Trang chủ     Bóng đá   /   Dự bị ở Muangthong, Đặng Văn Lâm bất ngờ được vinh danh tại Thái Lan

Dự bị ở Muangthong, Đặng Văn Lâm bất ngờ được vinh danh tại Thái Lan

Dù đang vướng vào vụ kiện tụng với Muangthong nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm mới đây đã được vinh danh là một trong năm thủ thành chơi chân tốt nhất mùa giải 2020/21. Ban tổ chức Thai League mới đây vừa bất ngờ công bố top 5 thủ thành chơi chân tốt nhất trong mùa giải 2020/2021. Thống kê này chỉ tính các thủ môn ra sân nhiều hơn 8 trận đấu ở mùa giải này.

Dự bị ở Muangthong, Đặng Văn Lâm bất ngờ được vinh danh tại Thái Lan Đặng Văn Lâm lọt top 5 thủ thành chơi chân tốt nhất ở mùa giải 2020/2021

Theo đó, thủ thành chơi chân tốt nhất tại giải đấu là Michael Falkesgaard (thủ môn số 1 của đội tuyển Philippines), người hiện tại đang khoác áo Bangkok United. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của thủ thành này vào khoảng 89,33% (chuyền chính xác 201 lần sau 225 lần chuyền bóng). Người xếp thứ 2 là thủ thành Siwarak Tedsungnoen đến từ CLB Buriram United với tỷ lệ 88,37%. Còn xếp thứ 3 cũng là thủ môn Thái Lan khác, đó là Chatchai Budprom của câu lạc bộ hiện đang đứng đầu bảng Pathum United. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của thủ thành này lên tới 86,83%. Trong khi đó, thủ thành Văn Lâm cũng được vinh danh trong danh sách này khi anh xuất sắc xếp thứ 4. Người gác đền của CLB Muangthong United hiện tại đang đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 83,52% (chuyền thành công 76/91 lần). Cuối cùng, người xếp thứ 5 trong danh sách này chính là Peerapong Ruennin của CLB Sukhothai với 83,33%.

Dự bị ở Muangthong, Đặng Văn Lâm bất ngờ được vinh danh tại Thái Lan Văn Lâm tại CLB Muangthong United

Trong mùa giải 2020/2021, Văn Lâm đã thi đấu đầy nỗ lực và anh liên tục được bắt chính tại các trận đấu của Muangthong. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến Muangthong không trả đủ lương mà Văn Lâm đã quyết định ra đi. Theo người đại diện của thủ môn này thì CLB Muangthong đã vi phạm một số điều khoản về tài chính nên Đặng Văn Lâm được phép chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trước đó, trang chuyển nhượng quốc tế uy tín Transfermarkt.com mới đây cũng đã cập nhật danh sách các cầu thủ thuộc biên chế của Muangthong United và thật bất ngờ là không có tên Đặng Văn Lâm. Trong phần mô tả, thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam hiện tại không nằm trong sự quản lý của bất cứ CLB nào. Dù những thông tin trên trang chuyển nhượng Transfermarkt nhưng chỉ đơn giản mang tính chất tham khảo nhưng cũng có thể thấy được mối quan hệ giữa Văn Lâm và CLB của Thái Lan dường như đã không còn cứu vãn được nữa. Không chỉ "biến mất" trong danh sách của CLB đến từ Thái Lan, thủ thành Việt kiều còn bị rớt giá trên thị trường chuyển nhượng. Hiện tại, thủ môn sinh năm 1993 chỉ đang được định giá 200.000 euro thay vì 300.000 euro như lúc mới gia nhập Muangthong United vào năm 2019.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích