Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Đội tuyển nữ trở về không kèn không trống

Đội tuyển nữ trở về không kèn không trống

Sau rất nhiều thành công trong thời gian qua, đây là lần đầu tiên trong năm nay mà các cô gái trở về quê nhà với tâm trạng cực kỳ thất vọng. 2 thất bại trong giải đấu khu vực đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc với vị trí thứ 4.

Đội tuyển nữ không dấu được sự thất vọng sau một giải đấu thất bại

Quang Hải sẽ giúp Pau FC tăng tính cạnh tranh tại Ligue 2

Quang Hải sẽ giúp Pau FC tăng tính cạnh tranh tại Ligue 2 Mặc dù còn quá sớm để bàn về điều này, nhưng Quang Hải đang cho thấy những bước tiến đáng kể trong 3 trận đấu giao hữu đầu tiên.

Trận đấu của Pau suýt bị hủy, Quang Hải nhận cảnh báo “phải coi chừng”

Trận đấu của Pau suýt bị hủy, Quang Hải nhận cảnh báo “phải coi chừng” Do công tác trọng tài nên trận đấu của Pau FC với Angouleme Charente suýt nữa thì bị hủy, sau trận đấu, Quang Hải cũng đã nhận được những cảnh báo từ HLV

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã quyết định lên sân bay sớm sau thất bại 3-4 trước Myanmar trong trận đấu tranh hạng 3. Điều này khiến cho đội tuyển nữ của chúng ta kết thúc giải đấu với ngôi vị thứ 4, kém hơn rất nhiều với mục tiêu vô địch mà toàn đội đặt ra. Lúc 8h20 ngày hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất  với một không khí u buồn.

QUẢNG CÁO

Đây cũng là lần đầu tiên trong năm nay mà chúng ta thấy đoàn quân của Mai Đức Chung trắng tay trong các chiến dịch của mình. Các nữ chiến binh có lần đầu tiên góp mặt tại vòng bảng World Cup nữ 2023 sau khi trải qua một chiến dịch play-off thành công, tiếp đó họ bảo vệ thành công tấm HC vàng SEA Games 31. Điều này khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam cực kỳ tự tin khiến bước chân vào giải đấu khu vực.

Các cô gái sẽ được nghi ngơi cùng với gia đình trong một vài ngày tới

HLV Mai Đức Chung và các học trò có khởi đầu ấn tượng khi ghi được 18 bàn và không để thủng lưới trong chiến dịch vòng bảng. Tuy nhiên, thất bại 0-4 đầy bất ngờ trước đội tuyển nữ Philippines ở bán kết đã khiến các cô gái của chúng ta đánh mất tấm vé góp mặt tại trận chung kết. Trong trận tranh hạng 3, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục để thua 3-4 trước đối thủ Myanmar, đội tuyển từng bị chúng ta đánh bại với tỷ số 4-0 tại vòng bảng. 

Tuy nhiên, đây được xem là thất bại cần thiết để HLV Mai Đức Chung có thể nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề còn thiếu của các cô gái. Đội tuyển nữ sẽ có một vài ngày nghỉ ngơi cùng với gia đình trước khi trở lại tập luyện cùng CLB để chuẩn bị cho Cup Quốc gia từ ngày 6 đến 25/8 tại Hà Nội. Sau đó họ sẽ tham dự môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

HLV Mai Đức Chung chia sẻ trước báo giới sau thất bại của các học trò, ông nói: "Tôi muốn thay đổi lại con người. Tôi muốn tăng cường thêm lực lượng. Hiện tại, đội hình Việt Nam đang rơi vào tình thế rằng các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm, chưa đáp ứng được ngay, trong khi những trụ cột lại gặp vấn đề về thể lực".    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích