Trang chủ     Bóng đá   /   Đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui trước trận đại chiến

Đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui trước trận đại chiến

Mặc dù trụ cột ở hàng thủ là trung vệ Duy Mạnh sẽ không thể ra sân trong trận lượt về với người Thái vì lý do chấn thương. Nhưng các CĐV vẫn có quyền hy vọng khi chúng ta sẽ có sự phục vụ trở lại của hai cái tên Đình Trọng và Tiến Dũng. 

Đội tuyển Việt Nam tập luyện

Phát ngôn gây sốc, Polking tuyên chiến với NHM Việt Nam

Phát ngôn gây sốc, Polking tuyên chiến với NHM Việt Nam Những lời lẽ của HLV trưởng ĐT Thái Lan Alexander Polking như con dao chọc thẳng vào lòng tự trọng của người hâm mộ và ĐT Việt Nam.

“Thua là thua, thay vì đổ lỗi thì lo mà tập trung lượt về” - HLV Polking nhắn gửi CĐV Việt Nam

“Thua là thua, thay vì đổ lỗi thì lo mà tập trung lượt về” - HLV Polking nhắn gửi CĐV Việt Nam Mới đây, HLV ĐT Thái Lan đã nhấn mạnh rằng các cổ động viên Việt Nam cần phải chấp nhận kết quả trận đấu lượt đi và ngừng hành đồng chỉ trích trọng tài.

Trong buổi tập chiều ngày 24/12, cả Đình Trọng và Tiến Dũng đã hoàn thành đầy đủ giáo án tập luyện của thầy Park. Riêng cá nhân Đình Trọng, anh đã có thể tập luyện cùng toàn đội sau khi hồi phục chấn thương cơ khép gặp phải trước trận đối đầu với Campuchia. Việc trở lại của hai trụ cột quan trọng ở hàng phòng ngự giúp HLV người Hàn có thêm nhiều lựa chọn và sắp xếp đội hình phù hợp.

QUẢNG CÁO

Có thể cả hai cầu thủ này sẽ được ra sân ngay từ đầu và sát cánh cùng với đội trưởng Quế Ngọc Hải. Đây có thể được xem là bộ ba mang đến sự yên tâm nhất cho các CĐV Việt Nam sau sự vắng mặt đáng tiếc của trung vệ Duy Mạnh vì lý do chấn thương. Mặc dù đã để đội tuyển Thái Lan chọc thủng lưới đến 2 lần ngay trong hiệp một, nhưng chúng ta đã có sự trở lại mạnh mẽ và thi đấu tự tin hơn trong hiệp hai. 

Đội tuyển Việt Nam tập luyện

Trong buổi tập trước trận đại chiến, các cầu thủ trụ cột như Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Hoàng Đức,... đều đã được cho nghỉ ngơi, kết hợp với vật lý trị liệu nhằm lấy lại thể trạng tốt nhất. Các cái tên còn lại được chia thành các nhóm nhỏ thi đấu đối kháng để tìm lại cảm giác với trái bóng và duy trì thể lực. Có thể thấy, thầy Park đang làm hết sức mình để giúp đội tuyển Việt Nam góp mặt trong trận chung kết AFF Cup năm nay.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam cũng đã từng thất bại ở bán kết AFF Cup sau khi nhận 2 bàn thua ở lượt đi. Tại AFF Cup năm 2007, tuyển Việt Nam cũng từng để người Thái đánh bại với tỷ số 2-0 trong trận lượt đi, sau đó hòa 0-0 ở sân khách và bị loại. Kịch bản tương tự diễn ra tại AFF Cup năm 2010, đội bóng của chúng ta với tư cách nhà đương kim vô địch đã nhận thất bại 0-2 trên đất Malaysia. Trong trận lượt về tại Mỹ Đình, chúng ta đã không thể làm nên bất ngờ và phải nhận thất bại với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt trận. 

Tuy nhiên với một dàn hào thủ chất lượng và có bản lĩnh được trao dồi qua rất nhiều giải đấu cấp độ châu lục, CĐV Việt Nam đang rất tin tưởng đoàn quân của thầy Park có thể xóa bỏ được quá khứ và viết nên những câu chuyện mới tươi đẹp hơn. 
 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích