Trang chủ     Bóng đá Đức   /   Dortmund bán Haaland vì lý do cá nhân chứ không nằm ở phong độ 

Dortmund bán Haaland vì lý do cá nhân chứ không nằm ở phong độ 

Theo tiết lộ của giám đốc Sebastian Kehl, bán tiền đạo người Na Uy cho Man City trong giai đoạn đầu kỳ chuyển nhượng là một quyết định khôn ngoan của Dortmund. Họ không muốn phẩm chất ngôi sao của Haaland ảnh hưởng đến phong độ chung của cả tập thể.

Dortmund bán Haaland vì lý do cá nhân chứ không nằm ở phong độ

Thị trường chuyển nhượng hè 2022 cán mốc hơn 5 tỷ USD 

Thị trường chuyển nhượng hè 2022 cán mốc hơn 5 tỷ USD  Theo thống kê mới đây nhất từ FIFA, các CLB đã chi hơn 5 tỷ USD hè 2022 cho công tác chuyển nhượng cầu thủ. Gần 10% số tiền này thuộc về những người đại diện.

Lý do giới chóp bu của The Blues đặt cược vào cái tên Graham Potter ?

Lý do giới chóp bu của The Blues đặt cược vào cái tên Graham Potter ? Mặc dù không có lý lịch hoành tráng và chỉ dẫn dắt các CLB tầm trung, Graham Potter vẫn được BLĐ của Chelsea chọn mặt gửi vàng, sau khi sa thải Thomas Tuchel.

Chỉ sau 2 mùa giải gắn bó, Erling Haaland đã trở thành đầu tàu trên hàng công của đội bóng thành Ruhr. Tiền đạo người Na Uy ra sân tổng cộng 89 trận và có được 86 bàn thắng, một hiệu suất cực khủng đối với chân sút chỉ mới bước qua độ tuổi 22. Mùa trước, mặc dù dính hàng loạt chấn thương, nhưng cầu thủ này vẫn có được 22 bàn thắng trong tổng số 85 bàn của Dortmund tại Bundesliga. Anh cùng đội bóng cũ giành một danh hiệu, khi lập cú đúp trong trận thắng RB Leipzig 4-1 ở chung kết Cup Quốc gia Đức mùa 2020-2021. 

QUẢNG CÁO

Trong lúc mọi người vẫn hoài nghi về bến đỗ tiếp theo của Haaland, thì bất ngờ Man City đã đạt được thỏa thuận ngay khi thị trường chuyển nhượng hè mở cửa với mức giá khá hời là 63 triệu USD. Theo như bản hợp đồng ký kết trước đó của cả hại tại Dortmund, CLB chủ quản phải nhận ít nhất mức giá 82 triệu USD, nhưng mọi thứ đã không đi đúng kế hoạch khi cá nhân tiền đạo người Na Uy đã hướng về SVĐ Etihad.

Haaland đang sở hữu phong độ hủy diệt tại Man City

Tưởng rằng đây là một thương vụ bị ép giá đối với đội bóng vàng đèn, thì giám đốc thể thao  Sebastian Kehl lại tiết lộ nguyên do hoàn toàn khác. Theo như vị giám đốc này chia sẻ, Dortmund không muốn giữ Haaland vì những câu chuyện xoay xung quanh phòng thay đồ. Ông nói thêm: “Về tổng thể, bầu không khí tại CLB lúc nào cũng xoay quanh Haaland. Cậu ấy trở thành chủ đề của mọi cuộc trò chuyện. Bên ngoài CLB, hầu như mọi thứ cũng chỉ tập trung vào Haaland.”

Việc nói lời chia tay sớm với ngôi sao của mình cũng giúp đội bóng thành Ruhr dồn sự tập trung đến các thương vụ khác phù hợp hơn. Sau khi bán Erling Haaland với số tiền 63 triệu USD, họ đã mua về Sebastien Haller với giá 31 triệu USD từ Ajax, Anthony Modeste từ Cologne với giá 5 triệu USD và tiền đạo 20 tuổi Karim Adeyemi từ RB Salzburg với 30 triệu USD. HLV trưởng Edin Terzic vì thế cũng khẳng định sẽ trao cơ hội ra sân cho các tài năng trẻ của đội bóng, trong đó có trường hợp tiền đạo 17 tuổi tiềm năng Youssoufa Moukoko.

Mùa giải năm nay, Dortmund cũng đang có khởi đầu tương đối ấn tượng với vị trí thứ 2 trên BXH với 4 chiến thắng sau 5 trận đã đấu. 14 bàn thắng đội đang có trên mọi mặt trận từ đầu mùa được ghi bởi 10 cầu thủ. Khả năng linh hoạt và không phụ thụ vào một nhân tố nào trên hàng công là điều được HLV Edin Terzic hướng đến. Bên trời Anh, Haaland cũng đang tỏa sáng rực rỡ với 10 bàn thắng sau 6 trận tại Ngoại Hạng Anh và cú đúp trong ngày ra mắt Champions Leauge.    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích