Trang chủ     EURO 2020   /   Đội tuyển Đức & Joachim Low: Lời từ biệt của một thế hệ

Đội tuyển Đức & Joachim Low: Lời từ biệt của một thế hệ

Trong những phút cuối cùng khi gặp tuyển Anh, HLV Joachim Low dù biết cơ hội đi tiếp của Đức ngày càng mong manh nhưng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ lịch thiệp của mình. Ông biết một triều đại đã đi qua.

Trước khi Euro 2020 diễn ra, HLV Joachim Low đã gây bất ngờ khi gọi hai cựu binh từng không còn cơ hội tại tuyển Đức như Thomas Muller và Mats Hummels. Việc này diễn ra sau một thời gian loay hoay đổi mới từ cách chơi cho đến con người phần nào nói lên suy nghĩ của ông: Sự bất lực.

[Highlight Euro] Video bàn thắng Anh vs Đức (23h00, 29/6/2021)

[Highlight Euro] Video bàn thắng Anh vs Đức (23h00, 29/6/2021) Video bàn thắng giữa Anh vs Đức ✓ Highlight bóng đá giữa Anh vs Đức tại VCK Euro 2020/21 ✓ Tổng hợp những bàn thắng đẹp của Anh vs Đức

Kết quả, Tỷ số Anh vs Đức, 23h00 ngày 29/6/2021

Kết quả, Tỷ số Anh vs Đức, 23h00 ngày 29/6/2021 Cập nhật Kết quả Anh vs Đức lúc 23h ngày 29/6, Xem Tỷ số bóng đá Anh vs Đức ✓ Cập nhật kết quả bóng đá VCK Euro Anh vs Đức nhanh chóng, chính xác nhất

Đội tuyển Đức

QUẢNG CÁO

Sự bất lực sau một chuỗi thành tích không tốt của đội tuyển. Tuyển Đức vẫn là một đội bóng lớn tại châu Âu. Nhưng sức mạnh của họ giờ đây không còn khiến các đội bóng khác phải e sợ ngay từ trong suy nghĩ như giai đoạn năm 2018 trở về trước.

Sự bất lực trong việc thiếu hụt nhân sự để đảm đương nhiệm vụ chiến thuật. Đội tuyển Đức đang trong thời gian “nhập nhèm” với thế hệ cũ lẫn thế hệ mới. Thế hệ mới thì chưa đủ khả năng gánh vác trách nhiệm ở trên vai, còn thế hệ cũ thì đã bắt đầu bước qua sườn dốc của sự nghiệp. Chiến thuật của Die Mannschaft rất hay nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được.

Việc gọi lại Muller và Hummels như một tiếng kêu cứu cuối cùng của HLV Joachim Low trước khi ra đi. Kinh nghiệm của cả hai được kỳ vọng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc để tuyển Đức có thể mang lại danh hiệu cuối cùng cho HLV Low.

Đội tuyển Đức

Đáng tiếc thay cả hai lại là một trong những nguyên nhân chính khiến đội bóng vỡ mộng. Hummels đá phản lưới nhà trong ngày ra quân gặp tuyển Đức, thi đấu quá chậm chạp trước các tiền đạo nhanh nhẹn của đối phương. Còn Muller đá trượt ra ngoài trong tình huống đối mặt với Jordan Pickford bên tuyển Anh.

Thất bại tại Euro 2020 cho thấy một điều rằng Muller và Hummels không phải những cầu thủ không có đẳng cấp, kinh nghiệm. Vấn đề nằm ở chỗ, họ đã trở nên lỗi thời trong bóng đá hiện đại.

Toni Kroos cũng là một trường hợp tương tự, ở độ tuổi ngoài 31 và đã no nê danh hiệu, cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid ngày càng thi đấu với một tinh thần thiếu sức chiến đấu.

Nhìn rộng ra, người Đức đã tự làm khó mình khi tiến hành cách mạng nhưng không triệt để. Cách mạng mà vẫn còn vương vấn điều cũ.

Đội tuyển Đức

Vậy nên, thất bại tại Euro 2020 có khi không phải điều rủi. HLV Joachim Low đã mang lại một thời đại hoàng kim cho đội tuyển Đức. Nhưng không ai có thể đánh đuổi được thời gian. Chắc chắn sau đây sẽ có thêm nhiều cầu thủ theo gót ông thầy của mình từ giã đội tuyển quốc gia.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ như vậy. Đã tới lúc tuyển Đức cần một luồng gió mới giàu sức sống và khát khao cống hiến hơn.

Người được chọn là Hansi Flick.

Web thể thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích