Trang chủ     U23 Châu Á   /   Dụng Quang Nho: “Chúng tôi muốn đá trọn sáu trận đấu rồi mới trở về Việt Nam”

Dụng Quang Nho: “Chúng tôi muốn đá trọn sáu trận đấu rồi mới trở về Việt Nam”

Tiền vệ Dụng Quang Nho đã tỏ ra đầy tự tin trước trận đối đầu với Saudi Arabia tại tứ kết U23 châu Á năm nay. Theo cầu thủ này, sự đoàn kết chính là sức mạnh to lớn để đội tuyển chúng ta gặt hái những thành công.

Dụng Quang Nho tràn đầy sự tự tin trước trận tứ kết

U23 Việt Nam sẵn sàng cho các bài không chiến 

U23 Việt Nam sẵn sàng cho các bài không chiến  Sau một ngày nghỉ ngơi, HLV Gong Oh-kyun và các học trò đã có buổi tập nhẹ chuẩn bị cho trận tứ kết trước đối thủ U23 Saudi Arabia.

Thành tích buồn của Việt Nam trước đối thủ Saudi Arabia ở cấp độ U23

Thành tích buồn của Việt Nam trước đối thủ Saudi Arabia ở cấp độ U23 Trong các cuộc đụng độ trước đấy, đội tuyển Việt Nam toàn thua hoặc hòa trước đối thủ Saudi Arabia tại các cấp độ U23. 

Mặc dù sở hữu một lực lượng nòng cốt vừa dành được tấm HC vàng SEA Games 31, nhưng U23 Việt Nam không được đánh giá quá cao trước giải. Cộng với việc HLV Gong Oh-kyun chưa có quá nhiều kinh nghiệm làm việc với các cấp độ đội trẻ của chúng ta. Tuy nhiên, với lối đá giàu tấn công và không ngại Pressing, Những chiến binh sao vàng đã xuất sắc vượt qua vòng bảng.

QUẢNG CÁO

Hai trận hòa trước Thái Lan, Hàn Quốc và chiến thắng toàn diện trước Malaysia là đủ để Việt Nam góp mặt tại vòng 8 đội mạnh nhất. Mặc dù phải đương đầu với đối thủ rất mạnh là Saudi Arabia, nhưng tiền vệ Dụng Quang Nho vẫn tỏ ra lạc quan và tin tưởng chiến thắng dành cho toàn đội. Cầu thủ này còn nhắn nhủ thêm mục tiêu của U23 Việt Nam là thi đấu trọn vẹn 6 trận đấu tại giải năm nay.

Cầu thủ Viettel cho thấy sự đa năng trong tấn công lẫn phòng ngự

Tiền vệ HAGL chia sẻ sau buổi tập vào hôm qua: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận tứ kết với Saudi Arabia. Đội đã xem rất kỹ trận Saudi Arabia thắng UAE. Nhìn chung họ rất mạnh. Nhưng họ mạnh theo cách của họ, Việt Nam mạnh theo cách của riêng mình. Tám đội vào tứ kết đều mạnh”.

Khi được hỏi về giải pháp để có thể chống lại lối đá giàu thể lực của đại diện đến từ Tây Á, cầu thủ này nói thêm: “Thế mạnh của Việt Nam là sự đoàn kết, tinh thần không bỏ cuộc dù thua trước hay bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn thế nào. Cầu thủ Saudi Arabia to và nhanh, nhưng chúng tôi nhỏ con, sẽ luồn lách theo cách của mình. Động lực của chúng tôi là CĐV. Nhiều người hâm mộ lặn lội qua đây cổ vũ, còn mang cả đồ ăn cho đội. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để không phụ lòng họ.

Trong trận đấu trước đối thủ Malaysia, Quang Nho đã cho thấy sự đa năng của mình với việc thi đấu tại vị trí tiền vệ trung tâm, sau đó là hậu vệ phải thay thế cho Tiến Long. Nói về sự linh hoạt của bản thân, anh cho hay: “Từ khi tôi đi đá bóng, chỉ vị trí thủ môn là chưa chơi, còn lại đều từng thi đấu. HLV đặt tôi vào vị trí nào thì tôi sẽ nghiên cứu và chơi tốt nhất có thể.”    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích