Trang chủ     Vòng loại WC   /   Đội tuyển Oman tổn thất 3 cầu thủ trước thềm đại chiến Việt Nam

Đội tuyển Oman tổn thất 3 cầu thủ trước thềm đại chiến Việt Nam

Như đã biết thì vào ngày 24/3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn tiếp đón đội tuyển Oman tại sân nhà Mỹ Đình.

Trước thềm cuộc đấu này, chúng ta có một vài sự thiếu vắng đáng chú ý như trường hợp của Hồng Duy, Xuân Trường hay Duy Mạnh. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, đoàn quân do huấn luyện viên Branko Ivanković dẫn dắt cũng thiếu đi sự phục vụ của ba cái tên Essam Al-Subhi, Marwan Taib và Al-Mundhir Al-Alawi.

Trước thềm trận đại chiến Oman, phong độ của các cầu thủ Việt Nam ra sao?

Trước thềm trận đại chiến Oman, phong độ của các cầu thủ Việt Nam ra sao? Hướng đến trận đấu với đội tuyển Oman tại vòng loại 3 World Cup 2022, đội tuyển việt Nam không có được sự phục vụ của 7 cái tên.

Thủ quân Hùng Dũng chỉ ra điều giúp ĐTVN được tiếp thêm sức mạnh tinh thần

Thủ quân Hùng Dũng chỉ ra điều giúp ĐTVN được tiếp thêm sức mạnh tinh thần Như đã biết thì lúc này, đội tuyển Việt Nam đã không còn cơ hội để giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra ở Qatar.

Essam Al-Subhi

QUẢNG CÁO

Được biết, lý do ba cầu thủ này bị gạch tên khi ngày thi đấu cận kề là bởi họ dính chấn thương. Theo thông tin từ tờ Pressbee, cả Essam Al-Subhi và Al-Mundhir Al-Alawi đều gặp vấn đề khá nghiêm trọng.

Trong khi Al-Subhi đã dính chấn thương ở vùng cơ, Al-Mundhir Al-Alawi lại bị tổn thương dây chằng. Về phần Marwan Taib, dù cầu thủ này không dính chấn thương nặng nhưng ban huấn luyện của đội tuyển Oman không muốn mạo hiểm sử dụng anh, vì thế họ đã cho phép cầu thủ này được nghỉ ngơi.

Cho những ai chưa biết, việc thiếu vắng 3 cầu thủ nói trên sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến sức mạnh của đại diện Tây Á. Ở trận đấu lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman, Issam Al-Subhi là cầu thủ từng xé lưới chúng ta. Trong khi đó, Mundhir Al-Alawi là nhân tố được huấn luyện viên Branko Ivanković sử dụng trong 7/8 trận đấu trước đó. 

Al-Mundhir Al-Alawi

Rõ ràng, việc đội bạn tổn thất lực lượng chính là tin vui lớn cho chúng ta. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không được phép vì thế mà có bất cứ sự chủ quan nào bởi dù không có những con người tốt nhất, Oman vẫn là một đội tuyển rất đẳng cấp. Nên nhớ rằng ở trận lượt đi, chúng ta đã vươn lên dẫn trước trong hiệp thi đấu đầu tiên, thế nhưng sau đó lại để đối thủ xé lưới tới 3 lần. 

90 phút sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo hứa hẹn sẽ đưa ra những sự điều chỉnh về mặt đấu pháp. Bên cạnh đó, có thể một vài làn gió mới sẽ được ông sử dụng. Mong rằng với những sự thay đổi phù hợp, đội tuyển Việt Nam sẽ giành thêm được 1 chiến thắng tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích