Trang chủ     Bóng đá   /   Chọn Juventus có phải là sai lầm của Ronaldo?

Chọn Juventus có phải là sai lầm của Ronaldo?

Từ khi rời khỏi Bernabeu, Ronaldo cảm thấy tiếc nuối, thất vọng nhiều hơn là hưởng niềm vui.

Mặc dù thắng Porto 3-2 trên sân nhà, nhưng Juventus phải ngậm đắng nuốt cay rời giải vì luật bàn thắng ở sân chơi khắc nghiệt này. Trong 3 năm thi đấu ở Juventus, Ronaldo đều rời giải sớm. Đội bóng của anh bị loại ở tứ kết trước Ajax (2019), ở vòng 16 đội trước Lyon (2020) và Porto (2021).

Ronaldo

Hơn nữa, lần đầu tiên trong lịch sử cúp C1 và Champions League, Juventus đã bị loại ở vòng 1/16 trong hai mùa giải liên tiếp. Đây là một sự khác biệt lớn so với thành công mà Cristiano đã trải qua tại Real Madrid, nơi anh lọt vào bán kết Champions League 8 năm liên tiếp và nâng 4 cúp châu Âu.

Số bàn thắng của CR7 tại đấu trường này cũng giảm đi rõ rệt. Trong ba mùa giải gần nhất, anh đã ghi tổng cộng 14 bàn thắng cho Juventus (sáu bàn ở mùa giải 2018/2019, bốn bàn ở mùa giải 2019/2020 và bốn bàn ở mùa giải 2020/2021). Như đã biết, trong năm cuối cùng (2017/2018) tại Real Madrid, anh là Vua phá lưới với 15 bàn thắng.

QUẢNG CÁO

Ronaldo

Có thể còn thất vọng hơn nữa, khi Bà Đầm Già mất luôn Scudetto lần thứ 10 liên tiếp trong năm nay, khi thua Inter Milan tận 10 điểm.

Juventus vẫn còn có trận chung kết Coppa Italia vào ngày 19 tháng 5 với Atalanta. Điều đặc biệt là trong cả 2 năm trước, Ronaldo không thể nâng chiếc cúp này bất kỳ lần nào.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích