Trang chủ     AFF Cup   /   Đội hình tiêu biểu các cầu thủ bị loại khỏi AFF Cup 2020: Tiếc cho Philippines

Đội hình tiêu biểu các cầu thủ bị loại khỏi AFF Cup 2020: Tiếc cho Philippines

Vòng bảng AFF Cup 2020 đã khép lại với chỉ 4 cái tên đi tiếp và dưới đây là danh sách đội hình tiêu biểu các cầu thủ bị loại khỏi AFF Cup 2020 do Thể Thao Số 247 bình chọn.

Tiền đạo: Bienvenido Maranon – Chan Vathanaka - Htet Phyo Wai

Đội hình tiêu biểu Bienvenido Maranon

Nơi tuyến đầu, bộ ba Bienvenido Maranon – Chan Vathanaka - Htet Phyo Wai có lẽ sẽ là những cái tên xứng đáng hơn cả. Lúc này, Bienvenido Maranon đang nằm trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 3 pha lập công, và cả 3 đều đến trong trận thắng 3-2 của Philippines trước Myanmar.

Đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2020: Đẳng cấp hàng tiền đạo

Đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2020: Đẳng cấp hàng tiền đạo Đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2020 do Thể Thao Số 247 bình chọ, Việt Nam góp 4 cái tên.

Vua Phá Lưới vòng bảng AFF Cup 2020: Chờ đợi gì ở Tiến Linh?

Vua Phá Lưới vòng bảng AFF Cup 2020: Chờ đợi gì ở Tiến Linh? Vòng bảng AFF Cup 2020 đã khép lại với những kết quả hết sức bất ngờ cùng với đó là danh sách Vua Phá Lưới cũng có sự thay đổi.

Trong khi đó, Chan Vathanaka lại đóng góp một cú đúp trong trận thắng của Campuchia trước Lào với tỷ số 3-0. Về phần Htet Phyo Wai, anh có một cú đúp ở trận Myanmar thua Philippines 2-3.

QUẢNG CÁO

Tiền vệ: Safawi Rasid - Hein Htet Aung – Maung Maung Lwin - Patrick Reichelt

Safawi Rasid

Patrick Reichelt xứng đáng góp mặt trong đội hình tiêu biểu khi anh là người đã có pha lập công vào lưới tuyển Thái Lan. Tại vòng đấu bảng, đây cũng là bàn thua duy nhất mà Voi Chiến phải nhận.

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như Safawi Rasid vắng mặt trong đội hình tiêu biểu vòng bảng. Thời điểm hiện tại, anh đang sở hữu 4 bàn thắng, ngang bằng với Teerasil Dangda của tuyển Thái Lan. Đáng tiếc là với việc Những Chú Hổ Mã Lai đã bị loại, Rasid chẳng còn cơ hội nâng cao thành tích nữa.

Maung Maung Lwin của tuyển Myanmar sẽ là cái tên còn lại tại tuyến giữa. Trong trận thắng 2-0 của Myanmar trước Timor Leste, Maung Lwin chính là người đã ghi bàn ấn định tỷ số.

Hậu vệ: Yue Safy - Tes Sambath - Visal Soeuy - David Htan

Yue Safy

Yue Safy là người đã giúp tuyển Campuchia thành công xé lưới tuyển Indonesia. Đáng tiếc là trận này, Những Chiến Binh Angkor vẫn thua với tỷ số 2-4.Cặp trung vệ sẽ là hai cầu thủ Tes Sambath cùng Visal Soeuy của tuyển Campuchia. Trận đấu giữa Campuchia và Lào rất quan trọng với cả hai, bởi đôi bên cùng hiểu nếu muốn giành điểm, họ chỉ có thể làm điều đó trong màn so tài này.

Ở cuộc đấu giữa Lào và Campuchia, bộ đôi Sambath – Soeuy được tin tưởng bố trí đá chính và họ đã góp công lớn giúp Campuchia giữ sạch lưới. Màn thư hùng với tuyển Timor Leste, Myanmar đã tạo ra một thế trận áp đảo, và hậu vệ phải David Htan đã góp công lớn giúp Con sư tử châu Á có một màn trình diễn ấn tượng tới thế.

Thủ môn: Kevin Ray Mendoza

 Kevin Ray Mendoza

Trong số các đội tuyển đã bị loại sau vòng bảng, thủ môn xuất sắc nhất là Kevin Ray Mendoza. Anh bắt chính cho tuyển Philippines trong cả 4 trận đấu và đã phải đối mặt với tổng cộng 25 pha dứt điểm. Tỷ lệ cản phá thành công của Mendoza rất ấn tượng (76%) khi anh thành công giải nguy tới 19 lần trong số đó.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích