Trang chủ     Bóng đá   /   Diogo Jota chia tay mùa giải sớm

Diogo Jota chia tay mùa giải sớm

Với chấn thương bàn chân, tiền đạo Diogo Jota sẽ không thể cùng Liverpool thi đấu trong phần còn lại của mùa giải 2020/21. The Kop gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua top 4.

Ngay trước cuộc chiến sinh tử cuối cùng ở Ngoại hạng Anh mà Liverpool buộc phải thắng để giành vé dự C1 mùa sau, HLV Jurgen Klopp báo tin không vui về Jota. Cụ thể, cầu thủ người Bồ Đào Nha dính chấn thương và không thể thi đấu trong phần còn lại của mùa giải.

Liverpool sẽ lọt vào top 4 trong trường hợp nào?

Liverpool sẽ lọt vào top 4 trong trường hợp nào? Sau 3 chiến thắng liên tiếp gần đây, hy vọng dự Champions League mùa sau đang dần “sống lại” với thầy trò HLV Jurgen Klopp. 

Alisson Becker nổ súng, Liverpool vỡ òa sau 90 phút nghẹt thở

Alisson Becker nổ súng, Liverpool vỡ òa sau 90 phút nghẹt thở Phút bù giờ thứ 5 trong trận đấu giữa Liverpool vs West Brom, Alisson Becker đã ghi bàn thắng quý hơn vàng để đưa Liverpool trở về từ cõi chết và tiếp tục bám lấy hi vọng mong manh bước vào top 4.

Klopp buồn bã: "Chẳng có tin vui nào cả mà là tin buồn về Jota. Cậu ấy gặp vấn đề ở xương bàn chân. Chấn thương này không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, mùa giải đã khép lại với cậu ấy."

QUẢNG CÁO

Tiền đạo người Bồ Đào Nha dính chấn thương trong trận gặp MU vừa qua sau pha va chạm với đối phương. Cầu thủ sinh năm 1996 phải rời sân ở phút thứ 74 nhường chỗ cho Sadio Mane.

Chắc chắn, việc thiếu vắng chân sút hiệu quả này  trong phần còn lại của mùa giải ảnh hưởng không nhỏ tới đội chủ sân Anfield trong mục tiêu top 4. Cập bến đội bóng vùng Merseyside mùa hè vừa qua, tiền đạo số 20 nhanh chóng cho thấy tầm ảnh hưởng với 12 bàn thắng trong nửa đầu mùa giải.

Tuy nhiên, Jota dính chấn thương và phải nghỉ từ tháng 12 tới tháng 3. Trong giai đoạn này, Liverpool sa sút và có thời điểm tụt xuống vị trí thứ chín trên BXH, đồng thời trải qua thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng với 6 trận thua liên tiếp trên sân nhà.

Trở lại giữa tháng 3 vừa qua, Jota nhanh chóng góp công vào chuỗi trận hồi sinh của Lữ đoàn Đỏ. Tiền đạo người Bồ đã có 4 bàn thắng từ khi tái xuất. Hiện tại, thuyền trưởng người Đức bắt buộc phải làm tất cả để giúp The Kop cơ hội kết thúc Premier League 2020/21 trong top 4 và đồng nghĩa với việc thắng tất cả các trận còn lại.

Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích