Trang chủ     Thể thao khác   /   Điền kinh Việt Nam gây thất vọng tại ASIAD 19

Điền kinh Việt Nam gây thất vọng tại ASIAD 19

Các VĐV điền kinh Việt Nam đã kết thúc phần thi tại ASIAD và không giành được tấm huy chương nào.

Điền kinh Việt Nam gây thất vọng tại ASIAD 19

Gánh còng lưng MU, Raphael Varane vẫn bị huyền thoại OId Trafford chê

Gánh còng lưng MU, Raphael Varane vẫn bị huyền thoại OId Trafford chê Huyền thoại Man United Paul Scholes mới đây đã có những đánh giá về trung vệ Raphael Varane sau trận thua của MU trước Galatasaray

ASIAD 19: Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, giành lấy HCV trước Indonesia

ASIAD 19: Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, giành lấy HCV trước Indonesia Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã có một trận đấu hết sức nghẹt thở trước nữ Indonesia, khi ngược dòng thắng 2-1, qua đó giành lấy tấm HCV ASIAD 19

Trong ngày thi đấu hôm nay 5/10, điền kinh ASIAD bước vào 2 nội dung thi đấu cuối cùng là marathon nam và nữ. Ở nội dung thi đấu này, đoàn thể thao Việt Nam không có vận động viên nào đăng ký tham gia, điều này đồng nghĩa với việc điền kinh Việt Nam đã kết thúc Á vận hội từ ngày hôm qua 4/10.

QUẢNG CÁO

Tại ASIAD 19, điền kinh là hi vọng của Việt Nam, cụ thể là ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m với 4 VĐV nữ gồm Ngọc, Hạnh, Huyền, Hằng. 4 cô gái của chúng ta từng vô địch châu Á hồi tháng 7 với thành tích 3 phút 32 giây 36). Tuy nhiên, dù đã đạt được thành tích tốt hơn trước đó, Ngọc cùng các đồng đội vẫn không thể giành nổi huy chương, khi xếp ở vị trí thứ 4.

Tại nội dung 4X400m, các đối thủ nhập cuộc rất ấn tượng. Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc chỉ về vị trí thứ 3 ở phần chạy của mình. Sau đó đến lượt Hoàng Thị Minh Hạnh thì đội tụt xuống hạng 4. Nguyễn Thị Huyền  bứt tốc giúp đội vươn lên vị trí thứ 3. Nhưng trong những mét cuối cùng, Nguyễn Thị Hằng không thể tạo ra được đột phá, ngược lại còn đánh mất luôn vị trí thứ 3..

Cũng trong ngày hôm nay, ở nội dung nhảy ba bước, Nguyễn Thị Hường chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Trước đó, các VĐV điền kinh Việt Nam đạt kết quả như sau: Hoàng Thị Minh Hạnh, Hoàng Thị Ánh Thục xếp thứ 6 và thứ 8 tại nội dung chung kết 400m. 

Nhi Yến xếp thứ 8 nội dung 100m, thứ 7 nội dung 200m, Bùi Thị Thu Thảo thứ 8 nhảy xa, Nguyễn Thị Oanh xếp thứ 7 nội 1500m nữ, thứ 6 nội dung 3000m vượt chướng ngại vật. Điều này đồng nghĩa với việc điền kinh Việt Nam đã thất bại toàn tập tại ASIAD năm nay.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích