Trang chủ     U23 Châu Á   /   Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam mạnh như thế nào

Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam mạnh như thế nào

Với vị trí nhất bảng D, Saudi Arabia sẽ là đối thủ tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á. Đại diện Tây Á vẫn đang giữ sạch lưới sau 3 trận đã đấu.

U23 Saudi Arabia vẫn chưa để thủng lưới tại chiến dịch vòng bảng

Fan bóng đá tại Đông Nam Á dậy sóng trước màn trình diễn của U23 Việt Nam 

Fan bóng đá tại Đông Nam Á dậy sóng trước màn trình diễn của U23 Việt Nam  Với 5 điểm có được sau 3 lượt trận, U23 Việt Nam là đại diện duy nhất tại khu vực ĐNÁ góp mặt tại bán kết U23 châu Á 2022.

3 điểm nhấn lớn trong chiến thuật của U23 Việt Nam

3 điểm nhấn lớn trong chiến thuật của U23 Việt Nam Chắc hẳn không ít CĐV Việt Nam đã cực kỳ bất ngờ với phong cách chiến thuật đặc biệt của tân HLV Gong Oh-kyun.

Đoàn quân của HLV Saad Al-Shehri đã có khởi đầu cực kỳ ấn tượng tại giải đấu năm nay với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Họ lần lượt đánh bại Tajikistan với tỷ số 5-0, UAE 2-0 và có trận hòa không bàn thắng với Nhật Bản. Kết quả này đã giúp đại diện đến từ Tây Á leo lên đỉnh của BXH và đụng độ với U23 Việt Nam tại tứ kết.

QUẢNG CÁO

Có thể khẳng định sức mạnh của đội tuyển Saudi Arabia phụ thuộc rất nhiều vào hàng phòng ngự. Trong 3 trận đã đấu, hàng thủ của HLV Saad Al-Shehri luôn duy trì được sự tập trung và chỉ để thủ môn của họ cứu thua vỏn vẹn 3 lần. Họ cũng là đội bóng có mật độ bị uy hiếp khung thành thấp nhất tại chiến dịch vòng bảng năm nay. Trên mặt trận tấn công, đại diện Tây Á ghi được 7 bàn, trung bình 2,3 bàn một trận.

U23 Việt Nam cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của bản thân

Đây thực sự là một thử thách đối với Những chiến binh sao vàng tại vòng đấu loại trực tiếp. Đội tuyển của chúng ta đã có những màn trình diễn thuyết phục trước 2 đại diện đến từ ĐNÁ và Nhà đương kim vô địch Hàn Quốc, nhưng Saudi Arabia thật sự là một điều đó khác biệt. Tuy nhiên với cái duyên trước các đối thủ Tây Á, đoàn quân của HLV Gong Oh-kyun vẫn tràn đầy sự tự tin và cơ hội.

Một lợi thế nữa của đội tuyển chúng ta là đối thủ sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột tại hàng thủ là trung vệ đội trưởng Abdulhamid và tiền vệ phòng ngự Ibrahim Mahnashi. Cả hai đều đã nhận đủ số thẻ vàng và chắc chắn không được ra sân tại tứ kết U23 châu Á năm nay. Tuy nhiên HLV Shehri vẫn tràn đầy sự tự tin, ông chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc với thành tích này. Chúng tôi có chuyên môn tốt, nên nếu hồi phục thể lực, Saudi Arabia có thể hạ mọi đối thủ”. 

Saudi Arabia còn đang giữ kỷ lục hai lần về nhì, vào các năm 2013 và 2020. Qua bốn kỳ U23 châu Á đã qua, cũng chỉ có hai đội từng vào chung kết mà chưa vô địch lần nào, chính là Saudi Arabia và Việt Nam.      

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích