Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Diego Costa chính thức trở lại Ngoại Hạng Anh

Diego Costa chính thức trở lại Ngoại Hạng Anh

Hôm qua ngày 12/9, tiền đạo Diego Costa đã hoàn tất thủ tục gia nhập Wolves theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ người Brazil có buổi ra mắt khó quên bằng việc dắt đàn chó sói - linh vật biểu tượng CLB.

Hợp đồng giữa tiền đạo Costa với CLB chủ quan Wolves có thời hạn đến hết mùa giải 2022/23. Mặc dù chỉ là giải pháp tình thế nhưng Bầy Sói rất tự tin trong thương vụ này, sau khi tân binh Sasa Kalajdzic chấn thương đứt dây chằng chéo trước và nguy cơ nghỉ hết mùa. Đội bóng này sau đó đã đăng tải thông báo chính thức: “Chúng tôi vui mừng chào đón Costa gia nhập Wolves, và trở lại Ngoại hạng Anh. Costa là tiền đạo giàu kinh nghiệm và là nhà vô địch.”

NHM hồ hởi vì CLB Dortmund đến Việt Nam đá giao hữu

NHM hồ hởi vì CLB Dortmund đến Việt Nam đá giao hữu Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, CLB Dortmund sẽ thực hiện tour du đấu đến một số quốc gia thuộc Đông Nam Á, rất vui vì trong đó Việt Nam.

ĐT Việt Nam chốt danh sách đá giao hữu với Ấn Độ và Singapore

ĐT Việt Nam chốt danh sách đá giao hữu với Ấn Độ và Singapore Trong ngày hôm nay, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách các cầu thủ ĐT Việt Nam tham gia đá giao hữu với Ấn Độ và Singapore

Trong đoạn clip ra mắt, Costa thể hiện sự đáng sợ khi dắt theo ba chú sói - linh vật biểu tượng và là biệt danh của đội bóng này. Bối cảnh của video được cho là phòng chờ của sân Molineux chưa được thắp sáng và bị bao phủ bởi bóng tối, với nhân vật trung tâm là tiền đạo người Brazil dần xuất hiện. Wolves đăng tải đoạn video này kèm chú thích "Costa là một con sói".

QUẢNG CÁO

Costa hứa hẹn sẽ mang lại những gia vị thú vị cho giải đấu năm nay

Cầu thủ 33 tuổi chia sẻ về buổi quay hình thú vị này: “Tôi nghĩ rằng, nếu những con sói này không làm theo yêu cầu thủ người huấn luyện, thì khi chúng ngửi thấy chân của tôi, thì tôi xong đời rồi. Khi đó, tôi hơi sợ. Đây là trải nghiệm thú vị, nhưng không thoải mái lắm. Tôi nuôi năm con chó, nhưng chúng không phải là chó sói.” 

Diego Costa cũng trở thành tân binh thứ bảy của Wolves mùa này, sau những Matheus Nunes, Gonaalo Guedes, Nathan Collins, Sasa Kalajdzic, Hee-chan Hwang và Boubacar Traore. Hiện tại, Bầy Sói hiện đang đứng thứ 14 trên BXH Ngoại Hạng Anh với chỉ 6 điểm. Hàng công tiếp tục là vấn đề của đội bóng này khi mới chỉ có được 3 bàn thắng, đây cũng chính là vấn đề mà HLV Bruno Lage quyết định mang về tiền đạo người Brazil. 

Trong giai đoạn 2012-2014, Costa là tiền đạo chủ lực của Atletico với 56 bàn giúp CLB giành một La Liga, một Cup Nhà vua Tây Ban Nha, một Siêu Cup châu  u và vào chung kết Champions League 2014. Sau khi 52 bàn qua 89 trận, giành hai Ngoại hạng Anh và một Cup Liên đoàn Anh với Chelsea, Costa trở lại Atletico từ nửa sau mùa 2017-2018. Anh lập tức góp công vào việc giành Europa League và một Siêu Cup châu Âu, nhưng hiệu quả không còn như trước. Anh chỉ có 19 bàn trong hai năm khoác áo Atletico.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích