Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Deschamps sẽ chọn 3-4-3???

Deschamps sẽ chọn 3-4-3???

Ngay cả khi Bỉ và Pháp không được nằm trong top 10 đội mạnh nhất thế giới đi nữa thì trận đấu giữa họ vẫn luôn là một cuộc chiến lớn. Người Bỉ không thích những gã Pháp và ngược lại. Và ở bán kết UNL lần này, cuộc chiến càng nóng hơn khi Bỉ rất cần một danh hiệu để tạo sự tự tin cho World Cup sẽ diễn ra khoảng 14 tháng nữa trong khi Pháp cũng cần gỡ gạc lại danh dự và uy tín của nhà ĐKVĐ thế giới sau thảm hại ở EURO 2020.

Nhìn vào danh sách triệu tập của Deschamps với những cái tên ở hàng hậu vệ, chúng ta có thể dễ hình dung ra kịch bản Pháp sẽ chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Deschamps cũng không hề úp mở về khả năng này trong buổi họp báo, khi ông nói rằng “nó cũng là một trong các phương án” và nhấn mạnh thêm đại ý “Bỉ thường chơi 3-4-2-1 và chúng tôi có thể sẽ cần thêm nhân sự cho tấn công để khai thác hàng thủ 3 người của họ. Thêm nhân sự cho tấn công, điều đó rất có thể sẽ dẫn tới Pháp sẽ chơi sơ đồ 3-4-3 sau khi họ thử nghiệm tương đối thành công sơ đồ này trước Phần Lan.

Áp lực quá lớn, Mbappe cân nhắc việc chia tay tuyển Pháp

Áp lực quá lớn, Mbappe cân nhắc việc chia tay tuyển Pháp Ngôi sao người Mbappe đã quyết định rời PSG để đến Real Madrid cũng như cân nhắc rời khỏi đội tuyển Pháp nếu nhưng đội bóng cảm thấy không cần anh.

Thử nghiệm của Deschamps: Hàng thủ 3 người là giải pháp

Thử nghiệm của Deschamps: Hàng thủ 3 người là giải pháp Thất bại cay đắng ở EURO trước thuỵ sỹ có thể coi là được nguôi ngoai phần nào khi Les Bleus có chiến thắng trước Phần Lan sau 2 trận hoà thất vọng ở bảng D.

Phải nhìn vào sự thật là cái “tương đối thành công” của Pháp trước Phần Lan chưa đủ để đảm bảo họ sẽ chơi nhuyễn ngay được lối vận hành mới này dù rằng đa số các tuyển thủ của họ đều chơi 3-4-3 khá nhiều lần trong màu áo CLB. Bản thân Deschamps thực chất cũng không phải một người có sở thích chơi 3 trung vệ và trải dài sự nghiệp huấn luyện của mình, ông hiếm hoi sử dụng sơ đồ này. Nếu trận gặp Bỉ tới đây Les Bleus chơi 3 trung vệ thì đó cũng mới chỉ là lần thứ 6 đội tuyển dưới tay Deschamps chơi 3-4-3 mà thôi. Và đặt cược cho một lối vận hành chưa quen thuộc ở bán kết trước một đối thủ mạnh như Bỉ chắc chắn sẽ là một canh bạc rủi ro cao. Tuy nhiên, rủi ro cao thì cũng hứa hẹn mang lại cơ hội gặt hái ích lợi lớn và rất có thể, nếu Pháp vượt qua được đối thủ khó nhằn ở Turin đêm 08/10, họ sẽ áp dụng công thức này lâu dài.

QUẢNG CÁO

Liệu Deschamps sẽ chọn sơ đồ 3 trung vệ cho trận cầu quan trọng này?

Phải thừa nhận, với những cầu thủ như anh em nhà Hernandez, Digne, Pavard, Dubois, hai hành lang của Pháp sẽ mạnh về biên thủ (winger) hơn là hậu vệ biên. Những bài học tử EURO 2020 với vị trí Pavard cho thấy rõ điểm này. Pavard không phải là một cầu thủ kém cỏi đến mức như thế nhưng ở Bayern, anh được chơi biên thủ là chủ yếu. Và với việc có sự trở lại của Upamecano, Kounde, vẻ như khả năng Deschamps thiên về hướng chơi 3 trung vệ là rất cao.

Với việc chơi 3-4-3, Pháp cũng có trung tâm hàng tiền vệ ổn định hơn khi buộc lòng Pogba phải nhìn đối tác mà đá thay vì cứ “nhồng lên” giống kiểu anh thể hiện ở Man Utd. Câu hỏi bây giờ chỉ là đối tác của anh sẽ là ai? Tiếp tục là Rabiot như trận gặp Phần Lan hay là nhân tố trẻ Touchameni vốn dĩ đã tạo ấn tượng rất tốt ở lần tập trung ĐTQG tháng trước. Tuyến tiền vệ mà Deschamps triệu tập lần này khá “hồi hộp” khi Kante vắng mặt vì dính Covid và Guendouzi vẫn luôn là nghi ngại suốt mấy năm qua trong khi Veretout chưa tạo được ấn tượng thiện cảm nào ở lần ra mắt ĐTQG của mình.

Thứ đáng lo nữa chính là sự phối hợp của bộ ba trung vệ, mà trong đó nổi bật là vai trò của Varane. Trung vệ Man Utd đang có phong độ rất tốt ở CLB nhưng anh chính là nút thắt ít quen chơi trong sơ đồ 3 trung vệ nhất của Les Bleus. Hai trung vệ lệch thì khá an tâm với Kimpembe và Kounde, những người vốn dĩ có thể chơi cả trung vệ lẫn hậu vệ biên. Còn Upamecano, anh được xem là triển vọng của hàng thủ nhưng anh phải rút được kinh nghiệm của chính mình ở chính lần tập trung đội tuyển gần nhất là hơi “hăng hái quá” dẫn tới chuyện làm ảnh hưởng tới khả năng triển khai từ tuyến dưới của Les Bleus sau khi đoạt được bóng.

Varane không thường thi đấu ở sơ đồ 3 trung vệ

Sẽ khá thú vị khi dự đoán ai sẽ là người chơi biên trái khi cả hai anh em ruột nhà Hernandez cùng có mặt. Lần gần đây nhất ĐTQG Pháp có hai anh ruột được ra sân cùng nhau là từ năm 1974, trong trận gặp Rumani khi Patrick Revelli được vào sân từ băng ghế dự bị để sát cánh với anh trai Herve của mình. Khả năng Lucas Hernandez sát cánh trên sân với em trai Theo của anh là vô cùng nhỏ, dù rằng Lucas có thể  chơi cả vị trí trung vệ nên nếu xảy ra chuyện anh là 1 trong 3 trung vệ để Theo chơi biên nghe cũng hợp lý. Đơn giản, Lucas không thể cạnh tranh nổi vị trí trung vệ với những Kimpembe hay Varane. Tuy nhiên, sự so kè cạnh tranh vị trí giữa hai anh em ruột này hứa hẹn mang lại nhiều thú vị, nhất là khi trước lúc nghĩ đến chuyện đánh bại nhau, họ còn phải thể hiện mình vượt trội cả Digne cái đã.

Hàng công không phải là nỗi lo quá lớn với Deschamps nhưng việc Mbappe cần bàn thắng thông nòng cho đội tuyển sẽ là áp lực cực lớn lên chính anh cũng như lên chính tập thể Les Bleus. Đặc biệt là khi Mbappe đang nhận được nhiều phản ứng từ phía ủng hộ viên áo Lam sau lần sút hỏng luân lưu trước Thuỵ sỹ và những ồn ào xoay quanh vụ chuyển nhượng bất thành từ PSG sang Real.

Mbappe đang nhận được sự ủng hộ lớn

Nhưng nói gì thì nói, Les Bleus vốn dồi dào cầu thủ tấn công sáng tạo nên chuyện chuyển đổi sang sơ đồ 3-4-3 của họ là một hướng mở đáng quan tâm và hứa hẹn nhiều thú vị. Nếu chuyển đổi này thành công thực sự, chắc chắn nó sẽ tạo nên một diện mạo Les Bleus đáng chờ đợi ở năm 2022, năm của World Cup.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích