Trang chủ     Bóng đá   /   David Moyes với tham vọng đưa West Ham vào nhóm dự Cúp C1

David Moyes với tham vọng đưa West Ham vào nhóm dự Cúp C1

Sau khi thắng Burnley 2-1 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, HLV David Moyes khẳng định West Ham chưa từ bỏ mục tiêu giành vé dự Champions League mùa sau.

Sau hai thất bại liên tiếp, West Ham nhập cuộc không tốt ở Turf Moor. Họ để Chris Wood mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 19. Nhưng trong 10 phút tiếp theo, đội khách ghi liền hai bàn do công Michail Antonio, để dẫn 2-1 chỉ sau nửa giờ thi đấu.

Không phải Timo Werner, đây mới là công thần lớn nhất giúp Chelsea hạ West Ham

Không phải Timo Werner, đây mới là công thần lớn nhất giúp Chelsea hạ West Ham Sở hữu loạt thống kê khủng, Mason Mount xứng đáng là ngôi sao xuất sắc nhất trong màn thư hùng giữa West Ham và Chelsea.

Timo Werner hóa người hùng, Chelsea cắt đuôi West Ham trong cuộc đua top 4

Timo Werner hóa người hùng, Chelsea cắt đuôi West Ham trong cuộc đua top 4 Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh vòng 33 24/4: West Ham United 0-1 Chelsea.

david moyes

QUẢNG CÁO

Trận này, The Hammers dứt điểm tới 22 lần so với tám của chủ nhà Burnley. Dù bị Chris Wood chọc thủng lưới lần thứ bảy trong tám cuộc đối đầu gần nhất, đội bóng thành London vẫn ngắt được mạch ba trận không thắng ở Turf Moor. Burnley, với thất bại này, chưa thể trụ hạng sớm.

Kém Chelsea ba điểm và cũng thua xa đối thủ cùng thành phố về hiệu số (+11 so với +22), nhưng cửa vào top 4 của đội bóng phía Tây thủ đô nước Anh không nhỏ nếu xét về lịch thi đấu. Trong khi The Blues phải làm khách trước Man City ở vòng tới, rồi gặp Arsenal, Leicester và Aston Villa, những đối thủ của đoàn quân David Moyes ở bốn vòng cuối chỉ là Everton, Brighton, West Brom và Southampton. 

"Tôi hy vọng mọi người vẫn có thể nói về khả năng dự Champions League của chúng tôi khi giải trôi về những vòng cuối", HLV David Moyes nói với BBC. "Chúng tôi muốn tiếp tục chiến đấu đến ngày cuối cùng và xem liệu chúng tôi có thể đặt chân vào Cúp C1 hay không. Động lực đó có thể giúp chúng tôi thắng cả bốn trận cuối. Nếu giành vé, đó sẽ là một thành tích rực rỡ của toàn đội. Tôi thừa nhận rằng chúng tôi sẽ thất vọng nếu không đến được sân chơi đó".

Lần gần nhất đội chủ sân Olympic được dự đấu trường châu Âu là ở mùa 2016-2017, khi họ thua đại diện Romania, Astra Giurgiu ở vòng loại Europa League. Đội bóng phía Tây thành London chưa từng giành vé dự Champions League.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích