Trang chủ     Bóng đá   /   Đánh bại Đức - Liều thuốc chữa lành cho 55 năm đau thương của bóng đá Anh

Đánh bại Đức - Liều thuốc chữa lành cho 55 năm đau thương của bóng đá Anh

Sau 55 năm tổn thương, cuối cùng Anh cũng đã đánh bại Đức trong trận đấu loại trực tiếp với bàn thắng của Raheem Sterling - người hùng Euro 2020 của Tam Sư và Harry Kane, người đã đưa họ vào tứ kết với chiến thắng 2-0 trước đại kình địch.

Sterling đã ghi cả hai bàn thắng cho đội tuyển Anh trong giai đoạn vòng bảng tại hai trận đấu quan trọng gặp Croatia và CH Séc. Bước vào vòng đấu Knock out, đối thủ của Tam Sư cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của họ, đội tuyển Đức.

Lịch thi đấu tứ kết EURO 2020: Anh gặp Ukraine, Bỉ đại chiến Italia

Lịch thi đấu tứ kết EURO 2020: Anh gặp Ukraine, Bỉ đại chiến Italia Lịch thi đấu vòng tứ kết EURO 2020 đã được công bố mới đây, hứa hẹn sẽ chứa đựng rất nhiều bất ngờ và sự hấp dẫn vì những đại diện ưu tú góp mặt ở vòng đấu này.

Trận tốt nhất của Tam sư từ đầu giải

Trận tốt nhất của Tam sư từ đầu giải Thắng đại kình địch Đức 2-0, rõ ràng ĐT Anh đã có một trận cầu chơi tốt nhất kể từ khi họ vào giải tới nay. Duy trì được phong độ này, chuyện đi đến ngôi vô địch với họ không phải quá khó.

Raheem Sterling Anh vs Đức Euro 2020

QUẢNG CÁO

Một lần nữa, Sterling đã không phụ lòng tin tưởng của Gareth Southgate khi tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu ở phút 75 trước khi Harry Kane đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 để tiễn Đức về nước.

Harry Kane  Anh vs Đức Euro 2020

Đức đã trải qua bảy trận bất bại tại Wembley, không thua trận đấu nào trên sân vận động quốc gia của Anh kể từ trận chung kết World Cup 1966, nhưng thế hệ cầu thủ mới của Gareth Southgate đã làm nên lịch sử của riêng họ. 

Đó cũng là sự chuộc lỗi cho Gareth Southgate, khi ông từng giáng một đòn đau vào lòng những người đồng đội lẫn những người hâm mộ bởi một cú sút phạt đền hỏng tại Euro 1996. Trọng tâm của ông ấy bây giờ sẽ là giành lấy danh hiệu mà tuyển Anh đã đến rất gần 25 năm trước.

Bước tiếp theo trong hành trình của họ sẽ là trận đấu gặp Ukraine tại Roma và nếu chiến thắng họ sẽ chỉ gặp một trong hai đối thủ được đánh giá yếu hơn là CH Séc hoặc Đan Mạch tại trận bán kết Euro 2020.

Quang Dũng

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích