Trang chủ     Vòng loại WC   /   Đội hình U22 từng đánh bại Trung Quốc còn những ai ở ĐT Việt Nam

Đội hình U22 từng đánh bại Trung Quốc còn những ai ở ĐT Việt Nam

2 năm trước, đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Trung Quốc từng chạm trán nhau. Những cái tên nào trong trận đấu ngày đó sẽ có cơ hội để xuất hiện trong cuộc so tài sắp tới? Thử tìm hiểu nhé.

Nguyễn Tiến Linh đội tuyển Việt Nam

Chỉ là kép phụ, sao Trung Quốc vẫn cất tiếng “gáy” to

Chỉ là kép phụ, sao Trung Quốc vẫn cất tiếng “gáy” to Ngôi sao của đội tuyển Trung Quốc, Vũ Lỗi đã có mặt tại UAE sau khi cùng đồng ở Espanyol đánh bại Real Madrid tại vòng 7 La Liga.

Tỷ lệ kèo Trung Quốc vs Việt Nam [Mới Nhất], 00h00 ngày 8/10

Tỷ lệ kèo Trung Quốc vs Việt Nam [Mới Nhất], 00h00 ngày 8/10 Cập nhật mới nhất tỷ lệ kèo, soi kèo nhà cái trận Trung Quốc vs Việt Nam diễn ra lúc 00h00 ngày 8/10 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chính xác nhất.

Có thể bạn còn nhớ hoặc không, thế nhưng 2 năm trước, chúng ta từng thắng Trung Quốc trong trận đấu giao của lứa U22 được tổ chức tại Vũ Hán. Trong màn so tài đó, Tiến Linh đã lập một cú đúp để giúp đội tuyển U22 Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.

QUẢNG CÁO

2 năm sau, hai nền bóng đá lại có dịp chạm trán nhau, nhưng lần này là ở cấp đội tuyển. Đáng nói hơn, tính chất của trận đấu vào rạng sáng ngày 8/10 tới quan trọng hơn rất nhiều, khi đây là cuộc so tài trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đối với đội tuyển Trung Quốc, trong số những cái tên tham gia trận đấu năm ấy, hiện chỉ còn đúng 1 cái tên vẫn góp mặt trong danh sách thi đấu của họ lần này, đó là chân sút Zhang Yuning.

Zhang Yuning tuyển Trung Quốc

Ở chiều ngược lại, có tới 4 cầu thủ Việt Nam từng góp mặt trong trận cầu năm đó tiếp tục vinh dự được là một phần của đội tuyển trong đợt triệu tập cực kỳ quan trọng này, bao gồm: Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Hoàng Đức.

Trong số 4 cái tên nói trên, Hoàng Đức cùng Tiến Linh đang sắm vai trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế, khả năng lớn là bộ đôi này sẽ được HLV Park Hang-seo điền tên vào đội hình xuất phát trong màn thư hùng sắp tới.

Còn về  Hồ Tấn Tài cùng với Nguyễn Văn Toản, dù chỉ là những người quân bài dự bị chiến lược, tuy nhiên họ hoàn toàn có thể phát huy giá trị của mình nếu được sử dụng đúng cách và đúng lúc.

Như đã nói, tính chất của một trận giao hữu ở cấp độ đội trẻ và một trận đấu chính thức ở cấp độ đội tuyển quốc gia là rất khác nhau. Chính vì thế, cả hai vị huấn luyện viên Park Hang-seo và Li Tie đều có rất nhiều toan tính trong việc dùng người. Liệu những cái tên nào trong số những nhân tố kể trên sẽ một lần nữa ra sân ở trận tái đấu giữa hai nền bóng đá Việt Nam – Trung Quốc? Hãy cùng chờ xem nhé!

- Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích