Trang chủ     Bóng đá   /   David Alaba ra yêu cầu lạ, sẽ đến PSG sau khi rời Bayern?

David Alaba ra yêu cầu lạ, sẽ đến PSG sau khi rời Bayern?

Trong những diễn biến mới nhất, trung vệ David Alaba đã đưa ra một yêu cầu khá lạ đối với những đội bóng muốn chiêu mộ mình.

Như đã biết, cách đây không lâu đích thân trung vệ David Alaba đã đăng đàn tuyên bố anh và Bayern Munich sẽ mỗi người một nơi sau khi mùa giải năm nay khép lại. Khi đó, ngôi sao người Áo sẽ là một cầu thủ tự do, và điều này khiến anh đang là cái tên được rất nhiều ông lớn săn đuổi.

Trong số các đội bóng muốn có hòn đá tảng sinh năm 1992, Real Madrid cùng với Paris Saint Germain đang hiện lên như là những ứng cử viên hàng đầu. Tuy vậy theo tờ Bild, Alaba đang tạm thời nghiêng về phương án sang Tây Ban Nha thi đấu.

Mới đây, tờ Le Parisien đã đăng tải một thông tin rất thú vị, đấy là trung vệ 28 tuổi muốn được tạo điều kiện để chơi ở hàng tiền vệ. Bởi lẽ đó, đội bóng nào muốn có anh nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận yêu cầu này.

QUẢNG CÁO

Quay trở lại chuyện giữa David Alaba và nhà đương kim vô địch Bundesliga, việc tiến trình gia hạn hợp đồng giữa đôi bên không thể đi tới một sự đồng thuận xảy ra, đấy là bởi Alaba đã đưa ra những yêu cầu về lương thưởng vượt quá khả năng chi trả của Bayern Munich.

Theo thông tin được Telegraph đưa cách đây ít tuần, Alaba muốn nhận tới 450.000 bảng/tuần kèm bản hợp đồng có thời hạn 5 năm ở đội bóng mới. Nếu điều này là thật, vậy thì Real Madrid có lẽ sẽ sớm từ bỏ cuộc chơi. Nên nhớ rằng Los Blancos thậm chí sẵn sàng đẩy tượng đài Sergio Ramos ra khỏi Alfredo di Stefano cũng chỉ vì những bất đồng xoay quanh vấn đề tiền bạc mà thôi. Như vậy bây giờ, Paris Saint Germain mới là đội bóng có khả năng chiêu mộ thành công David Alaba cao nhất.

Về yêu cầu được chơi ở hàng tiền vệ, đây là một đề xuất khá lạ từ Alaba. Nói thế là bởi dù có thể chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ trung tâm, nhưng những gì anh thể hiện vẫn chưa xứng tầm với những cái tên hàng đầu ở vị trí này. Hơn nữa, dù là Real Madrid hay PSG, lý do họ muốn có Alaba là để tăng cường sức mạnh cho tuyến ba, chứ không phải là tuyến giữa.

Ngoài 2 đội bóng kể trên, nguồn tin từ báo giới Anh cho hay Liverpool và Chelsea cũng đều rất muốn sở hữu trung vệ 28 tuổi. Rõ ràng, dù đã có những diễn biến mới để chúng ta cùng nhau phân tích, song có lẽ việc Alaba sẽ đặt chân tới đâu sau khi rời Allianz Arena vẫn còn là một dấu hỏi.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích