Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Đội tuyển nữ Việt Nam cơ hội sắp đón "viên ngọc quý"

Đội tuyển nữ Việt Nam cơ hội sắp đón "viên ngọc quý"

Alexandra Huỳnh - Nữ cầu thủ Việt kiều Australia từng cho biết cô cảm thấy "nổi da gà" khi có cơ hội góp mặt cho đội tuyển nữ Việt Nam. Như vậy, Đội tuyển nữ Việt Nam cơ hội sắp đón "viên ngọc quý" trong thời gian tới.

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam & giấc mơ World Cup

Vào tháng 10 năm 2020, CLB nữ Napoli đã chính thức thông báo, họ đã ký hợp đồng hoàn tất với cầu thủ người Úc gốc Việt tên là Alexandra Huynh.

Vào Tháng 10 năm ngoái, Câu lạc bộ bóng đá nữ Napoli đã công bố bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm với Alexandra Huynh. Nữ cầu thủ Việt Kiểu Úc này trước đó, một thời gian đã từng chơi ở W-League (hạng đấu cao nhất của giải bóng đá nữ Australia) cho CLB Western Sydney Wanderers. Tên tiếng Việt của cô là Huỳnh Bảo Yến. Cô gái sinh năm 1994 này đang chơi ở vị trí hậu vệ.

Sau hai tháng gắn bó với Napoli, Alexandra Huỳnh đã có cuộc trò chuyện với Peter Cowan của Vietnam News về trải nghiệm 2 tháng đầu tiên của cô tại đây. Theo đó, nữ cầu thủ Việt kiều khẳng định rất thích đá bóng ở Italia, nơi có những trận đấu đòi hỏi nhiều về thể lực.

CLB nu Napoli hoan tat hop dong voi nu cau thu Viet kieu

QUẢNG CÁO

CLB nữ Napoli hoàn tất hợp động với nữ cầu thủ Việt kiều

"Hiện tại, tôi biết ít có câu lạc bộ bóng đá ở đây chuyên dùng kỹ thuật chơi bóng giống như cách chơi tại Úc. Các câu lạc bộ nữ ở Ý có rất nhiều viên ngọc thô. Phụ nữ ở Ý chơi bóng rất nhiều, nó như một nét văn hóa đã ăn sâu vào máu của họ, ”, Alexandra Huynh cho biết.

Trước đây, Alexandra Huỳnh từng đến Việt Nam vào năm 2011 khi cùng đội U19 Australia tham dự VCK U19 nữ châu Á, cũng như vòng loại U20 World Cup 2012 được tổ chức tại TP.HCM.

Kể lại trải nghiệm lần đầu đến Việt Nam, Alexandra Huỳnh cho biết đây là một kỷ niệm rất thú vị và đáng nhớ. Cô cũng bày tỏ mong muốn được học tiếng Việt để có thể hiểu thêm về lịch sử của mình.

Khi được hỏi về nguyện vọng được cống hiến cho đội bóng quê hương của cha, cô gái cao 1m67 trả lời: “Thực sự tôi nổi da gà. Tôi nghĩ điều này sẽ khiến tôi cảm thấy hài lòng theo một cách nào đó. Nó giống như tôi đã khám phá ra một phần của con người mình mà trước đây chưa từng được khám phá.

Hiện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa có thông báo về động thái thăng hạng với Huỳnh Bảo Yến. Tuy nhiên, kể từ khi FIFA cho phép nâng số đội tham dự World Cup 2023 lên 32 đội, VFF và HLV Mai Đức Chung đã bắt tay vào công tác lựa chọn nhân sự, trong đó chú trọng đến nguồn cầu thủ Việt kiều, cô đang chơi cho nền bóng đá tại nước ngoài.

HLV Mai Duc Chung sap don cho cau thu tre nu xuat hien

HLV Mai Đức Chung sắp đón chờ cầu thủ trẻ nữ xuất hiện

HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định với Tuổi Trẻ: “Đội tuyển nữ Việt Nam luôn chào đón những tài năng Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu Alexandra Huỳnh về Việt Nam, thủ tục nhập tịch thành công sẽ rất tốt.

Điều kiện cần và đủ để một cầu thủ Việt kiều thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là phải có hộ chiếu Việt Nam, được sự đồng ý của VFF, Liên đoàn bóng đá Australia và sự chuyển nhượng quốc tế ITC từ câu lạc bộ mà cô ấy đang thi đấu. Cá nhân tôi sẽ giúp Alexandra Huỳnh nếu gia đình bạn thực sự muốn cho con mình khoác áo đội tuyển ”

Alexandra Huỳnh sinh năm 1994 tại Sadleir, New South Wales. Dù chỉ cao 1m67 nhưng Huỳnh Bảo Yến thi đấu ở vị trí hậu vệ. Alexandra Huỳnh từng khoác áo Newcastle Jets (Australia), sau đó chơi cho đội bóng của các trường đại học Colorado và Troy của Mỹ rồi trở về Australia đầu quân cho Western Sydney Wanderers. Cô đã dành 9 năm ở Tây Sydney.

Ở tuổi 26, Huỳnh Bảo Yến vẫn chưa có suất lên ĐTQG. Việc sang Ý định cư được kỳ vọng sẽ nâng sự nghiệp của Bảo Yến lên một tầm cao mới.

(Theo 24h)

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích