Trang chủ     Bóng đá   /   Đội hình hay nhất vòng 1/8 EURO 2020: Hazard, Busquets và loạt sao mới nổi

Đội hình hay nhất vòng 1/8 EURO 2020: Hazard, Busquets và loạt sao mới nổi

Theo đánh giá của UEFA, Jordan Pickford đang là thủ môn có màn trình diễn ấn tượng nhất trong số những thủ môn tham dự VCK EURO 2020 lần này. Vậy đội hình mà các chuyên gia đánh giá hay nhất vòng 1/8 EURO 2020 là những gương mặt nào?

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những cái tên nổi bật này nhé.

Top ghi bàn EURO sau vòng 1/8: Vẫn là Ronaldo

Top ghi bàn EURO sau vòng 1/8: Vẫn là Ronaldo Euro 2020 vừa mới kết thúc vòng 16 đội mạnh nhất. Trước khi các đội tuyển đi đến vòng tứ kết, chúng ta hãy cùng xem lại từ đầu Euro cho đến thời điểm này, những cầu thủ nào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo góp mặt, đỉnh cao De Bruyne

Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo góp mặt, đỉnh cao De Bruyne Vòng bảng EURO 2020 đã chính thức khép lại với vô số những trận cầu hấp dẫn. NHM đã được chứng kiến sự tỏa sáng nhiều ngôi sao được kỳ vọng. Bên cạnh đó, vẫn có một số cái tên vô danh thi đấu cực kỳ nổi bật và được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Thủ môn: Jordan Pickford

Tất nhiên không thể nào bỏ qua thủ thành đang có phong độ cực kỳ tốt này. Mới vừa qua thôi trong trận tuyển Anh đối đầu với những cỗ xe tăng Đức, chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, ĐT Đức có cơ hội rất tốt mang về bàn thắng mở tỷ số trước chủ nhà Anh.

QUẢNG CÁO

Jordan Pickford

Một hậu vệ của ĐT Anh phá bóng ra sau quả tạt của Thomas Muller, bóng đến đúng vị trí của Kai Havertz. Cầu thủ mang áo số 7 thực hiện cú volley uy lực bằng chân trái. Mặc dù bị 2 đồng đội che khuất tầm nhìn nhưng thủ môn Jordan Pickford vẫn kịp bay người đẩy bóng qua xà ngang, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. 

Hậu vệ: Leonardo Spinazzola, Harry Maguire, Tomas Kalas

Hậu vệ Leonardo Spinazzola được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Italia vs Áo. Ngôi sao sinh năm 1993 đã có một trận đấu vô cùng thăng hoa, anh không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng thủ, Leonardo Spinazzola còn hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Trong trận đấu giữa Anh vs Đức, Tam Sư chiến thắng những cỗ xe tăng với tỷ số 2-0 và Maguire là người được UEFA vinh danh là cầu thủ hay nhất trận đấu này. Trung vệ sinh năm 1993 làm rất tốt nhiệm vụ khóa chặt các tiền đạo đối phương và còn 2 lần uy hiếp khung thành do Manuel Neuer trấn giữ bằng những cú đánh đầu nguy hiểm.

Harry Maguire

Sau khi Hà Lan chỉ còn 10 người trên sân bởi trung vệ De Ligt đã nhận thẻ đỏ, các cầu thủ CH Séc đã tấn công quyết liệt nhằm giải quyết trận đấu trong 90 phút và rồi quả ngọt đã đến với CH Séc. Phút 68, từ pha đá phạt góc, Tomas Kalas đánh đầu chiến thuật để số 9 Tomas Holes dứt điểm trên không mở tỷ số. Chính Kalas là nhân tố quan trọng giúp CH Séc chiến thắng người Hà Lan Bay.

Tiền vệ: Tomas Holes, Sergio Busquets, Jack Grealish, Zinchenko, Thorgan Hazard

Trong trận gặp Hà Lan ở vòng 1/8, Tomas Holes không chỉ góp phần giúp đội nhà bảo vệ thành công khung thành mà còn lập chiến tích ghi bàn mở tỷ số.

Thực tế đã chứng minh HLV Luis Enrique rất sáng suốt khi không loại Sergio Busquets khi cầu thủ này nhiễm COVID-19 ngay trước thềm EURO 2020. Busquets đã có trận thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng này từ UEFA tính luôn cả trận Tây Ban Nha thắng Croatia 5-3.

Sergio Busquets

Tiền vệ Jack Grealish đã làm xoay chuyển cục diện trận đấu giữa Anh và Đức diễn ra tại SVĐ Wembley. Sau khi được tung vào sân trong hiệp 2, cầu thủ này đã ghi dấu ấn đậm nét trong cả 2 tình huống Sterling và Kane "nổ súng".

Tiền vệ Oleksandr Zinchenko với đóng góp là 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng, anh trở thành người thi đấu nổi bật nhất ở trận Ukraine vượt qua Thụy Điển với tỷ số sát nút 2-1. Đây cũng chính là cầu thủ giúp cho đại diện tới từ Đông Âu ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất EURO 2020.

Zinchenko

Dù không dồn dập tấn công Bồ Đào Nha nhưng các cầu thủ Bỉ đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu với pha lập công đến từ tiền vệ Thorgan Hazard. Cú sút như bắn phá từ ngoài vòng cấm làm tung lưới thủ thành Rui Patricio, đây có thể nói là một trong những siêu phẩm của EURO 2020.

Tiền đạo: Kasper Dolberg, Haris Seferovic

Trong lần thứ 2 ra sân ở EURO 2020, tiền đạo Kasper Dolberg đã tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp giúp ĐT Đan Mạch giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Xứ Wales.

Haris Seferovic

Giống như Dolberg, tiền đạo Haris Seferovic của Thụy Sỹ cũng lập được cú đúp ở vòng 1/8. So với đồng nghiệp người Đan Mạch, Seferovic còn làm tốt hơn do "nạn nhân" của anh là ĐT Pháp ở đẳng cấp cao hơn hẳn.

Web the thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích