Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Đội tuyển Việt Nam tập luyện dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Văn Thanh bỏ ngỏ cơ hội ra sân

Đội tuyển Việt Nam tập luyện dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Văn Thanh bỏ ngỏ cơ hội ra sân

Sau chiến thắng đậm 4-0 trước đội tuyển Singapore, thầy trò HLV Park Hang-seo đang tiến hành các buổi tập để chuẩn bị cho trận tiếp đón Ấn Độ vào ngày mai. Bên cạnh sự hào hứng của các tài năng trẻ, vẫn còn đó một vài vấn đề mà vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cần giải quyết.

Đội tuyển Việt Nam đang rất sẵn sàng cho trận giao hữu tiếp theo

Lý do Hùng Dũng, Quang Hải không được thầy Park điền tên trong đội hình

Lý do Hùng Dũng, Quang Hải không được thầy Park điền tên trong đội hình Bên cạnh chiến thắng, NHM Việt Nam cũng đặc biệt kỳ vọng vào màn tái xuất của bộ đôi Hùng Dũng và Quang Hải.

Park Hang-seo có quyền kỳ vọng vào các măng non của đội tuyển

Park Hang-seo có quyền kỳ vọng vào các măng non của đội tuyển Sau chiến thắng 4-0 trước đối thủ Singapore, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy các măng non đang ngày càng chứng tỏ được giá trị của bản thân.

Mặc dù là ngày chủ nhật nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn ra sân tập luyện như thường lệ để chuẩn bị cho trận tiếp đón Ấn Độ. Trên sân Thống Nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo thể hiện tinh thần thoải mái sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Singapore. Các cầu thủ trẻ là tâm điểm của đợt trung lần này, khi 3/4 bàn thắng trong trận đấu trước đều đến từ các cầu thủ U23. 

QUẢNG CÁO

Quang Hải bỏ ngõ cơ hội được ra sân vào ngày mai

Ấn tượng nhất có lẽ là trường hợp của Hồ Tấn Tài khi anh thi đấu trọn vẹn 90 phút và có được cú đánh đầu vô cùng đẹp mắt. Khả năng tấn công lẫn phòng thủ đã được cầu thủ 24 tuổi cải thiện rất nhiều và điều này ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội được ra sân của Vũ Văn Thanh. Hậu vệ thuộc biên chế của HAGL hôm qua cũng phải tập luyện riêng khi bị đau nhẹ trước buổi tập. Các băng sĩ cũng đã tiến hành băng đùi trái cho Văn Thanh và cho anh tập nhẹ với giày đế mềm.

Toàn đội tập luyện dưới cơ mưa nặng hạt tại SVĐ Thống Nhất

Trong quá trình tập, một cơn mưa lớn đã đổ xuống SVĐ Thống Nhất khiến cho các cầu thủ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tất cả đều tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp và hoàn thành hầu hết các hạng mục mà BLĐ đã đề ra từ trước. Nhiều khả năng thầy Park sẽ cho các trụ cột ra sân ngay từ đầu, sau khi thử nghiệm thành công những cái tên trẻ tuổi trong trận đấu trước. 

Quang Hải có buổi tập luyện thứ hai cùng các đồng đội

Mọi sự chú ý chắc chắn được đồ dồn vào ngôi sao đang thi đấu tại trời Âu Quang Hải. Tiền vệ đang thuộc biên chế của Pau FC đã không thể ra sân trong trận giao hữu đầu tiên vì mất cân bằng giờ sinh học. Tuy nhiên, nhiều khả năng thầy Park chỉ cho Hải Con thi đấu nhẹ nhàng để giữ sức quay trở lại Pháp. Nhưng sự xuất hiện của Ngôi sao lớn nhất của đội tuyển cũng là chất xúc tác tuyệt vời cho các đội đội.

Thầy Park phải trú mưa trong cabin kỹ thuật

Đây là giai đoạn khá nhạy cảm dành cho đội tuyển Việt Nam, lẫn cá nhân HLV 64 tuổi. Giải đấu AFF Cup vào cuối năm được xem là lần cuối cùng mà Park Hang-seo dẫn dắt Những chiến binh sao vàng sau khi hợp đồng với VFF chính thức khép lại. Đó cũng là dấu mốc cho một cuộc chuyển giao quyền lực lẫn các cầu thủ bên trong sân cỏ. Việc trưởng thành đáng kinh ngạc của các sao mai cũng là tín hiệu đáng mừng dành cho đội tuyển của chúng ta.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích