Trang chủ     Vòng loại WC   /   Đối đầu Oman, kịch bản nào diễn ra để Việt Nam có cơ hội đi tiếp?

Đối đầu Oman, kịch bản nào diễn ra để Việt Nam có cơ hội đi tiếp?

Đội tuyển Việt Nam cần phải giành được ít nhất 1 điểm trước đội tuyển Oman để có cơ hội đi tiếp trong cuộc đua giành tấm vé tham dự VLWC 2022, nếu không tình cảnh của chúng ta tại bảng B sẽ trở nên rất đáng lo.

Bất lợi cho ĐT Việt Nam sau khi thua Trung Quốc

Sau trận thua trước đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đang tạm thời đứng cuối bảng B khi chưa giành được bất cứ điểm số nào. Trong khi đó, hai đội tuyển đang dẫn đầu là Australia và Saudi Arabia, mỗi đội đã có được cho mình 9 điểm.

Với thành tích và sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo, kịch bản giành lấy tấm vé đi tiếp theo con đường trở thành một trong hai đội dẫn đầu bảng B là điều không thể. Chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định như vậy dù bây giờ mới chỉ có 3 lượt trận được diễn ra mà thôi

việt nam còn cơ hội đi tiếp không

Đánh bại Oman, Việt Nam sẽ có cơ hội

Cánh cửa hẹp để chúng ta tạo ra kỳ tích, đấy là phải đoạt lấy vị trí thứ 3 để được quyền đá play-off với đội xếp thứ 3 tại bảng A. Và để cánh cửa hẹp này được nới rộng hơn thì một chiến thắng trước đội tuyển Oman là điều cần thiết.

QUẢNG CÁO

Với việc đội tuyển Nhật Bản sẽ phải chạm trán đội tuyển Australia, trong khi đối thủ của đội tuyển Trung Quốc sẽ là đội tuyển Saudi Arabia, nhiều khả năng cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc đều không thể gia tăng điểm số. Như vậy, chỉ cần đánh bại đội tuyển Oman với khoảng cách từ 2 bàn trở lên, vậy thì chúng ta vượt lên trên đội tuyển Trung Quốc nhờ hơn về hiệu số phụ. Hiện tại hiệu số bàn thắng bại của chúng ta đang là -4, trong khi thống kê tương tự của đại diện quốc gia tỷ dân là -3.

Việt Nam bắt buộc phải thắng Oman

Xem thêm: Nhận định Việt Nam vs Oman, diễn ra ngày 12/10 lúc 23h (theo giờ Việt Nam)

Nếu thắng Oman với khoảng cách tối thiểu, chúng ta vẫn sẽ xếp sau các đội tuyển Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy vậy, với việc vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước, cơ hội hoàn toàn rộng mở với chúng ta.

Giả sử không thể thắng, đội tuyển Việt Nam cũng cần phải có một trận hòa. Chỉ khi có được điểm số đầu tiên, các cầu thủ mới được giải tỏa phần nào gánh nặng tâm lý để có thể thi đấu tốt hơn trong những trận đấu sau.

Tuy vậy nếu chỉ đoạt được 1 điểm, chúng ta vẫn sẽ giậm chân tại chỗ dù kết quả các trận đấu khác có như thế nào đi nữa. Và nếu một trong hai đội tuyển Trung Quốc hoặc Nhật Bản tạo ra bất ngờ, hoặc tệ hơn là cả hai cùng chiến thắng, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên vô cùng đáng lo.

- Theo Thể Thao Số -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích