Trang chủ     Hậu trường   /   De Gea tiết lộ từng không muốn đến MU

De Gea tiết lộ từng không muốn đến MU

David de Gea đã tiết lộ rằng anh ấy đã "rất gần" với việc gia nhập Wigan Athletic vào năm 2009 trước khi anh ấy chuyển đến Manchester United hai năm sau đó.

Cầu thủ người Tây Ban Nha bắt đầu sự nghiệp của mình với trang phục La Liga Atletico Madrid , đội bóng anh gia nhập năm 13 tuổi trước khi vượt qua các cấp độ trẻ và bứt phá lên đội một.

Manchester United vs Leeds United, Chelsea vs Liverpool bị hoãn

Manchester United vs Leeds United, Chelsea vs Liverpool bị hoãn Premier League xác nhận rằng trận đấu trên sân nhà của Manchester United với Leeds United và chuyến làm khách của Liverpool khi đối đầu với Chelsea tại Stamford

Nhà Glazer tiến hành bán bớt cổ phần của đội bóng Man United

Nhà Glazer tiến hành bán bớt cổ phần của đội bóng Man United Theo tiết lộ của hãng tài chính Bloomberg, nhà Glazer đang muốn bán bớt cổ phiếu Man United để cân bằng lại tại chính cho đội bóng.

De Gea ra mắt chuyên nghiệp khi mới 18 tuổi vào tháng 9 năm 2009, vào sân từ ghế dự bị trong trận thua vòng bảng Champions League trước Porto.

QUẢNG CÁO

Với việc cơ hội ở đội một bị hạn chế, thủ thành này đã tiết lộ rằng anh đã được trao cơ hội gia nhập Wigan khi họ đang thi đấu tại Premier League dưới thời HLV cũ Steve Bruce .

Khi được cho xem chiếc áo đấu của Wigan trên kênh truyền hình What I Wore của BT Sport và được hỏi liệu anh ấy có gần ký hợp đồng với Latics hay không, De Gea nói: "Đúng, cái đó" và chỉ vào chiếc áo của họ từ mùa giải 2009-10.

"Chà, tôi đã ở Atletico và đó cũng là mùa giải tôi ra mắt và tôi giống như thủ môn thứ ba và thậm chí không được tính nhiều cho đội, chỉ là tập luyện. Không có gì khác", cầu thủ người Tây Ban Nha nói thêm.

"Vì vậy, Wigan đã liên hệ với tôi chỉ để ký hợp đồng với họ và tôi đã rất, rất gần để ký hợp đồng với Wigan."

Wigan quanh quẩn ở khu vực xuống hạng trong một vài mùa giải trước khi rớt xuống Championship vào năm 2013 và kể từ đó họ dao động giữa hạng hai và hạng ba của bóng đá Anh.

Phong độ của anh với những gã khổng lồ Tây Ban Nha đã lọt vào mắt xanh của Sir Alex Ferguson , Man United, người đã quyết định ký hợp đồng với thủ môn này với giá khoảng 18,9 triệu bảng vào mùa hè năm 2011 để thay thế cho thủ môn số một Edwin van der Sar .

De Gea kể từ đó đã có 495 lần ra sân cho Quỷ đỏ trong tất cả các giải đấu, giữ sạch lưới 168 trận và giành được bảy danh hiệu bao gồm chức vô địch Premier League, Europa League và FA Cup.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích