Trang chủ     Bóng đá   /   ĐT Tây Ban Nha và những bất ngờ ở danh sách triệu tập

ĐT Tây Ban Nha và những bất ngờ ở danh sách triệu tập

HLV Luis Enrique tối qua đã công bố danh sách triệu tập của ĐTQG Tây Ban Nha tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất Châu Âu mùa hè này. Tuy vậy, bản danh sách 24 cầu thủ của ông đã khiến không ít người phải tỏ ra bất ngờ.

Bất ngờ đầu tiên đến từ con số. Do ảnh hưởng của COVID-19, các ĐTQG được phép triệu tập 26 cầu thủ thay vì 23 như thường lệ. Tuy vậy, HLV Luis Enrique chỉ gọi lên tuyển 24 cầu thủ. Lí giải cho điều này, ông chia sẻ:

Danh sách chính thức tham dự EURO 2020 của Tây Ban Nha: Có Laporte, vắng Real Madrid

Danh sách chính thức tham dự EURO 2020 của Tây Ban Nha: Có Laporte, vắng Real Madrid HLV Luis Enrique đã công bố danh sách 24 cầu thủ sẽ đại diện cho Tây Ban Nha tại Euro. Đúng như dự đoán, Aymeric Laporte cũng góp mặt trong lần triệu tập này.

Bỏ Pháp sang Tây Ban Nha, sao Man City bị chỉ trích dữ dội

Bỏ Pháp sang Tây Ban Nha, sao Man City bị chỉ trích dữ dội Nhiều cựu danh thủ của ĐT Pháp bày tỏ sự không hài lòng đối với quyết định gia nhập La Roja của trung vệ Aymeric Laporte.

“Tôi tin rằng việc có 24 cầu thủ sẽ giúp cho họ có được cơ hội chia đều cho nhau để đóng góp cho ĐTQG. Con số này cũng giúp chúng tôi dễ dàng trong những bài tập luyện hơn. Tôi đề cao và tôn trọng tất cả những người đã góp mặt ở trong danh sách này.” 

QUẢNG CÁO

Cùng với đó, giới truyền thông đã không khỏi bất ngờ khi Enrique đã không gọi bất cứ cầu thủ nào của Real Madrid lên ĐTQG. Đây là một điều chưa có tiền lệ trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Đội bóng có biệt danh là Hoàng gia Tây Ban Nha, nhưng lại không thể đóng góp dù chỉ 1 cầu thủ cho đội tuyển. Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Enrique đã trả lời vô cùng thẳng thắn:

“Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Dani Carvajal và Sergio Ramos đều đã phải ngồi ngoài quá nhiều ở mùa giải này do những chấn thương. Ngoài họ ra tôi chẳng thể nào gọi lên triệu tập bất cứ cái tên nào khác, nếu như mục đích chỉ để làm hài lòng một số cá nhân nào đó.”

Đây quả thực là một điều quá khắt khe với những cầu thủ của Real Madrid. Ramos trước Euro vẫn là đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha. Những cái tên như Carvajal, Vazquez hay Asensio vẫn là nhân tố có thể ít nhiều đóng góp cho đội tuyển. Đặc biệt khi mà Tây Ban Nha vẫn còn tới 2 suất để đăng kí, điều này quả thực đã dấy lên không ít lời bàn tán về những xích mích giữa HLV Enrique với đội bóng chủ sân Bernabeu.

Đội tuyển Tây Ban Nha ở Euro năm nay là sự tổng hòa của những cái tên chia đều ở cả 3 nhóm tuổi. Nhóm tuổi tiềm năng, bao gồm Pedri, Ferran Torres hay Eric Garcia. Nhóm tuổi đang đạt độ chín, như Koke, Alvaro Morata hay Oyarzabal. Và cuối cùng là nhóm các cầu thủ gạo cội, có thể kể đến như Jordi Alba hay Sergio Busquets. 

Ngoài các cầu thủ Real Madrid, một số cái tên khác cũng đã bị thẳng tay loại bỏ. Có thể kể đến trung vệ Pique của Barcelona, tiền vệ Saul của Atletico Madrid hay tiền đạo Rodrigo của Leeds United, những người từng có kinh nghiệm ăn cơm tuyển trong suốt những năm vừa qua. 

Một lực lượng được trẻ hóa và hứa hẹn sẽ mang tới một sức sống và bản sắc rất mới của những chú bò tót ở mùa hè này, và chỉ có thời gian mới có thể cho chúng ta thấy được rằng liệu Luis Enrique có thành công với những quyết định có phần nặng tay của mình hay không.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích