Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Đánh bại Ai Cập, Senegal chính thức trở thành nhà vua mới của châu Phi

Đánh bại Ai Cập, Senegal chính thức trở thành nhà vua mới của châu Phi

Không thể phân định thắng thua trong suốt 120 phút thi đấu bao gồm cả 2 hiệp phụ, Senegal và Ai Cập đành phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu đầy căng thẳng và đây cũng là nơi mà các Pharaoh đã gục ngã. 

Bước vào trận đấu cuối cùng này, cả hai đội đều được đánh giá là những đối thủ ngang tài ngang sức. Ai Cập trước đó đã có 7 lần đăng quang ngôi vô địch và rất khát khao với danh hiệu thứ 8 này. Trong khi đó, Senegal cũng đã có 2 lần đi đến trận chung kết vào các năm 2002 và 2019 nhưng đều thất bại. Do đó, Mane và các đồng đội đã chơi với quyết tâm cao nhất để có lần đầu tiên đưa đất nước bước lên đỉnh vinh quang sau hơn 55 năm.

Chen nhau xem AFCON 2021, 6 cổ động viên thiệt mạng

Chen nhau xem AFCON 2021, 6 cổ động viên thiệt mạng Có ít nhất 40 người bị thương và 6 người chết sau thảm kịch giẫm đạp trên sân vận động Olembe, nơi diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Cameroon vs Comoros.

AFCON 2021 tiếp tục mang đến tiếng cười cho khán giả

AFCON 2021 tiếp tục mang đến tiếng cười cho khán giả Giải vô địch các quốc gia châu Phi 2021 (AFCON) đang đi tới những trận đấu hấp dẫn khi vừa chọn ra 16 đội mạnh nhất.

Senegal chính thức trở thành nhà vô địch AFCON 2021

QUẢNG CÁO

Ngay phút thứ 7 của trận đấu, Senegal đã có cơ hội vươn lên dẫn trước sau khi được trọng tài trao cho một quả phạt đền do Mohamed Abdelmonem phạm lỗi với Saliou Ciss trong vòng cấm. Tuy nhiên áp lực tâm lý đã khiến Mane đá hỏng. Thoát chết, Ai Cập chơi tập trung và kỷ luật hơn. Điều này khiến cho Senegal không thể dễ dàng triển khai lối chơi của mình. Còn về ngôi sao của Ai Cập, Salah cũng đã bị khóa chặt nên không thể tỏa sáng.

Cả hai đội cứ thế giằng cho trong suốt 90 phút thi đấu chính thức nhưng không có bàn thắng nào được ghi và đành phải kéo nhau vào hiệp phụ. Trong 2 hiệp đấu này, Senegal là đội chơi tốt và sắc nét hơn. Bầy Sư Tử Teranga cố gắng giải quyết trận đấu này để tránh bước vào loạt sút luân lưu. Tuy nhiên thủ môn của Ai Cập đã chơi tốt để khép lại 2 hiệp phụ với tỷ số hòa 0-0 và kéo nhau vào loạt đấu súng căng não. 

Phía Ai Cập, Mohamed Abdelmonem và Mohanad Lasheen là những người đã đá hỏng quả 11m. Trong khi đó, phía Senegal chỉ Abdou Diallo là không thể thực hiện thành công. Chung cuộc, loạt sút luân lưu khép lại với tỷ số 4-2 nghiêng về phía Senegal và với kết quả này, Mane cùng các đồng đội chính thức trở nhà vô địch mới của châu Phi, AFCON 2021.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích