Trang chủ     Bóng đá   /   Đội của Đặng Văn Lâm thua ngược cay đắng ở J-League 1 Nhật Bản

Đội của Đặng Văn Lâm thua ngược cay đắng ở J-League 1 Nhật Bản

Dù dẫn trước 2 bàn trước nhà đương kim vô địch Kawasaki Frontale nhưng CLB Cerezo Osaka lại thua ngược đáng tiếc ở J-League 1 Nhật Bản.

Phải chơi trên sân khách trước đối thủ là nhà đương kim vô địch nhưng các đồng đội của Văn Lâm đã thi đấu một trân rất tưng bừng, có bàn thắng dẫn trước 1-0 ở phút thứ 5 rồi 2-1 ở phút 22.

Đội của Đặng Văn Lâm thua ngược cay đắng ở J-League 1 Nhật Bản

Cerezo Osaka (áo trắng) thua ngược Kawasaki Frontale

Tuy nhiên, lợi thế của Osaka không được giữ lâu. Việc thiếu vắng đi một số ngoại binh chất lượng do ảnh hưởng của Covid-19 đã khiến đội khách đánh mất thế trận. Đội bóng của Văn Lâm để Kawasaki Frontale lật ngược thế cờ trong hiệp 2. Hàng phòng ngự của Cerezo Osaka không đứng vững trước sức tấn công từ đội chủ nhà nên đành chấp nhận cái kết đắng thua ngược 2-3 chung cuộc.

QUẢNG CÁO

Trong cả 3 bàn thua của đội khách thủ môn Kim Jin Hyeon đều không có lỗi. Thủ thành kỳ cựu này vẫn chơi với phong độ ổn định, thể hiện sự chắc chắn trong khung thành của Osaka.

Thất bại này trước Kawasaki Frontale đã đẩy Cerezo Osaka xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nhiều khả năng, Osaka sẽ tiếp tục bị tụt xuống phía sau bởi vòng 2 J.League 1 vẫn còn nhiều trận chưa đá.

Ở thời điểm hiện tại, Đặng Văn Lâm vẫn chưa thể sang hội quân cùng các đồng đội mới. Do ảnh hưởng của Covid-19 nên thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam vẫn bị mắc kẹt ở Thái Lan. Nhiều khả năng, Văn Lâm vẫn phải tiếp tục vắng mặt trong những vòng đấu sắp tới của đội bóng Nhật Bản.

Đội của Đặng Văn Lâm thua ngược cay đắng ở J-League 1 Nhật Bản

Đội của Đặng Văn Lâm thua ngược cay đắng ở J-League 1 Nhật Bản

Bên cạnh đó, thủ thành tuyển Việt Nam đã được đội bóng Nhật Bản đăng ký thi đấu tại J-League 1 mùa giải năm 2021. Chưa hết, CLB Cerezo Osaka đã quyết định trao cho Đặng Văn Lâm chiếc áo số 1. Trước đó, thông tin này đã được rò rỉ với truyền thông, tuy nhiên lần này thì tuyển thủ Việt Nam đã chính thức có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở mùa giải 2021.

Dù được trao áo số 1, nhưng khả năng bắt chính của Văn Lâm tại Cerezo Osaka là khá thấp bởi đội bóng này hiện tại đang sở hữu hai thủ môn kỳ cựu là Kim Jin-hyeon và Kenya Matsui. Kim Jin-hyeon, 34 tuổi, khoác áo Cerezo Osaka từ năm 2009. Thủ môn này đã ra sân tất cả các trận đấu của đội chủ sân Yanmar trong ba mùa giải gần nhất. Kenya Matsui, 35 tuổi, cũng từng nhiều năm chinh chiến tại J-League. Văn Lâm được đánh giá là sự lựa chọn số hai tại CLB Cerezo Osaka, sau Kim Jin-hyeon.

  

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích