Trang chủ     La Liga   /   De Jong được khuyên thoát khỏi mớ hỗn độn mang tên Barca

De Jong được khuyên thoát khỏi mớ hỗn độn mang tên Barca

Theo huyền thoại của Man United - Gary Neville, Frenkie de Jong nên xem xét kiện Barca và ra đi ngay trong mùa hè này. Ông cho rằng việc một đội bóng lớn trì trệ trả lương cho cầu thủ là điều không thể chấp nhận được.

De Jong được khuyên ra đi ngay trong màu hè này

Ronaldo chính thức có mặt tại Manchester

Ronaldo chính thức có mặt tại Manchester Theo tờ The Athletic, Cristiano Ronaldo đã trở lại hội quân cùng các đồng đội tại thành phố Manchester. 

Dalot làm chuyện động trời khiến fan MU run sợ

Dalot làm chuyện động trời khiến fan MU run sợ Mới đây, trong một buổi tập của CLB Manchester United, hậu vệ Diogo Dalot đã khiến cho người hâm mộ Quỷ Đỏ có phen "hú vía".

Gã khổng lồ Xứ Catalan vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm khoản nợ lên đến 1.5 tỷ USD có từ thời chủ tịch Josep Bartomeu. Tuy nhiên trái ngược với hình ảnh ảm đạm đó là một Barca vung mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Họ bỏ ra số tiền 58 triệu USD để có được sự phục vụ của Raphinha từ Leeds United và 45 triệu USD cho thương vụ của Lewandowski từ Bayern. Trước đó, họ cũng chính thức công bố hai thương vụ 0 đồng là Franck Kessie và Andreas Christensen.

QUẢNG CÁO

Đội chủ sân Camp Nou cũng đã thanh toán số tiền 55 triệu USD cho tân binh đến từ kỳ chuyển nhượng mùa đông là Ferran Torres. Mặc dù vẫn nợ lương cầu thủ nhưng BLĐ Barcelona đang rất cố gắng để tái thiết đội hình bằng những bom tấn chất lượng. Điều này đã khiến cho giới chuyên môn, đại diện của các CLB trở nên cực kỳ phẫn nộ. Họ cho rằng đội bóng này đang có những bí mật bên ngoài hành lang và tạo ra tiền đề không tốt cho nền bóng đá trong tương lai.

Huyền thoại của Man United - Gary Neville thậm chí đã bày tỏ thẳng thắng quan điểm của mình trên trang Twitter của bản thân. Ông viết: “De Jong nên xem xét hành động pháp lý chống lại Barca, và các cầu thủ còn lại nên ủng hộ cậu ấy. Một CLB vung tiền chiêu mộ tân binh, trong khi không trả lương đầy đủ cho những cầu thủ đang sở hữu theo hợp đồng là trái đạo đức và vi phạm.”

Barcelona đang trải qua một mùa hè thành công với hàng loạt các bom tấn chất lượng

Cựu danh thủ người Anh cũng yêu cầu FIFPRO nên nhanh chóng nhảy vào cuộc quyết dứt điểm vấn đề này cho các cầu thủ. Hiện tại, Barcelona vẫn đang nợ tiền vệ người Hà Lan số tiền lương lên đến 20 triệu USD. Cầu thủ 25 tuổi trước đó đã chấp nhận hoãn lương để giúp CLB vượt qua tình trạng khó khăn vì đại dịch Covid. Nhưng sau khi trở lại, đội chủ sân Camp Nou đã lật lòng và đang muốn bán De Jong để thu về số tiền 85 triệu USD.

Man United chắc chắn là cái tên dẫn đầu trong cuộc chiến giành chữ ký của tiền vệ người Hà Lan. Nhưng cá nhân De Jong đã nhiều lần công khai từ chối lời mời thi đấu tại SVĐ Old Trafford, vì muốn cống hiến cho đội bóng Xứ sở Catalan. Theo tờ Independent, trong trường hợp cầu thủ 25 tuổi rời đi, Barca vẫn nợ anh khoản tiền là 12 triệu USD. 

Kể từ khi thị trường mùa hè chính thức mở cửa, BLĐ của Barcelona cũng đã có những động thái đòn bẩy kinh tế đáng kinh ngạc. Họ bán 15% bản quyền truyền hình La Liga cho Quỹ đầu tư Sixth Street để đổi lấy số tiền 400 triệu USD. Trước đó, đội bóng này cũng bán thành công 10% bản quyền truyền hình cho đối tác này. Điều này giúp họ có một nguồn vốn ổn định để mang về các tân binh và sắp tới có lẽ là thương vụ Kounde từ Sevilla với giá 66 triệu USD.    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích