Trang chủ     Vòng loại WC   /   Đội tuyển Việt Nam mất trụ cột quan trọng ngay trước giờ bóng lăn

Đội tuyển Việt Nam mất trụ cột quan trọng ngay trước giờ bóng lăn

Vào lúc 19h00 ngày mai (24/3), đội tuyển Việt Nam sẽ có màn chạm trán đội tuyển Oman trên sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022.

Dù được đá trên sân nhà, thế nhưng binh đoàn Sao Vàng hứa hẹn sẽ phải trải qua 90 phút chẳng dễ dàng, đặc biệt là khi chúng ta không có được sự phục vụ của tiền vệ Hoàng Đức.

Trước thềm đại chiến Oman, thầy Park nói gì?

Trước thềm đại chiến Oman, thầy Park nói gì? Ngày mai (24/3), đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Oman trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022.

"Gà" nhà bầu Đức khó có cơ hội ra sân trong trận gặp đội tuyển Oman Trong quá khứ, từng có thời điểm nhiều cầu thủ nòng cốt của đội tuyển Việt Nam đều thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Đức

QUẢNG CÁO

Cụ thể, chủ nhân danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021 đã tái mắc COVID-19. Vì thế, anh bắt buộc phải sắm vai khán giả ở trận đấu tới của đội tuyển Việt Nam. Phát biểu về việc cậu học trò cưng phải ngồi ngoài, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ:

Hoàng Đức cùng một số cầu thủ khác đã dương tính với COVID-19 và phải cách ly. Việc họ không thể ra sân mang tới áp lực lớn cho đội tuyển. Tôi không biết những phương án thay thế có thể khỏa lấp được khoảng trống mà họ để lại hay không. Tuy vậy, tôi mong muốn tất cả đều chơi tốt để tạo ra sự cạnh tranh trong lòng đội tuyển.

Thời gian qua, huấn luyện viên Park Hang-seo rất thích sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức - Hùng Dũng. Chính vì thế, việc Hoàng Đức vắng mặt sẽ mang tới ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh tuyến giữa của ĐT việt Nam.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Đáng lo hơn, chẳng những trận gặp đội tuyển Oman mà có thể anh sẽ còn vắng mặt trong trận gặp đội tuyển Nhật Bản. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn đó một cái tên đáng để trông chờ, đó là Nguyễn Tuấn Anh.

Ngoài trường hợp của Hoàng Đức, các cầu thủ khác cũng mắc COVID-19 là Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Mạnh, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hải Huy và Lương Xuân Trường. 

Bên cạnh những tin không vui về mặt lực lượng, chúng ta cũng được đón tin tốt khi tân binh Đào Văn Nam đã hoàn toàn khỏi bệnh. Anh mắc COVID-19 từ hôm 17/3 nhưng đến ngày 22/3, cầu thủ thuộc biên chế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có thể trở lại tập luyện. Với sự hiện diện của Văn Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thêm một sự lựa chọn ở hàng phòng ngự.

Ảnh VFF

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích