Trang chủ     Bóng đá   /   Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết EURO 2020: Vinh danh Yann Sommer

Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết EURO 2020: Vinh danh Yann Sommer

Phong độ đầy cảm hứng của thủ thành Yann Sommer để lại ấn tượng khó phai trong lòng người yêu thích tuyển Thụy Sĩ, cũng như những người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới. Thật khó để tranh cãi khi khẳng định thủ môn Sommer đã nâng cao danh tiếng của mình với những màn trình diễn trong các trận đấu tại EURO 2020.

Chính vì thế, trong đội hình tiêu biểu vòng tứ kết EURO 2020, cái tên chắc chắn phải xuất hiện ở vị trí người gác đền không ai khác xứng đáng hơn ngoài Yann Sommer.

Đội hình hay nhất vòng 1/8 EURO 2020: Hazard, Busquets và loạt sao mới nổi

Đội hình hay nhất vòng 1/8 EURO 2020: Hazard, Busquets và loạt sao mới nổi Theo đánh giá của UEFA, Jordan Pickford đang là thủ môn có màn trình diễn ấn tượng nhất trong số những thủ môn tham dự VCK EURO 2020 lần này. Vậy đội hình mà các chuyên gia đánh giá hay nhất vòng 1/8 EURO 2020 là những gương mặt nào?

Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo góp mặt, đỉnh cao De Bruyne

Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo góp mặt, đỉnh cao De Bruyne Vòng bảng EURO 2020 đã chính thức khép lại với vô số những trận cầu hấp dẫn. NHM đã được chứng kiến sự tỏa sáng nhiều ngôi sao được kỳ vọng. Bên cạnh đó, vẫn có một số cái tên vô danh thi đấu cực kỳ nổi bật và được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Thủ môn: Yann Sommer

Sau khi loại đội đương kim vô địch thế giới - đội tuyển Pháp, tuyển Thụy Sĩ hiên ngang bước vào trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng tứ kết EURO 2020. Đây tiếp tục là trận đấu quả cảm của đội bóng xứ sở Đồng Hồ.

QUẢNG CÁO

Họ khiến cho La Furia Roja gặp khó khăn thực sự, kể cả khi tuyển Thuỵ Sĩ phải chơi thiếu người, đội bóng vẫn đứng vững trước những đợt tấn công liên tục của đội tuyển xứ sở Bò tót. Cuối cùng, Thụy Sỹ xuất sắc giữ được tỷ số hoà 1-1 cho tới khi kết thúc 120 phút.

Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết EURO 2020

Và người hùng của trận đấu bên phía Thuỵ Sĩ không ai khác chính là thủ thành Yann Sommer. Thống kê cho thấy, người gác đền 32 tuổi này có tới 10 pha cản phá cú dứt điểm của tuyển Tây Ban Nha. Đó là còn chưa kể đến việc thủ thành này còn cản phá thành công quả phạt đền.

Thế nhưng, các chân sút của Thụy Sĩ lại quá vô duyên trên chấm 11 mét và điều đó khiến cho công sức của toàn đội bóng, đặc biệt là thủ thành Yann Sommer tan tành mây khói. Họ đành phải chia tay EURO 2020 nhưng họ thất bại trong danh dự và về nước, trong tư thế ngẩng cao đầu.

Hậu vệ: Harry Maguire, Luke Shaw, Giorgio Chiellini

Harry Maguire đã góp công vào chiến thắng khủng của tuyển Anh bằng 1 bàn thắng và sự vững chắc ở hàng thủ, tạo nên đêm hoàn hảo cho Sư tử Anh ở Olimpico, Roma. Trước đó vài ngày, trong trận đấu giữa Anh vs Đức, Harry Maguire cũng chính là người được UEFA vinh danh cầu thủ hay nhất trận đấu, cầu thủ sinh năm 1993 đã giúp Tam Sư chiến thắng những cỗ xe tăng với tỷ số 2-0.

Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết EURO 2020

Hậu vệ Luke Shaw là một trong những điểm sáng của tuyển Anh kỳ EURO 2020 này. Trận đấu giữa Ukraine vs Anh ở tứ kết, cầu thủ sinh năm 1995 chơi vô cùng tốt. Bởi chính Shaw là người đã kiến tạo giúp Harry Maguire đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút đầu hiệp 2. Sau đó lại tiếp tục là pha kiến tạo với quả tạt hoàn hảo cho Harry Kane nâng tỷ số lên 3-0.

Trở lại hàng thủ của đội tuyển Italia sau khi bỏ lỡ các trận gặp Xứ Wales và Áo vì chấn thương, Giorgio Chiellini lập tức thể hiện giá trị của mình bằng phong cách thi đấu của một chiến binh và những đóng góp lớn vào hiệu quả phòng ngự của đội nhà.

Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết EURO 2020

Mặc kệ tuổi tác, trung vệ thuộc biên chế Juventus thi đấu vô cùng lăn xả và chính màn trình diễn đầy nhiệt huyết của cầu thủ 36 tuổi này là một trong những yếu tố quan trọng, giúp đội tuyển Italia khoá được hai mũi tấn công đầy nguy hiểm từ phía tuyển Bỉ là De Bruyne và Lukaku.

Tiền vệ: Thomas Delaney, Xherdan Shaqiri, Nicolo Barella, Pedri Gonzalez, Doku

Ngay ở phút thứ 5, từ quả đá phạt góc của Jens Larsen, Thomas Delaney đánh đầu tung lưới CH Séc, mở tỷ số trận đấu. Chính nhờ pha lập công của Delaney đã góp phần rất lớn trong việc Đan Mạch đánh bại CH Séc với tỉ số 2-1.

Khả năng cầm bóng tuyệt vời giúp đội bóng Xứ Bò tót hoàn toàn làm chủ trận đấu Thuỵ Sĩ vs Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đội bóng Xứ sở những chiếc đồng hồ đắt tiền cũng cho thấy sự khôn ngoan khi lùi sâu đội hình, chủ động chờ thời cơ phản công. Thế rồi ở phút 69 của trận đấu, Thụy Sĩ có bàn gỡ 1-1 và người lập công chính là Xherdan Shaqiri, sau một pha lên bóng tốc độ.

Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết EURO 2020

Trong trận đấu giữa Bỉ vs Italia, chính nhờ công của Barella tuyển Italia đã có bàn thắng dẫn trước. Ngay ở phút 30 của trận đấu, anh băng lên bất ngờ và đi qua 2 hậu vệ tuyển Bỉ trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc quyết đoán.

Pedri Gonzalez trở thành cầu thủ trẻ nhất của Tây Ban Nha tại một giải đấu lớn. Anh đã lập hat-trick tiền vệ kiến tạo trong trận thắng Slovakia 5-0 và một lần nữa trong trận đấu với Croatia.

Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết EURO 2020

Vì chấn thương của E.Hazard, Jeremy Doku lần đầu tiên có suất đá chính trong đội hình và chính nhờ điều ấy, cầu thủ trẻ chỉ mới 19 tuổi đã lập tức bùng nổ với những pha tì đè, bứt tốc, dứt điểm hết sức mạnh mẽ.

Tiền đạo: Harry Kane, Patrik Schick, Lorenzo Insigne

Hy vọng của Tuyển Anh sớm được mở ra khi Harry Kane ghi bàn ở phút thứ 4 của trận đấu sau đường chuyền của Sterling. Tiếp sau đó, Kane hoàn tất cú đúp cho Tam Sư sau từ quả tạt của Luke Shaw.

Harry Kane

Patrik Schick chính là người rút ngắn tỉ số cho CH Séc, anh cũng là cầu thủ sở hữu số lần lập công ngang với Ronaldo, với 5 pha lập công.

Một khoảnh khắc để nói về sự thay đổi mà tuyển Italia thực hiện trong 4 năm qua, được thể hiện bởi pha lập công của Lorenzo Insigne, ở phút 44 trong trận đấu với Bỉ ở vòng tứ kết EURO 2020. Một cú cứa lòng, trái bóng đi liệng về góc cao khung thành, không cho thủ môn Thibaut Courtois cơ hội cản phá nào. 

Tiểu Phàm

Web Thể Thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích