Trang chủ     Bóng đá   /   Đào tạo tài năng trẻ, HAGL "không có cửa" với Hà Nội FC

Đào tạo tài năng trẻ, HAGL "không có cửa" với Hà Nội FC

Tối ngày 13/1 không khí dần trở nên náo nhiệt, sôi động khi hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh giành được danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2020. Với danh hiệu trên, Hà Nội FC chính thức vượt mặt HAGL ở công tác đào tạo tài năng trẻ.

Bùi Hoàng Việt Anh - Tài năng của Hà Nội FC sẽ thay thế cho vị trí của đàn anh Duy Mạnh, Đình Trọng

Bùi Hoàng Việt Anh chân sút đầy tài năng, nhiệt huyết đam mê trái bóng tròn đã giúp vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Nguyễn Hữu Thắng (Viettel) và Hai Long (Than Quảng Ninh). Sau bao nhiêu ngày tháng rèn luyện tại lò Hà Nội FC Việt Anh xứng đáng nhận được giành giải cầu thủ trẻ hay nhất năm 2020 tại Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam.

Bùi Hoàng Việt Anh Bùi Hoàng Việt Anh nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2020.

Trước đây, danh hiệu này đã từng trao cho đàn anh Duy Mạnh, Đình Trọng và bây giờ Hoàng Việt Anh xuất hiện với vai trò là "người đóng thế" cho vị trí đó. Hậu vệ 22 tuổi có lối chơi rất tốt trong 18 trận, ghi 4 bàn tại mùa giải 2020. Ngoài ra, Hà Nội FC còn đang ăn mừng chiến thắng khi Văn Quyết giành được Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Như vậy, Hà Nội FC đã liên tiếp 4 năm liền từ 2017 -2020 có cầu thủ nhận danh hiệu trên. Trước đó, kỷ lục này đã từng thuộc về HAGL (2014-2016) và SLNA (2000-2002).

Bùi Hoàng Việt Anh thể hiện hết mình ở mùa giải 2020

Với màn trình diễn đầy ấn tượng tại Siêu Cúp Quốc gia 2020 Bùi Hoàng Việt Anh xứng đáng nhận được danh hiệu này. Anh sở hữu chiều cao lý tưởng 1m87 nên đã thành chốt chặn chắc chắn của câu lạc bộ Hà Nội.

Bùi Hoàng Việt Anh Với những gì đã thể hiện, Việt Anh sẽ là trụ cột ở hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam trong tương lai.

Trong suốt 90 phút thi đấu, không ít lần trung vệ 9x này hoá giải thành công những tình huống nguy hiểm từ phía các tiền đạo đổi thủ, đặc biệt là chân sút Pedro Paulo. Sự phối hợp ăn ý giữa Việt Anh và Thành Chung khiến ban huấn luyện Hà Nội FC tỏ ra ưng ý, hài lòng. Phút 74 của trận đấu, sau khi nhận đường chuyền chuẩn xác của cầu thủ Geovane, Bùi Hoàng Việt Anh ngay lập tức đưa ra cú sút bóng dứt điểm cận thành mang về bàn thắng quý giá cho đội bóng nhà. Cầu thủ này cho thấy điểm mạnh của mình khi “lên công về thủ” rất hợp lý và nhịp nhàng. Sự phát triển vượt bậc đến bất ngờ của Bùi Hoàng Việt Anh không chỉ là tin vui với câu lạc bộ Hà Nội mà còn với cả huấn luyện viên Park Hang-seo và U22 Việt Nam. Có lẽ thầy Park sẽ rất vui khi sở hữu Bùi Hoàng Việt Anh cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2020 để “gánh vác” hàng phòng ngự U22 Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích