Trang chủ     AFF Cup   /   Đội hình tiêu biểu vòng 4 AFF Cup: Không có tiền đạo nào của Việt Nam

Đội hình tiêu biểu vòng 4 AFF Cup: Không có tiền đạo nào của Việt Nam

Lượt trận thứ 4 vòng bảng AFF Cup 2020 đã khép lại với những màn trình diễn ấn tượng của từ đội bóng và dưới đây là đội hình tiêu biểu nhất do Thể Thao Số 247 bình chọn.

Tiền đạo: Chan Vathanaka - Teerasil Dangda

Teerasil Dangda đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020

Chan Vathanaka cùng với Teerasil Dangda chắc chắn là hai tiền đạo hay nhất loạt trận vừa qua. Nếu như Vathanaka lập một cú đúp giúp tuyển Campuchia hạ Lào 3-0 thì Dangda cũng 2 lần điền tên mình lên bảng điện tử để giúp Thái Lan hạ Philippines với tỷ số 2-1, qua đó sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2020.

Nhận định bảng B AFF Cup 2020 sau vòng 4: Gay cấn đến trận cuối cùng

Nhận định bảng B AFF Cup 2020 sau vòng 4: Gay cấn đến trận cuối cùng Bảng B AFF Cup 2020 đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi 3 đội dẫn đầu đều cần phải đá hết mình ở trận cuối cùng để giành lấy quyền đi tiếp.

Nhận định bảng A AFF Cup 2020 sau vòng 4: Lộ diện 2 cái tên đi tiếp

Nhận định bảng A AFF Cup 2020 sau vòng 4: Lộ diện 2 cái tên đi tiếp Với thành tích thi đấu vượt trội, Thái Lan và Singapore đã cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết AFF Cup 2020 bất chấp kết quả của loạt trận cuối cùng.

Tiền vệ: Quang Hải – Hoàng Đức – Tuấn Anh – Adam Swandi

Hoàng Đức đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020

Nơi tuyến giữa, 3 trong 4 cái tên thuộc về đội tuyển Việt Nam, đó là Quang Hải, Hoàng Đức và Tuấn Anh. Việc Hoàng Đức có mặt trong đội hình tiêu biểu là chẳng cần bàn cãi khi anh chính là điểm sáng lớn nhất bên phía chúng ta trong màn thư hùng với đại diện xứ vạn đảo. Bên cạnh Hoàng Đức, Tuấn Anh tiếp tục chơi tốt để giúp binh đoàn Sao Vàng dễ dàng làm chủ thế trận.

QUẢNG CÁO

Về phần Quang Hải, anh tạo ra được nhiều đột biến khiến các cầu thủ phòng ngự của tuyển Indonesia phải vất vả. Còn với trường hợp của Adam Swandi, anh đương nhiên cũng xứng đáng được chọn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận vừa qua khi là người mở tỷ số trong trận thắng 2-0 của Singapore trước Timor Leste.

Hậu vệ: Shakir Hamzah – Safuwan Baharudin – Visal Soeuy – Văn Thanh

Shakir Hamzah

Cũng trong trận đấu vừa qua của đội chủ nhà, Shakir Hamzah là người đã ấn định chiến thắng 2-0 cho The Lions. Trong khi đó, đồng đội của Hamzah là Safuwan Baharudin cũng có màn trình diễn rất tốt. 

Bắt cặp với Baharudin là Visal Soeuy, người đã mang tới sự an tâm cho người hâm mộ của đội tuyển Campuchia trong trận thắng trắng 3-0 trước tuyển Lào. Bên hành lang cánh phải, Vũ Văn Thanh của tuyển Việt Nam có lẽ là cái tên xứng đáng hơn cả. Trước hàng phòng ngự nhiều lớp của tuyển Indonesia, Văn Thanh là một trong những mũi khoan quan trọng bên phía binh đoàn Sao Vàng. Anh có nhiều tình huống di chuyển xuống đáy biên rồi đưa bóng vào trong cực kỳ nguy hiểm.

Thủ môn: Kevin Ray Mendoza

Kevin Ray Mendoza

Ở vị trí thủ môn, Kevin Ray Mendoza của đội tuyển Philippines là cái tên được lựa chọn. Đúng là Mendoza cùng các đồng đội đã thua tuyển Thái Lan với tỷ số 2-1, thế nhưng cá nhân thủ thành này lại có màn trình diễn xuất sắc.

Phải đối mặt với 11 pha dứt điểm trúng khung thành từ các cầu thủ đối phương, thế nhưng anh đã thành công giải nguy cho tuyển Philippines tới 9 lần.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích