tích của Manchester City tại các giải đấu lớn nhỏ đều mang đậm dấu ấn của tiền vệ 29 tuổi này. Mùa này, De Bruyne có thành tích 3 bàn thắng và 10 kiến tạo sau 18 vòng đấu cho Manchester City tại Premier League. Nếu so sánh với thành tích tệ hại đầu mùa thì De Bruyne đã đóng góp công lớn đưa Manchester City trở lại và giành ưu thế đến ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh.

Kevin de Bruyne,Man City vs Aston Villa. Mất Kevin de Bruyne, Man City như rắn mất đầu.

Sau 8 vòng đấu đầu tiên tại giải đấu năm nay, Manchester City chỉ đứng ở vị trí thứ 8 khiêm tốn. Khi Kevin De Bruyne lấy lại được phong độ, đội bóng của Pep đang đứng trước cơ hội xếp top 1 tại giải Ngoại Hạng nếu thành tích tiếp tục được duy trì trong 7 vòng đấu gần nhất. Mặc dù chưa đưa ra thông báo nào về tình hình chấn thương của De Bruyne nhưng HLV Pep Guardiola thừa nhận tầm quan trọng của tiền vệ này. Nếu anh phải nghỉ thi đấu dài hơn dự kiến, Pep-team sẽ trở nên rất lúng túng trong việc triển khai bóng.  Một tình huống không may đặt ra khi chấn thương của De Bruyne diễn biến phức tạp và không kịp bình phục trước 7/2 tới, HLV Pep sẽ rất đau đầu tìm phương án thay thế cho anh trong cuộc thư hùng với Liverpool. Trong trận cầu tâm điểm này, Liverpool có ưu thế sân nhà và chắc chắn Manchester City biết đây không phải trận đấu dễ dàng. Bên cạnh chấn thương của De Bruyne, Man City còn mất sự phục vụ của tiền đạo Sergio Aguero bởi mắc Covid-19, cuộc đua vô địch năm nay tại Ngoại Hạng Anh rất gay cấn và khốc liệt qua từng vòng đấu.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích