Trang chủ     Bóng đá   /   Đội hình tuyển Pháp tại EURO 2020: Dàn sao World Cup đổ bộ đấu trường châu Âu

Đội hình tuyển Pháp tại EURO 2020: Dàn sao World Cup đổ bộ đấu trường châu Âu

Cập nhật Tin tức Euro 2020, Tham dự EURO lần này với tư cách là đương kim á quân châu Âu và là đương kim vô địch thế giới, đội hình tuyển Pháp EURO 2020 không khác gì một bầu trời sao với khắp các anh tài trên sân cỏ châu Âu được hội tụ.

Sau thất bại cay đắng tại Stade De France 5 năm trước, thầy trò Didier Deschamp được kỳ vọng sẽ hoàn tất cú đúp danh hiệu cho Les Bleus sau chức vô địch World Cup 2018.

Nhận định đội tuyển Pháp tại EURO 2020: Quá nhiều ngôi sao

Nhận định đội tuyển Pháp tại EURO 2020: Quá nhiều ngôi sao Đối mặt với những đối thủ nặng ký như Đức và Bồ Đào Nha, Pháp vẫn nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ bởi chất lượng và chiều sâu đội hình mà họ đang sở hữu.

Mourinho tuyên bố sẽ không đến Đức và Pháp làm việc  

Mourinho tuyên bố sẽ không đến Đức và Pháp làm việc   Trả lời trước báo chí về tương lai của mình, chiến lược gia người Bồ Đào Nha - Mourinho tuyên bố sẽ không đến Đức và Pháp để làm việc.

Đội hình Pháp

QUẢNG CÁO

Đội hình tuyển Pháp mang đến EURO 2020 được đánh giá cao về mặt chuyên môn khi bao gồm hầu hết những ngôi sao trụ cột tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Với lực lượng dồi dào đi từ World Cup 2018 đến nay, đội hình Pháp tại EURO lần này gồm phần lớn các cầu thủ đang bước vào giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp.

Thủ môn: Hugo Lloris (Tottenham)

Đứng trong khung gỗ là gương mặt quen thuộc Hugo Lloris. Thủ thành kỳ cựu đang thuộc biên chế Tottenham vẫn luôn là một chốt chặn đáng tin cậy với người hâm mộ Les Bleus. Với kinh nghiệm dày dặn và phong độ ổn định, Lloris gần như chắc suất bắt chính tại EURO 2020 sắp tới. 

Đội hình Pháp

Dự phòng cho Hugo Lloris là Alphonse Areola. Cựu thủ thành của PSG đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Fulham tại Premier League. Trong trường hợp Lloris không thể ra sân, Areola sẽ là người được Didier Deschamp tin tưởng trao suất bắt chính.

Trung vệ: Presnel Kimpembe (PSG), Raphael Varane (Real Madrid)

Bộ đôi trung vệ Kimpembe và Varane được dự kiến sẽ chiếm suất thi đấu chính thức trong đội hình tuyển Pháp tại EURO 2020. Trung vệ kỳ cựu của Real Madrid Varane có cho mình một bộ sưu tập danh hiệu vô cùng đồ sồ, mặc dù gặp vấn đề phong độ hồi đầu mùa nhưng anh đã có màn hồi sinh ấn tượng của Los Blancos. Trong khi đó, sự tiến bộ thần tốc của Kimpembe giúp anh trở thành người thay thế xứng đáng cho Umtiti, người đang gặp vấn đề nghiêm trọng về phong độ.

Đội hình Pháp

Ngoài hai cầu thủ kể trên, một số sự lựa chọn khả dĩ khác cho Deschamp có thể kể đến như Clement Lenglet (Barca) và Kurt Zouma (Chelsea).

Hậu vệ cánh: Benjamin Pavard, Lucas Hernandez (đều thuộc Bayern Munich)

Đôi cánh Lucas Hernandez và Benjamin Pavard từng vô địch World Cup 2018 tại Nga vẫn sẽ là sự lựa chọn số một ở kỳ EURO lần này. Với tốc độ và thể hình vô cùng tốt, bộ đôi này mang lại sức sống và sự xông xáo cho các pha lên bóng của đội tuyển Pháp. Ngoài ra, thể lực dồi dào và sức trẻ giúp Hernandez và Pavard thi đấu rất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. 

Đội hình Pháp

Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Lyon), Ferland Mendy (Real Madrid) cũng là những cái tên nổi bật ở vị trí hậu vệ cánh. Tuy nhiên, do Pavard và Hernandez đều cùng thi đấu cho Bayern Munich nên khả năng cao sẽ chiếm được suất đá chính bởi sự ăn ý và hiểu nhau khi thi đấu.

Tiền vệ: N’Golo Kante (Chelsea), Paul Pogba (MU), Adrien Rabiot (Juventus)

Bộ ba nhà vô địch thế giới 2018 được dự kiến sẽ tiếp tục chiếm suất thi đấu tại hàng tiền vệ đội hình tuyển Pháp. Cả ba đều đang có phong độ ổn định tại CLB của mình vào thời điểm này. Kante như được hồi sinh dưới thời Tuchel và cùng Chelsea lọt vào Bán kết Champions League. Trong khi đó, Pogba vẫn đang bay cao cùng M.U, trong khi Rabiot có màn thể hiện tương đối tốt tại Juventus.

Đội hình Pháp

Tuỳ vào trận đấu và chiến thuật, HLV Didier Deschamp có thể thay thế một trong ba vị trí tiền vệ bằng những cái tên khác phù hợp hơn. Moussa Sissoko (Tottenham), Steven N’zonzi (Rennes), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Tanguy Ndombele (Tottenham) sẽ là những con bài chiến thuật trong tay HLV người Pháp.

Tiền đạo: Antoine Griezmann (Barca), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappe (PSG)

Bộ ba nguyên tử tại World Cup 2018 của đội tuyển Pháp vẫn không có gì thay đổi với những gương mặt quá quen thuộc tại sân cỏ châu Âu với Antoine Griezmann, Olivier Giroud và Kylian Mbappe. Phong độ của lão tướng Giroud vẫn rất ổn định dù phải ngồi dự bị nhiều tại Chelsea, tuy nhiên, mỗi lần được trao cơ hội thì tiền đạo 34 tuổi đều tỏa sáng rực rỡ.

Đội hình Pháp

Trong khi đó, Mbappe đã trưởng thành hơn rất nhiều tại PSG trong thời gian vừa qua. Cựu cầu thủ Monaco vẫn đang là ngòi nổ đáng gờm nhất mà Les Bleus sở hữu với tốc độ kinh hoàng cùng khả năng dứt điểm đã được cải thiện rõ rệt. Griezmann dù có một khoảng thời gian chật vật tại Barcelona tuy nhiên anh đang dần lấy lại phong độ và đang cùng chạy nước rút trong cuộc đua vô địch tại La Liga.

Đội hình tuyển Pháp tại EURO 2020 vẫn còn những cầu thủ chất lượng khác trên hàng công, trong đó có thể kể đến Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Nabil Fekir (Real Betis), Anthony Martial (MU), Marcus Thuram (M’gladbach).

Nguồn: Thể thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích