Trang chủ     Bóng đá   /   Danh sách triệu tập ĐTVN dự vòng loại World Cup 2022: Vắng Văn Hậu, có Đức Chinh

Danh sách triệu tập ĐTVN dự vòng loại World Cup 2022: Vắng Văn Hậu, có Đức Chinh

HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách ĐT Việt Nam với nhiều gương mặt quen thuộc. Danh sách sơ bộ 34 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam vừa được triệu tập vào đầu giờ chiều nay (4/5).

Danh sách có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh hay Nguyễn Công Phượng. Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng vẫn có tên dù anh vừa dính chấn thương trong màu áo Viettel.

Triều Tiên rời vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam gặp bất lợi vô cùng lớn

Triều Tiên rời vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam gặp bất lợi vô cùng lớn Do lo ngại đại dịch, đội tuyển Triều Tiên sẽ khoogn tham dự 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến đội tuyển Việt Nam.

ĐTQG Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA T4/2021

ĐTQG Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA T4/2021 Trên BXH FIFA mới nhất vào tháng 4/2021, ĐTQG nữ Việt Nam đã tăng một bậc lên đứng ở vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng và bỏ xa đại kình địch Thái Lan.

ĐTVN

QUẢNG CÁO

Trung vệ Trần Đình Trọng cũng trở lại tuyển quốc gia sau thời gian vắng mặt do chấn thương. Trọng Hoàng và Đình Trọng không thể thi đấu trận gặp Indonesia do án treo giò và chỉ đá 2 trận sau nếu đảm bảo đủ điều kiện thể lực.

Danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo có sự góp mặt của đông đảo cầu thủ của đội đầu bảng HAGL, với 7 cái tên trải dài ở 3 tuyến. Hà Nội FC cũng có 8 gương mặt dù đang chật vật ở V-League 2021. SLNA, CLB Viettel, SHB Đà Nẵng cũng có những cầu thủ được gọi ở đợt tập trung này.

ĐTVN

Điều đáng tiếc nhất có lẽ là dự vắng mặt của tiền vệ trụ cột Đỗ Hùng Dũng và hậu vệ Đoàn Văn Hậu đây chính là một bài toán khó cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Vị trí nhì bảng đang thuộc về Malaysia với 9 điểm. Tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia (0 điểm). Theo lịch thi đấu đã được AFC công bố, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Indonesia và ngày 7/6/2021, gặp ĐT Malaysia vào ngày 11/6/2021 và gặp ĐT UAE vào ngày 15/6.

Với việc được tạo điều kiện sang UAE sớm trước 4 ngày so với kế hoạch của AFC, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian lên tới 10 ngày tập luyện, bắt nhịp với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như điều chỉnh nhịp sinh học tại UAE trước khi bước vào trận đấu gặp Indonesia.

Danh sách ĐT Việt Nam:

ĐTVN

Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toản, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng.

Hậu vệ: Nguyễn Phong Hồng Duy, Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Văn Xuân, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Minh Tùng, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Xuân Mạnh, Vũ Văn Thanh.

Tiền vệ: Cao Văn Triền, Phạm Đức Huy, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Phan Văn Đức, Tô Văn Vũ, Phan Văn Long, Nguyễn Quang Hải, Lý Công Hoàng Anh.  

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích