Trang chủ     Bóng đá   /   Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo góp mặt, đỉnh cao De Bruyne

Đội hình xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo góp mặt, đỉnh cao De Bruyne

Vòng bảng EURO 2020 đã chính thức khép lại với vô số những trận cầu hấp dẫn. NHM đã được chứng kiến sự tỏa sáng nhiều ngôi sao được kỳ vọng. Bên cạnh đó, vẫn có một số cái tên vô danh thi đấu cực kỳ nổi bật và được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Hãy cùng chúng tôi điểm qua đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng.

Danh sách triệu tập đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro 2020: Đội hình hùng mạnh đương kim vô địch

Danh sách triệu tập đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro 2020: Đội hình hùng mạnh đương kim vô địch Đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào Euro 2020 với tư cách là Nhà đương kim vô địch. Nhiệm vụ của thầy trò Fernando Santos không gì khác ngoài bảo vệ ngôi vương, và điều này không phải là bất khả thi khi mà họ đang sở hữu trong tay một đội hình rất mạnh

Danh sách đội hình 24 đội tham dự Euro 2020: Quá khủng cho tuyển Anh

Danh sách đội hình 24 đội tham dự Euro 2020: Quá khủng cho tuyển Anh 24 đội tham dự Euro 2020 đã chính thức công bố danh sách đội hình của mình. Trong đó tuyển Anh nổi bật nhất với dàn sao khủng có giá lên đến tỷ bảng.

Thủ môn: Lukas Hradecky (Phần Lan)

Dù ĐT Phần Lan không thể giành vé đi tiếp, song cũng không thể phủ nhận màn trình diễn cực tốt của thủ thành Hradecky. Anh chỉ không may với pha phản lưới nhà trong trận gặp tuyển Bỉ, còn lại, thủ thành của Leverkusen đã có tới 14 pha cứu thua giúp Phần Lan chỉ thủng lưới 3 bàn. 

QUẢNG CÁO

Lukas Hradecky

Trong chiến thắng lịch sử của Phần Lan trước Đan Mạch, Hradecky cũng góp công lớn khi cản phá thành công cú đá penalty của Pierre-Emile Hojbjerg.

Hậu vệ phải: Vladimir Coufal (CH Séc)

Lên công về thủ không biết mệt mỏi bên hành lang phải, Coufal chính là một trong những nhân tố quan trọng giúp CH Séc giành tấm vé đi tiếp. Theo thống kê, cầu thủ của West Ham đã có 1 pha kiến tạo, trung bình mỗi trận an thực hiện 3 lần tắc bóng thành công và 3 lần phá bóng phá bóng.

Trung vệ: Milan Skriniar (Slovakia)

Milan Skriniar tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng sau một mùa giải thành công tại Inter Milan.Sau 3 trận vòng bảng, anh đã có tổng cộng 15 lần thu hồi bóng, 15 lần phá bóng và 5 pha cản phá cú sút. Không chỉ chắc chắn ở khâu phòng ngự, Skriniar còn là người tung ra cú vô lê nâng tỷ số lên 2-1 để Slovakia có chiến thắng bất ngờ trước Ba Lan.

Trung vệ: Aymeric Laporte (Tây Ban Nha)

Rời bỏ Pháp để chuyển sang đầu quân cho Tây Ban Nha, Aymeric Laporte đã không khiến NHM xứ đấu bò phải thất vọng. Trong 3 trận đá chính tại vòng bảng, sao Man City có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 98%, 4 pha tắc bóng thành công, 14 tình huống thu hồi bóng, 3 pha giải nguy. 

Aymeric Laporte

Anh ngày càng chứng tỏ được khả năng thủ lĩnh trong hàng thủ của ĐT Tây Ban Nha.

Hậu vệ trái: Joakim Maehle (Đan Mạch)

Cầu thủ 24 tuổi là mũi nhọn tấn công nguy hiểm bên hành lang trái của đội tuyển Đan Mạch với 86% đường chuyền chính xác và trung bình 1,7 đường chuyền quyết định mỗi trận. Cầu thủ thuộc biên chế Atalanta cũng là người ghi bàn thắng thứ ba cho Đan Mạch vào lưới tuyển Nga sau một tình huống băng xuống rất nhanh, xử lý khéo léo trong vòng cấm.

Tiền vệ trung tâm: Paul Pogba (Pháp)

Pogba ở tuyển Pháp là một phiên bản hoàn toàn khác so với ở MU. Siêu sao 28 tuổi trở thành người dẫn dắt lối chơi cho Les Bleus với phong thái cực kỳ đĩnh đạt nhưng không kém phần ngẫu hứng. Ở 2 trận đấu trước Đức và Bồ Đào Nha, Pogba đều là một trong những người chơi xuất sắc nhất và là ông chủ thực sự của khu trung tuyến.

Tiền vệ trung tâm: Kevin De Bruyne (Bỉ)

Cùng Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne chính là ngôi sao sáng nhất trong đội hình tuyển Bỉ tại EURO 2020. Anh đã đóng góp 1 bàn thắng cùng với 2 đường kiến tạo thành bàn, kèm theo đó là những thông số ấn tượng như: 4,5 đường chuyền quyết định mỗi trận, 5 đường chuyền dài thành công/trận và 4 lần đi bóng thành công/trận.

Kevin De Bruyne

Theo đánh giá từ Whoscored, De Bruyne chính là cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020.

Tiền vệ cánh phải: Ivan Perisic (Croatia)

Kể từ khi được trả về cánh trái quen thuộc trong trận gặp CH Séc, Ivan Perisic như “cá gặp nước”. Anh chính là ngòi nổ tấn công nguy hiểm trong đội hình Croatia với 7 pha dứt điểm cùng 2 bàn thắng. Với những màn trình diễn đó, Perisic đã được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” trong 2 trận đấu cuối vòng bảng.

Tiền vệ cánh trái: Robin Gosens (Đức)

Trước EURO 2020, người ta chỉ biết đến Robin Gosen với câu chuyện về màn “xin áo hụt” Ronaldo. Tuy nhiên sau giải đấu, có thể cái tên này sẽ được nhắc đến như một sao lớn trên bầu trời bóng đá châu Âu. 

Robin Gosens

Với những màn trình diễn không biết mệt mỏi ở bên hành lang cánh trái của tuyển Đức, Gosens hoàn toàn xứng đáng nằm trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng EURO 2020. Sau 3 trận đấu tại EURO 2020, Gosens đã có 1 pha lập công và 1 đường kiến tạo cho đội tuyển Đức.

Tiền đạo: Memphis Depay (Hà Lan)

Memphis Depay đang có một kỳ EURO thăng hoa với ĐT Hà Lan. Anh góp công lớn vào tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Frank de Boer với 2 bàn thắng. Trung bình mỗi trận, Depay tung ra 3,7 cú sút. Tốc độ, kỹ thuật và thể lực sung mãn là thứ giúp cầu thủ này cực kỳ nguy hiểm trong mắt hàng phòng ngự đối phương.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Vị trí còn lại trên hàng công không thể là cái tên nào khác ngoài Ronaldo. Anh đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của EURO 2020 với 5 bàn thắng. Ngoài ra, CR7 còn đóng góp 1 pha kiến tạo trong trận gặp ĐT Đức. Tính ra, cầu thủ người Bồ đã góp đến 6/7 bàn thắng của Selecao tại vòng bảng.

Cristiano Ronaldo

Trang Whoscored cũng không ngần ngại đánh giá Ronaldo là cầu thủ xuất sắc thứ 2 tại vòng bảng EURO 2020 với 8,3 điểm, xếp sau Kevin De Bruyne.

Tuấn Nguyễn

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích