Trang chủ     AFF Cup   /   Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020 vòng 1: Gọi tên Văn Đức, Tấn Tài

Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020 vòng 1: Gọi tên Văn Đức, Tấn Tài

Như vậy là 4 trận đấu đầu tiên của AFF Cup 2020 đã diễn ra và mang lại cho các khán giả những giờ phút đáng nhớ. Bây giờ, hãy cùng điểm qua xem đâu là những cầu thủ chơi hay nhất nhé.

Tiền đạo: Phan Văn Đức - Ikhsan Fandi - Safawi Rasid

Phan Văn Đức được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào. Vì vậy, chẳng có gì cần bàn cãi khi anh xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của lượt đấu.

Vua phá lưới AFF Cup 2020 sau vòng 1: Siêu tiền đạo 22 tuổi

Vua phá lưới AFF Cup 2020 sau vòng 1: Siêu tiền đạo 22 tuổi Sau 4 trận đầu tiên, các đội bóng đã mang tới cho người hâm mộ những màn trình diễn đầy cảm xúc với nhiều bàn thắng được ghi.

Xuân Trường sở hữu thống kê ấn tượng trong trận gặp Lào

Xuân Trường sở hữu thống kê ấn tượng trong trận gặp Lào Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức là những cầu thủ đã nổ súng, vì thế việc họ nhận được những lời có cánh là lẽ đương nhiên.

Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020

QUẢNG CÁO

Trong khi đó, trung tâm hàng tiền đạo chắc chắn phải là Ikhsan Fandi, người duy nhất lập được một cú đúp và hiện đang dẫn đầu danh sách phá lưới.

Ở trận đấu giữa đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Campuchia, Safawi Rasid với sự lắt léo, tinh quái cùng khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp của mình đã gây ra quá nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của đối thủ. Vì vậy, anh cũng xứng đáng được có tên trong danh sách này.

Tiền vệ: Hoàng Đức - Xuân Trường - Supachok Sarachat 

Supachok Sarachat đã cho thấy được đẳng cấp của mình khi là một trong hai cầu thủ đã ghi bàn để giúp đội tuyển Thái Lan giành được chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Timor Leste.

Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020

Trong khi đó, Lương Xuân Trường trong ngày được huấn luyện viên Park Hang-seo chọn mặt gửi vàng để trao tấm băng thủ quân đã có màn thể hiện rất đáng khen ngợi. Anh chẳng những là người cầm nhịp lối chơi cho binh đoàn Sao Vàng với khả năng chuyền bóng của mình, Xuân Trường còn hoạt động không bóng cực kỳ “nhiệt”. Chính vì thế, anh được trao giải cầu thủ năng nổ nhất trận Việt Nam - Lào.

Bên cạnh Xuân Trường, Hoàng Đức cũng gây ấn tượng mạnh với những đường chuyền sắc nét. Như vậy ở tuyến giữa, chúng ta có ba cái tên là Hoàng Đức - Xuân Trường - Supachok Sarachat. 

Hậu vệ: Syahmi Safari - Safuwan Baharudin - Duy Mạnh - Hồ Tấn Tài

Ở hàng thủ, một vị trí nên được dành cho Đỗ Duy Mạnh của đội tuyển Việt Nam. Anh đã có màn thể hiện chắc chắn trong ngày chúng ta chỉ phải gặp một đối thủ dưới cơ như tuyển Lào. Người sẽ đá cặp cùng Mạnh là Baharudin, trung vệ của tuyển Singapore. Anh chính là người đã ghi 1 trong 3 bàn thắng giúp The Lions giành chiến thắng.

Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020

Hai vị trí hậu vệ biên sẽ thuộc về Hồ Tấn Tài, chủ nhân của 1 đường kiến tạo trong trận Việt Nam - Lào và Syahmi Safari, một hậu vệ công thủ toàn diện của đội tuyển Malaysia.

Thủ môn: K. Che Mat

4 trận đấu đầu tiên đều diễn ra giữa những đội tuyển có trình độ chênh lệch. Tuy nhiên ở trận Malaysia - Campuchia, Những Chiến Binh Angkor đã tạo ra một thế trận tốt. Họ có 6 pha dứt điểm trúng đích, tuy nhiên tất cả đều bị thủ môn K. Che Mat hóa giải.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích