Trang chủ     Bóng đá   /   De Jong hoá rồng, Barcelona bay cao

De Jong hoá rồng, Barcelona bay cao

Frenkie de Jong đã gia tăng thành tích ghi bàn và kiến tạo nhiều chưa từng thấy trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau khi tỏa sáng ở trận Barcelona thắng Bilbao 4-0.

Cầu thủ sinh năm 1997 thi đấu thăng hoa ở trận chung kết cúp nhà Vua rạng sáng nay khi trực tiếp in dấu giày vào 3 trong 4 bàn thắng của Barcelona. Phút 59, tuyển thủ Hà Lan tung ra pha kiến tạo vô cùng thuận lợi cho Griezmann ghi bàn mở tỉ số.

De Jong, Barcelona

Ba phút sau đường chuyền cho Griezmann lập công khai thông thế bế tắc cho Barca, Frenkie đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Không lâu sau đó, cựu tiền vệ Ajax có pha phối hợp một hai tuyệt đỉnh với Messi, tạo điều kiện cho El Pulga ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Theo tờ Sport, ghi bàn trước Bilbao, De Jong trở thành cầu thủ Hà Lan thứ hai trong lịch sử lập công ở 1 trận chung kết cúp nhà Vua, sau Jimmy Floyd Hasselbaink. 

QUẢNG CÁO

Với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, cầu thủ có mái tóc vàng kim trở thành cầu thủ thứ hai trong thế kỷ 21 in dấu giày trực tiếp vào 3 bàn thắng trong 1 trận chung kết cúp nhà Vua. Trước De Jong, Leo Messi từng chạm mốc ấn tượng này ở mùa 2017/18.

De Jong, Barcelona

Tính cả 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trước Bilbao, cầu thủ người Hà Lan đã ghi 7 bàn và có 8 kiến tạo trên mọi mặt trận ở mùa 2020/21. Đây là thành tích ghi bàn và kiến tạo tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tiền vệ 23 tuổi. Theo Transfermarkt, trước mùa này, 2017/18 là mùa bóng De Jong đạt thành tích ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất (ghi 1 bàn và có 9 kiến tạo).

Sau trận Barcelona vùi dập Bilbao 4-0, Leo Messi được ban tổ chức bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, rất nhiều CĐV Barcelona cho rằng De Jong mới là người xứng đáng với hiệu này. Đồng quan điểm với không ít Cule, đài phát thanh xứ Catalan - RAC 1, đã bình chọn tuyển thủ Hà Lan là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích